Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Đi khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo các địa phương trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải luôn nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của việc xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Để thực hiện được mục đích ấy, người đứng đầu cấp ủy tỉnh Cà Mau yêu cầu các địa phương phải thống nhất quan điểm lấy người dân làm chủ thể, làm trung tâm; người dân phải được bàn bạc, thống nhất, giám sát thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch.
Vùng quê huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) có thêm nhiều tuyến đường nhỏ hẹp được đầu tư, nâng cấp, đất trống vùng mặn được phủ xanh rau màu.
Vùng quê huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) có thêm nhiều tuyến đường nhỏ hẹp được đầu tư, nâng cấp, đất trống vùng mặn được phủ xanh rau màu.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Tiêu biểu trong cách tiếp cận trên để phát huy dân chủ cơ sở là việc thực hiện chủ trương mở rộng đường nhỏ hẹp vùng nông thôn trên địa bàn các xã của huyện được triển khai từ tháng 4/2022.

So với các huyện khác trong tỉnh Cà Mau, Đầm Dơi là địa bàn rộng, có đến 16 xã, thị trấn. Hệ thống sông ngòi chằng chịt gây trở ngại lớn trong việc đi lại của người dân, trong khi rất nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn huyện chỉ rộng từ 1-1,5m, được đầu tư khá lâu đã hư hỏng, xuống cấp.

Tuy nhiên, để nâng cấp các công trình hư hỏng, góp phần hoàn thiện và nâng cao tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới là không dễ dàng, cần nguồn lực khá lớn.

Giải bài toán này, Đầm Dơi tổ chức họp dân, triển khai chủ trương của tỉnh về việc mở rộng lề đường đất đen các tuyến đường giao thông nông thôn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", dân thụ hưởng...

Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đầm Dơi Lê Tấn Phát chia sẻ: Tại các buổi họp dân ở cơ sở, lãnh đạo địa phương nói rõ tình hình thực tế, những khó khăn đang gặp phải về nguồn vốn và mong có sự chung tay góp sức từ nhân dân. Nếu khu vực nào người dân tự nguyện hiến đất và chuẩn bị sẵn mặt bằng thì sẽ được ưu tiên vốn để nơi đó đầu tư mở rộng đường, cứng hóa mặt đường.

Hầu hết những tuyến đường nông thôn được nâng cấp, mở rộng tại huyện Đầm Dơi do người dân tự nguyện hiến đất với tổng số đất hiến hơn 1 triệu mét vuông, tương đương khoảng 100 ha, giá trị quy ra tiền khoảng hơn 104 tỷ đồng.

Bằng sự chân thành, nói dân thấu, nói dân hiểu… từ các cấp chính quyền, phong trào chung tay mở rộng đường nông thôn trên địa bàn huyện Đầm Dơi nhanh chóng lan tỏa, nhận được sự chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ từ các tầng lớp nhân dân.

Cũng nhờ đó mà từ năm 2022 đến nay, toàn huyện triển khai xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng được hơn 300 công trình đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài hơn 320 km, tổng vốn đầu tư hơn 280 tỷ đồng.

Hầu hết những tuyến đường nông thôn được nâng cấp, mở rộng do người dân tự nguyện hiến đất với tổng số đất hiến hơn 1 triệu mét vuông, tương đương khoảng 100 ha, giá trị quy ra tiền khoảng hơn 104 tỷ đồng.

Đó là chưa tính công sức người dân bỏ ra để cơi nới đường đất đen hoặc bỏ tiền thuê cơ giới nâng cao trình mặt bằng con đường, gia cố lại hệ thống cống sổ tôm…, với giá trị quy ra tiền hàng chục tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi Nguyễn Phương Bình đúc kết: "Nhờ có sự chung tay từ nhân dân mà hiện tại, hàng loạt tuyến lộ nhỏ vùng nông thôn của huyện được mở rộng từ 2,5-3,5m, lưu thông được bằng xe bốn bánh, người dân rất mừng và phấn khởi. Cũng nhờ đó mà đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có đến 9/15 xã được công nhận nông thôn mới, trong đó có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao".

Thực tế việc xây dựng nông thôn mới tại Đầm Dơi luôn gắn liền với những chủ trương, bằng những hành động, việc làm thiết thực với mục tiêu vì lợi ích của người dân.

Ngoài phong trào mở rộng đường nông thôn, thời gian qua nhân dân các vùng nuôi trồng thủy sản nước mặn của huyện còn hưởng ứng mạnh mẽ phong trào tăng gia sản xuất: Giữ ngọt để lập vườn trồng rau, nuôi cá nước ngọt. Hưởng ứng phong trào, đến giữa năm 2024 vừa qua, toàn huyện có khoảng 50% số hộ gia đình (tương đương khoảng 22.000 hộ) xây dựng mô hình vườn rau, ao cá với tổng diện tích giữ ngọt trên vùng đất mặn hơn 2.200 ha, tăng gần gấp 3 lần so với trước.

