Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm sự kiện văn hóa của khu vực

Sau 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Người không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn giữ vai trò là một trung tâm văn hóa lớn, nơi hội tụ nhiều tài năng nghệ thuật từ khắp nơi đến lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến cho vùng đất năng động này.

Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phường Bình Hưng Hòa.
Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phường Bình Hưng Hòa.

Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang có bước phát triển rõ nét, từng bước khẳng định vai trò ngành mũi nhọn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của thành phố. Cụ thể, Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai - HIFF năm 2026 kết thúc vào tháng 6 vừa qua tiếp tục mang đến nhiều dấu ấn đặc biệt, tạo nên những làn sóng mới trẻ trung với nhiều đột phá cho những người làm phim chuyên nghiệp.

Theo Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Cục trưởng Điện ảnh, liên hoan phim mùa hai đã thành công khi sức hút ngày càng tăng, số lượng phim đến từ nhiều quốc gia, chất lượng phim ngày càng cao.

Trước đó, Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất - HIFF năm 2024 được tổ chức với quy mô và chất lượng chuyên môn cao, đánh dấu bước chuyển quan trọng của thành phố trong tiến trình hội nhập điện ảnh quốc tế.

9c13dfbd-bdaf-4957-9379-7be4b543a5d1.jpg
Nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Hò Zô 2025. (Ảnh: Linh Bảo).

Việc UNESCO chính thức công nhận Thành phố Hồ Chí Minh là “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh” trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo không chỉ khẳng định vị thế, mà còn đặt ra trách nhiệm và lộ trình phát triển dài hạn cho điện ảnh thành phố với sáu sáng kiến cam kết, trong đó Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh là một sáng kiến quốc tế trọng tâm.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố được xác định là địa phương dẫn đầu cả nước về công nghiệp sáng tạo nội dung, bao gồm các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, game và các nền tảng số.

Sớm chủ động chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển văn hóa, coi văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng của đô thị đặc biệt, thành phố đã tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, từng bước đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hiện đại.

Mới đây, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ vừa ra mắt với vở xiếc-múa rối “Mơ Show” lớn nhất từ trước đến nay, là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc đầu tư thêm nhiều thiết chế văn hóa tầm cỡ, tương xứng một siêu đô thị tương lai.

Song song với đầu tư hạ tầng, thành phố mang tên Bác còn chú trọng kiến tạo các sự kiện mang thương hiệu quốc tế, qua đó từng bước hình thành thị trường công nghiệp văn hóa, thu hút nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, đưa văn hóa trở thành một ngành kinh tế thực thụ.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ quan điểm mới: Phát triển văn hóa phải gắn chặt với kinh tế sáng tạo, du lịch, dịch vụ và chuyển đổi số, đồng thời tạo ra không gian mở để cộng đồng được tham gia sáng tạo, thụ hưởng và đối thoại văn hóa.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cho biết, bên cạnh đầu tư “phần cứng”, thành phố đặc biệt chú trọng “phần mềm” như xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bảo tồn và phát huy di sản vùng đất Sài Gòn-Chợ Lớn, phát triển các trung tâm văn hóa cộng đồng; đẩy mạnh xây dựng thư viện số, bảo tàng số.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, sau 50 năm xây dựng và phát triển, bước sang giai đoạn mới, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của thành phố không còn nằm ở quy mô vật chất hay giá trị tài nguyên đất đai, mà nằm ở năng lực giải mã và vốn hóa các tài nguyên văn hóa vô hình. Chuyển hóa di sản thành tài sản hoàn toàn không phải là hoạt động thương mại hóa hay làm biến dạng ký ức lịch sử, mà là nỗ lực đưa ký ức ấy quay trở lại sống động, trở thành nguồn vốn khởi động, kích thích dòng chảy kinh tế tương lai.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ngành văn hóa và thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước cả thời cơ lớn và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Thành phố đã và đang hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết bằng một chiến lược tổng thể: Biến văn hóa thành sức mạnh mềm của đô thị sáng tạo, trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực Đông Nam Á, góp phần định hình bản sắc và vị thế mới của thành phố trong kỷ nguyên phát triển bền vững.

Theo ông Trần Thế Thuận, để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW, thành phố cần có đột phá về thể chế và tư duy phát triển. Thành phố coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tăng trưởng dài hạn và phát triển bền vững.

25c838b2-94b9-4f02-9433-5b7a324cdcdb.jpg
Chương trình "Mơ Show" tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Các thiết chế văn hóa, thể thao được định hướng vận hành theo mô hình tự chủ, đặt hàng, hợp tác công-tư, trở thành trung tâm sản xuất nội dung, ươm tạo tài năng và điểm đến du lịch văn hóa chứ không chỉ là nơi biểu diễn đơn lẻ. Bên cạnh đó, thành phố hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa mang bản sắc đặc trưng.

Với lợi thế là thị trường đông dân nhất nước, cộng đồng sáng tạo năng động, mạng lưới trường đại học và doanh nghiệp công nghệ phát triển, thành phố tập trung kết nối điện ảnh, âm nhạc, thiết kế, quảng cáo số, game, thời trang, ẩm thực với kinh tế đêm và du lịch.

Các sự kiện, không gian văn hóa tiêu biểu như Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Zô, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Lễ hội Áo dài, các tuyến phố đi bộ, hệ thống bảo tàng và di tích… được tổ chức theo chuỗi giá trị, hình thành “công xưởng kinh tế sáng tạo”, không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn tạo doanh thu, việc làm và đóng góp ngày càng rõ nét vào GRDP của thành phố.

Ông Thuận nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, thành phố tăng cường giữ gìn và làm sống dậy các giá trị di sản gắn với sinh kế cộng đồng, để di sản thật sự “sống” trong đời sống đương đại; đồng thời coi trọng ngoại giao văn hóa, chủ động hợp tác với các thành phố trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, đưa nghệ thuật thành phố ra thế giới và thu hút các hãng sản xuất lớn đến Việt Nam, từng bước định vị Thành phố Hồ Chí Minh là “thủ phủ sự kiện văn hóa của Đông Nam Á”.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.