Nhiều sai phạm tại khu du lịch giữa lòng hồ Trị An

Liên quan những dấu hiệu khuất tất tại Khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường mà Báo Nhân Dân đã phản ánh, sau khi vào cuộc kiểm tra, bước đầu Đoàn liên ngành tỉnh Đồng Nai đã phát hiện hàng loạt sai phạm.
Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm tại Khu du lịch đảo Ó-Đồng Trường. Trong đó, khu du lịch ở giữa lòng hồ Trị An nhưng chưa có đánh giá tác động môi trường.
Cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm tại Khu du lịch đảo Ó-Đồng Trường. Trong đó, khu du lịch ở giữa lòng hồ Trị An nhưng chưa có đánh giá tác động môi trường.

Đảo Ó và đảo Đồng Trường nằm tách biệt, được ví như “viên ngọc sáng giữa lòng hồ Trị An”, nơi cung cấp nước ngọt cho hơn 10 triệu người dân khu vực Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, cả khu du lịch ở 2 hòn đảo này hoạt động lâu nay nước thải sau xử lý thải ra hồ Trị An chưa được đánh giá tác động môi trường.

Hàng loạt sai phạm

Theo đó, ngày 28/2, các cơ quan chức năng liên quan tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cường Thuận IDICO (sau đây gọi tắt là Công ty Cường Thuận IDICO) tại đảo Ó, đảo Đồng Trường thuộc xã Mã Đà và khu đất nhà hàng thuộc thị trấn Vĩnh An.

Tiếp đó, ngày 3/3, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có trách nhiệm phối hợp rà soát, xử lý các nội dung liên quan đến đất đai, xây dựng, hoạt động kinh doanh dịch vụ, nghĩa vụ tài chính, thuế và một số vấn đề khác đối với 3 khu đất trên.

Cụ thể, Công ty Cường Thuận IDICO đang sử dụng 3 khu đất với diện tích 23,1ha để hoạt động kinh doanh du lịch. Trong đó, khu đất đảo Ó diện tích 1,9ha, còn khu đất đảo Đồng Trường gần 20ha và khu đất nhà hàng đất liền diện tích 1,23ha.

Cầu phao được bắc từ đảo Ó qua đảo Đồng Trường.

Cầu phao được bắc từ đảo Ó qua đảo Đồng Trường.

Qua kiểm tra hiện trạng, ghi nhận 44 hạng mục công trình đã được xây dựng. Ngoài ra, có 22 nhà containe đặt tại đảo Đồng Trường để phục vụ kinh doanh du lịch.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, cơ quan chức năng có cấp phép 3 công trình; 30 công trình cải tạo trên nền hiện hữu và 11 công trình xây dựng mới không có giấy phép xây dựng.

Qua đo đạc sơ bộ ngày 28/2, vị trí khu đất trên đảo Ó tăng khoảng 7.606,5m². Trong khi đó, diện tích sử dụng trên đảo Đồng Trường tăng hơn 4.500m2. Còn vị trí khu đất nhà hàng Đồng Trường tăng khoảng 124m².

Theo Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, năm 2019 đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt 120 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép và áp dụng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công ty mới chỉ chấp hành nộp phạt, chưa hoàn tất biện pháp khắc phục hậu quả.

Một góc đảo Ó.

Một góc đảo Ó.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, Công ty Cường Thuận IDICO đang kinh doanh tại đảo Ó, đảo Đồng Trường, nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, sau đó, dẫn về hố thu gom (tiếp thêm nước tắm giặt, nước thải nhà ăn) và được thải trực tiếp vào tuyến thoát nước mưa, chảy ra hồ Trị An.

Tuy nhiên, chưa cung cấp được lưu lượng xả thải. Chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động, công ty chưa cung cấp được hồ sơ, chứng từ liên quan.

Tại Khu du lịch đảo Ó-Đồng Trường, nước thải sau xử lý thải ra hồ Trị An, có sử dụng đất, đất có mặt nước của vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định.

Khu du lịch này thuộc dự án đầu tư nhóm II theo quy định phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh là đơn vị thẩm định.

Tuy nhiên, Khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường đi vào hoạt động nhiều năm qua nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Công ty Cường Thuận IDICO được chấp thuận hoạt động tại bến thủy nội địa Đồng Trường thuộc thị trấn Vĩnh An và bến đảo Ó-Đồng Trường thuộc xã Mã Đà với loại bến hành khách.

Tại buổi kiểm tra, công ty chưa cung cấp được hồ sơ liên quan đến việc đăng kiểm phương tiện hoạt động đường thuỷ và giấy phép điều khiển phương tiện.

Bến thủy nội địa đảo Ó.

Bến thủy nội địa đảo Ó.

Đối với hồ bơi trên đảo Ó của khu du lịch chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về hoạt động bơi lội theo quy định.

Đoàn kiểm tra xác định, Khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường chưa có thủ tục đầu tư, chưa hoàn thành thủ tục xây dựng, đất đai, môi trường. Do đó, yêu cầu ngưng hoạt động kinh doanh du lịch.

Từ ngày 1/3, Công ty Cường Thuận IDICO đã tạm đóng cửa hoạt động Khu du lịch Đảo Ó-Đồng Trường để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan.

Đã thu hồi đất, nhưng chưa đấu giá

Theo tìm hiểu, năm 2013, toàn bộ khu đất đảo Ó, đảo Đồng Trường, khu nhà hàng được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho Công ty cổ phần du lịch Đồng Nai thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Ngày 17/1/2017, Công ty cổ phần du lịch Đồng Nai chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên diện tích đất đã thuê cho Công ty Cường Thuận IDICO theo Hợp đồng chuyển nhượng tài sản số 02/HĐCNTSTD-2017.

Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả trong thời gian dài và không đủ nguồn lực tài chính tiếp tục đầu tư, ngày 4/12/2018, Công ty cổ phần du lịch Đồng Nai có văn bản về việc xin tự nguyện hoàn trả lại 3 khu đất trên.

Một công trình được xây dựng trên đảo Ó phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch.

Một công trình được xây dựng trên đảo Ó phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch.

Sau đó, trong 2 ngày 30 và 31/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành 2 quyết định thu hồi khu đất trên, giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.

Thực tế, từ đó đến nay, khu đất trên vẫn do Công ty Cường Thuận IDICO quản lý, kinh doanh dịch vụ du lịch.

Trong khi đó, thời gian chờ đợi thủ tục tiến hành đấu giá đất để huy động nguồn vốn đầu tư phát triển cho ngân sách nhà nước lại bị bỏ ngỏ suốt hơn 5 năm qua, gây lãng phí.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.