Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu: Nam Định chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội

Với quyết tâm, khát vọng xây dựng Nam Định phát triển toàn diện, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tỉnh Nam Định chủ trương, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối nông thôn-đô thị và kết nối liên vùng. Việc này vừa là động lực, vừa là giải pháp quan trọng để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.
Được quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nông thôn tỉnh Nam Định ngày càng khởi sắc. (Trong ảnh: Xóm 6 - xóm nông thôn mới kiểu mẫu của xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, Nam Định).
Được quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nông thôn tỉnh Nam Định ngày càng khởi sắc. (Trong ảnh: Xóm 6 - xóm nông thôn mới kiểu mẫu của xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, Nam Định).

Theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng, xác định quy hoạch là cơ sở quan trọng, phải đi trước một bước, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh lập và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã trên cơ sở nghiên cứu, kế thừa quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt và bảo đảm yêu cầu theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Các huyện, thành phố cũng đã tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành rà soát, lập quy hoạch chung xây dựng giai đoạn 2021-2030 theo quy định, bảo đảm kết nối và phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện, thành phố, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đến nay đã tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, đã được thông qua tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá 19; có 168 xã được Ủy ban nhân dân các huyện phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã; 10 thị trấn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung; 6 đồ án quy hoạch phân khu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; một số quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được lập, thẩm định và phê duyệt...

Đáng chú ý là nỗ lực của tỉnh trong việc xây dựng hạ tầng giao thông tương xứng với vai trò quan trọng là một khâu đột phá chiến lược để phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh đã bổ sung quy hoạch nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: Tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-Đường bộ ven biển; tuyến đường gom hai bên đường cao tốc bắc-nam phía đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam; tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định-Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định.

Tỉnh cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, cảng biển trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng.

Hạ tầng giao thông tiếp tục được cải tạo, nâng cấp, lắp đặt hệ thống biển báo và thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, làm gờ giảm tốc từ đường phụ ra đường chính... để bảo đảm tính đồng bộ, kết nối thông suốt từ đường thôn xóm, trục xã, liên xã đến các tuyến huyện, đường tỉnh, quốc lộ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Hữu cho biết: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, để đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh đã đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi từ cấp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm trong điều kiện bình thường chủ động tưới tiêu cho 100% diện tích canh tác; nay, toàn tỉnh có 199 xã, thị trấn (chiếm 97,5%) hoàn thành nội dung tiêu chí thủy lợi trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải tạo và nâng cấp theo hướng an toàn, ổn định và bảo đảm mỹ quan. Công ty Điện lực Nam Định đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển và cải tạo nâng cấp lưới điện, đặc biệt ưu tiên đầu tư cho lưới điện trung hạ áp nông thôn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm vận hành và giảm tổn thất điện năng; đầu tư kết nối tự động hóa lưới điện trung thế, phát triển lưới điện thông minh. Đến nay, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đồng bộ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt 100%.

Trong quá trình xây dựng những “miền quê đáng sống”, tỉnh Nam Định còn chú trọng, quan tâm đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xã và khu thể thao xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn, xóm theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống... làm cho đời sống tinh thần người dân nông thôn ngày thêm phong phú.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, không để nông thôn “thua thiệt”, tỉnh Nam Định đã chỉ đạo, thực hiện việc nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông và internet, đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh đến cấp xã, bảo đảm chất lượng phục vụ các cuộc họp trực tuyến trên toàn tỉnh và các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến đến các xã.

Công nghệ thông tin được các huyện, xã ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành; hiện 100% số huyện, xã, thị trấn đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong điều hành, giải quyết công việc.

Cùng với đó, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn với tổng số 172 chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn thiện, từng bước tiệm cận với thương mại văn minh, đáp ứng tốt nhu cầu mua, bán hàng hóa của nhân dân; hệ thống các siêu thị và các cửa hàng tiện ích cũng phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn nông thôn.

Được biết, tỉnh Nam Định đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn toàn tỉnh, cơ bản các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 25% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ 1 đến 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiện nay, tỉnh Nam Định đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội hiện có phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn; chú trọng đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu xử lý rác thải tập trung liên huyện, liên vùng...

Tập trung huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới; khuyến khích các mô hình cộng đồng tự chủ, tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác các cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.