Xây dựng Khu công nghiệp công nghệ số Long Thành

Đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai phát triển công nghiệp công nghệ số bền vững trên địa bàn với hạt nhân là Khu công nghiệp công nghệ số Long Thành. Đây là một trong những mục tiểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành. Khu công nghiệp công nghệ số Long Thành cùng với đô thị sân bay được kỳ vọng sẽ tạo sức hút lớn đến các tập đoàn công nghệ số hàng đầu thế giới. (Ảnh chụp nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành tháng 1/2025).
Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành. Khu công nghiệp công nghệ số Long Thành cùng với đô thị sân bay được kỳ vọng sẽ tạo sức hút lớn đến các tập đoàn công nghệ số hàng đầu thế giới. (Ảnh chụp nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành tháng 1/2025).

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đặt ra mục tiêu đến năm 2030, phát triển công nghiệp công nghệ số bền vững trên địa bàn tỉnh với hạt nhân là Khu công nghệ thông tin tập trung Long Thành (hay còn gọi là Khu công nghiệp công nghệ số Long Thành).

Hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số của tỉnh với các công nghệ chiến lược, gồm Bán dẫn, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối., thu hút được ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số lớn hàng đầu thế giới đầu tư và sản xuất.

Phát triển công nghiệp dữ liệu dựa trên nền tảng hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây tại Khu công nghiệp công nghệ số Long Thành và các khu khác. Thu hút đầu tư FDI và trong nước về dịch vụ lưu trữ, trung chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới tại Khu công nghiệp công nghệ số Long Thành.

Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế tỉnh trên 60%, tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt tối thiểu 50%.

Quy mô kinh tế số đạt từ 35 đến 37% GRDP; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp đạt trên 80%.

Đồng Nai bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển; thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng số hiện đại, dung lượng lớn, tốc độ cao.

Tỉnh Đồng Nai cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm công nghiệp số và phát triển thành Trung tâm số của nước ta và khu vực Đông Nam Á với hạt nhân là Khu công nghiệp công nghệ số Long Thành.

Trên cơ sở các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm khu thực hành Trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm khu thực hành Trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về đột phát phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tỉnh ủy Đồng Nai đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện. Thực hiện Nghị quyết 57, tỉnh Đồng Nai mời các chuyên gia, nhà đầu tư để đẩy nhanh triển khai hạ tầng 5G.

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, đến thời điểm này, toàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 3.550 trạm thu phát sóng thông tin di động, phủ sóng đến 100% khu dân cư, ấp, khu phố, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu của người dân.

Đối với hạ tầng số phục vụ các cơ quan hành chính, Đồng Nai đã triển khai nhiều dự án với kinh phí đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028, hình thành cơ sở dữ liệu bảo đảm đồng bộ, kết nối với cơ sở dân cư, đất đai.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.