Nam Định quan tâm phát triển các khu công nghiệp xanh

Trong nỗ lực khôi phục vị thế “thủ phủ công nghiệp”, tỉnh Nam Định đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, trong đó có xây dựng các khu công nghiệp xanh, nhất quán với định hướng phát triển công nghiệp xanh-hiện đại-bền vững mà tỉnh đã đề ra.
Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) được đầu tư xây dựng hiện đại, xanh-sạch-đẹp.
Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) được đầu tư xây dựng hiện đại, xanh-sạch-đẹp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 6 khu công nghiệp đã thành lập và đang hoạt động, với tổng diện tích là 1.288ha; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt khoảng 55%, với 202 dự án đầu tư thứ cấp, vốn đăng ký khoảng 11.200 tỷ đồng và 1.460 triệu USD.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định Nguyễn Hoàng Anh cho biết: Thời gian qua, các khu công nghiệp mới của tỉnh Nam Định đều chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường với công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; chú trọng tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Dẫn đầu trong việc quyết tâm xây dựng khu công nghiệp xanh của tỉnh là Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng). Được đầu tư xây dựng từ năm 2015, với diện tích 519,6ha.

Đây là khu công nghiệp tập trung thu hút các dự án đầu tư về lĩnh vực dệt may và công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, đặc biệt là các dự án dệt nhuộm; nhưng được định hướng phát triển trở thành khu công nghiệp dệt may thông minh-sinh thái.

Theo đó, chú trọng việc đầu tư xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững, hướng tới xây dựng Rạng Đông trở thành mô hình khu đô thị công nghiệp, bảo đảm an ninh, cuộc sống, môi trường làm việc thuận lợi cho các chuyên gia, công nhân ngay tại khu công nghiệp.

Ngay từ giai đoạn đầu xây dựng, chủ đầu tư đã chú trọng đầu tư các mảng xanh, vườn ươm, hệ thống đường nội khu, khu vực hạ tầng kỹ thuật và hậu cần, bao phủ hơn 1/3 diện tích. Khu công nghiệp được bao quanh bởi một hệ thống tường rào bằng cây phi lao và hệ thống kênh đào có chiều dài khoảng 17km thay cho lớp tường bê-tông như nhiều khu công nghiệp truyền thống. Thiết kế này không chỉ thân thiện với môi trường, mà còn là sự kết hợp hài hòa với khu vực rừng ngập mặn kế bên khu công nghiệp.

Cùng với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại từ các công trình hạ tầng kỹ thuật như: nhà máy cấp nước, nhà máy xử lý nước thải, hệ thống đường ống cấp thoát nước, hệ thống cây xanh, cảnh quan, các công trình hạ tầng xã hội như nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở chuyên gia cũng được xây dựng hoàn thiện, do đó, Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông được đánh giá là một trong những khu công nghiệp xanh-sạch-đẹp của tỉnh và khu vực.

Ngoài việc đẩy mạnh xây dựng hạ tầng khu công nghiệp xanh, các khu công nghiệp cũng chủ động trong việc lựa chọn, thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, thân thiện với môi trường, trong đó có thể kể đến một số nhà đầu tư lớn tiêu biểu như: Quanta Computer, JiaWei Lifestyle (Khu công nghiệp Mỹ Thuận); Tập đoàn Toray, Tập đoàn Crystal (Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông); dự án sản xuất găng tay y tế của Xingyu, dự án sản xuất giấy bao bì công nghệ cao (Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng, thời gian qua, tỉnh Nam Định đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành và các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, gắn cơ cấu lại nền kinh tế với các mô hình tăng trưởng xanh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh Nam Định đã xác định rõ mục tiêu tại kế hoạch “Hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định”; theo đó, hành động về tăng trưởng xanh góp phần vào mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội trên địa bàn tỉnh; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Tỉnh cũng nhìn nhận phát triển mô hình khu công nghiệp xanh sẽ là một xu hướng tất yếu tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư về khu công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường. Cùng với xây dựng mới thì phải chuyển đổi xanh hóa các khu công nghiệp hiện hữu để bảo đảm phát triển bền vững.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ, để thực hiện định hướng phát triển các khu công nghiệp xanh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định đã xác định các giải pháp cần tập trung.

Trong đó có giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngay từ khi lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp như: hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc; chú trọng việc thu gom, xử lý nước thải triệt để, xử lý khép kín và kiểm soát chặt chẽ.

Trong quản lý, vận hành hạ tầng khu công nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo vào kiểm soát an ninh trật tự (bằng AI), kiểm soát nước thải (bằng việc thiết kế trạm quan trắc nước thải online), xây dựng hệ thống tưới cây, rửa đường...

Các dự án đầu tư vào khu công nghiệp cũng sẽ được lựa chọn theo hướng các dự án vốn lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; các dự án thứ cấp phải bảo đảm tuân thủ yêu cầu về ngành nghề thu hút đầu tư.

Đối với các khu công nghiệp hiện có, tăng cường rà soát, cải tạo, điều chỉnh các công trình hạ tầng; chỉnh trang khu công nghiệp theo các giai đoạn phù hợp để dần chuyển đổi từ mô hình khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp xanh.

Cùng với việc nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể đối với các mô hình khu công nghiệp xanh, nhằm tạo động lực chuyển biến mạnh mẽ; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến về các lợi ích của mô hình khu công nghiệp xanh, phát triển bền vững tới chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Qua đó, tạo sự chuyển biến từ từng nhà máy trong khu công nghiệp đến cộng đồng doanh nghiệp, tạo chuỗi liên kết cộng sinh công nghiệp, hỗ trợ nhau trong sản xuất, giảm chi phí, phát thải ra môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.