Nhờ tăng gia sản xuất đạt hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện tăng từ 29 triệu đồng (thời điểm năm 2014) lên 58 triệu đồng/người vào cuối năm 2023; hộ nghèo từ hơn 3.300 giảm chỉ còn 961 hộ (2,2%), cận nghèo từ hơn 1.800 giảm còn 812 hộ (1,86%), theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Dân đồng thuận việc gì cũng xong

Với phương châm "được lòng dân thì việc gì cũng làm được", thời gian qua, chính quyền xã Trần Thới (huyện Cái Nước) huy động sự vào cuộc của nhân dân, chung tay khắc phục thành công tình trạng sạt lở đất trầm trọng ven tuyến sông Lộ Xe (ấp Mỹ Hòa), chiều dài hơn 3 km.

Theo Trưởng ấp Mỹ Hòa Phan Trường Hận, tuyến đường 3m ven sông Lộ Xe trước đó có sự đóng góp đối ứng 30% từ nhân dân, nên khi phát động làm kè chống sạt lở, bảo vệ lộ nhằm bảo vệ thành quả của người dân ai cũng đồng thuận. Nếu làm kè cứng thì tốn quá nhiều tiền nên chủ trương của xã và ấp là vận động người dân, trồng cây mắm, cây đước ven tuyến sông để chống sạt lở, phù hợp với điều kiện thực tế.

Sau khi đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ở một số vùng lân cận, lãnh đạo xã Trần Thới vận động nhân dân ấp Mỹ Hòa thực hiện và nhân rộng mô hình "kè mềm" bằng cây mắm với phương châm "tự lực, tự cường". Tuy đồng thuận cao nhưng công việc khởi đầu gặp không ít trở ngại, vì trước hết phải làm hàng rào bằng cây gỗ để bao ví phía vòng ngoài, giúp bảo vệ cây mắm non bên trong.

Với phương châm "được lòng dân thì việc gì cũng làm được", thời gian qua, chính quyền xã Trần Thới (huyện Cái Nước) huy động sự vào cuộc của nhân dân, chung tay khắc phục thành công tình trạng sạt lở đất trầm trọng ven tuyến sông Lộ Xe (ấp Mỹ Hòa), chiều dài hơn 3 km.

Nhưng khi người dân trong ấp mang cây mắm con đem trồng thì nhiều cây bị chết. Không bỏ cuộc, người dân ấp Mỹ Hòa tiếp tục trồng lại cây nhưng cũng gặp cảnh cũ tái diễn, trong khi sạt lở đang từng ngày phương hại con đường dọc tuyến sông Lộ Xe.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Thới Lê Văn Vũ cho biết: "Trong lúc gần như bế tắc, vài cô chú lớn tuổi đã hiến kế với cán bộ xã và ấp. Muốn cây mắm bám rễ, phát triển thì trước tiên phải giữ được trái mắm nảy chồi.

Theo cách đó, cũng làm kè cây bên ngoài nhưng bên trong phải bố trí thêm những lớp lưới giúp giữ trái mắm, để rễ mắm cắm đất, bám đất mới phát triển nhanh được". Lắng nghe, tiếp thu và thực hiện theo ý kiến đóng góp của người dân, chỉ trong thời gian ngắn hơn 3 km tuyến dân cư ven sông Lộ Xe đã phủ kín kè mắm xanh tốt, không chỉ cải thiện được tình trạng sạt lở mà đất còn lấn thêm theo chân rễ mắm vững chãi ra phía sông, có đoạn hiện đã thành rừng cây.

Ông Phạm Văn Sơn, người dân cố cựu ở Mỹ Hòa, hào hứng: "Cán bộ ở cơ sở gần gũi, chịu khó lắng nghe, học hỏi và tiếp thu nên nhân dân trong ấp mới chung sức, chung lòng để có được những thành quả trong việc chống sạt lở, bảo vệ lộ nông thôn".

Không chỉ chung tay làm đường, bảo vệ đường nông thôn, nhân dân ấp Mỹ Hòa còn hiến 500 m2 đất, đối ứng 50% trong tổng số 200 triệu đồng, góp nhiều ngày công lao động… để xây dựng trụ sở ấp khang trang. Tuyến đường "Thắp sáng đường quê" hơn 2 km trong ấp người dân cũng đóng góp kinh phí làm trụ đèn, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh trật tự.

"Nhờ đồng thuận của nhân dân mà Trần Thới đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Trong đó, Mỹ Hòa là một trong những ấp tiên phong về vai trò chung tay, vào cuộc của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Toàn ấp có 166 hộ thì hiện không còn hộ nghèo nào" - ông Vũ khoe.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa 16 đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), và có từ hai huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, Cà Mau đã có 63/82 xã được công nhận xã nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 76,8%. Hiện tỉnh có bốn huyện phấn đấu "về đích" để được công nhận huyện nông thôn mới vào năm 2025. Các chỉ tiêu này hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi Cà Mau đang phát huy tốt vai trò chủ thể nhân dân, sự đồng thuận, ủng hộ từ nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.