“Vượt nắng, thắng mưa” bảo đảm tiến độ sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa ở phía bắc Quảng Trị

Thi công trong thời điểm mưa lũ liên tục và thời tiết không thuận lợi nhưng với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, chủ đầu tư và các nhà thầu trên các công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Vực Tròn và Troóc Vực, tỉnh Quảng Trị cơ bản hoàn thành các hạng mục để đưa các hồ chứa vào sử dụng trong vụ đông xuân 2025-2026. 

Hồ Vực Tròn ở phía bắc tỉnh Quảng Trị bắt đầu tích nước phục vụ sản xuất và đời sống người dân.
Hồ Vực Tròn ở phía bắc tỉnh Quảng Trị bắt đầu tích nước phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Vực Tròn là hồ chứa nước có dung tích hơn 51 triệu m3 nước, cung cấp nước tưới và nước sinh hoạt và chuẩn bị cấp nước cho các Nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch ở phía bắc tỉnh Quảng Bình (cũ); đồng thời giúp điều tiết lũ và góp phần bảo vệ an toàn cho vùng hạ du.

Qua nhiều năm khai thác, hồ đã phát huy hiệu quả rõ nét, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, do tác động của thời gian, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và yêu cầu vận hành ngày càng cao, nhiều hạng mục công trình đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Thân và nền đập có hiện tượng thấm, mái đập bị hư hỏng cục bộ; hệ thống tiêu thoát nước, quan trắc an toàn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Thiết bị cơ khí thủy công và hệ thống vận hành tràn xả lũ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Trước thực trạng đó, đầu tháng 7/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) phê duyệt dự án sửa chữa cấp bách bảo đảm an toàn hồ Vực Tròn, tỉnh Quảng Bình thuộc dự án sửa chữa cấp bách bảo đảm an toàn hồ, đập chứa nước trong cả nước, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ Vực Tròn có tổng mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, gồm các hạng mục chính như: gia cố, nâng cấp đập chính, các đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước, đồng thời từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý, vận hành hồ.

ndo_br_a2.jpg
Công nhân thi công những phần việc cuối dưới chân đập hồ Vực Tròn.

Theo thiết kế, hồ Vực Tròn sau khi được nâng cấp, dung tích hồ chứa lên hơn 64,4 triệu m3, đưa nước về tưới cho 2.050ha và gần 150ha nuôi thủy sản nước ngọt; đồng thời cung cấp cho Nhà máy nước sạch Quảng Châu khoảng 3 triệu m3/năm và cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, 2 khoảng 2,6 triệu m3/năm.

Với ý nghĩa như vậy cho nên dù việc thi công diễn ra trong thời điểm mưa lũ liên tục và thời tiết không thuận lợi trong năm 2025 nhưng với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình để đưa các hồ chứa vào sử dụng trong vụ sản xuất đông xuân 2025-2026.

ndo_br_a3.jpg
Trời khá lạnh nhưng công nhân vẫn cần mẫn làm việc.

Dẫn chúng tôi lên thăm công trình, các cán bộ, nhân viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và môi trường Quảng Trị cho biết, đến nay, công trình đã thi công cơ bản hoàn thành bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du, đúng mục tiêu nhiệm vụ hồ chứa đã được phê duyệt.

Từ trên cao quan sát, đập chính của hồ Vực Tròn được nâng cấp vững chãi và rộng hơn, các phương tiện có thể qua lại trên mặt đập an toàn. Hôm chúng tôi đến, dù mưa lạnh và gió đông bắc thổi mạnh nhưng các nhóm công nhân vẫn cần mẫn với việc trồng cỏ mái đập chính phía hạ lưu, hoàn thiện nhà quản lý, mặt đường láng nhựa và hệ thống quan trắc hồ.

Trong lòng hồ, nước trong xanh và dâng khá cao. Qua cống lấy nước dưới đập, nước được dẫn về với lưu lượng vừa đủ để cho vùng hạ du bước vào vụ sản xuất mới. Nhà máy nước sạch cách đó không xa cũng hoạt động liên tục để cấp nước sinh hoạt cho người dân và các dự án phía dưới.

Trước yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, chủ động ứng phó với thiên tai và đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa xuống cấp nghiêm trọng không chỉ mang tính cấp bách mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế-xã hội và ổn định đời sống của người dân.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Hồ chứa Troóc Vực ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị tuy có quy mô nhỏ hơn nhưng cũng giữ vai trò thiết yếu đối với đời sống và sản xuất của người dân trong khu vực hưởng lợi. Do được xây dựng từ lâu, trong điều kiện kỹ thuật trước đây còn hạn chế, một số hạng mục của hồ đã xuống cấp nặng, khả năng trữ và điều tiết nước suy giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.

Tháng 1/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (cũ) quyết định đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ Troóc Vực với số vốn 20 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm: nâng cấp đập chính, đập phụ, cống lấy nước, tràn xả lũ và đường quản lý vận hành hồ chứa.

ndo_br_a5.jpg
Đập hồ chứa Troóc Vực đã thi công nâng cấp cơ bản hoàn thành, hồ bắt đầu tích nước.

Tương tự hồ Vực Tròn, khi tiến hành thi công hồ Troóc Vực cũng là thời điểm các tỉnh Bắc Trung Bộ bước vào mùa mưa làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công trình. Tuy nhiên, với trách nhiệm cao của chủ đầu tư và các nhà thầu, lực lượng trên công trình luôn tranh thủ thời tiết thuận lợi để làm bù, bảo đảm tiến độ chung cho dự án.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và môi trường Quảng Trị Phạm Chính Lâm cho biết, đến cuối tháng 12, công trình được thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục: đập, tràn xả lũ, cống lấy nước dưới đập và 68m kênh chính; hiện công nhân đang trồng cỏ mái hạ lưu đập, hoàn thiện toàn bộ kênh chính và nhà quản lý.

Gặp lại chúng tôi, ông Mai Văn Thê, Trưởng thôn Phú Hữu, xã Bắc Trạch cho biết, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, hồ Troóc Vực bây giờ đã an toàn hơn, đặc biệt cung cấp dồi dào nước tưới cho cây trồng và tạo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân. Bà con vùng hạ du cũng không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ đến.

ndo_br_a6.jpg
Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, công nhân tiến hành đổ bê-tông trên mặt thân đập Troóc Vực để tạo thuận lợi cho người dân qua lại.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho rằng, trước yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, chủ động ứng phó với thiên tai và đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa xuống cấp nghiêm trọng không chỉ mang tính cấp bách mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế-xã hội và ổn định đời sống của người dân.

Việc sửa chữa, nâng cấp 2 hồ chứa Vực Tròn và Troóc Vực không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn góp phần củng cố nền tảng hạ tầng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống cho nhân dân; đồng thời việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát huy tối đa công năng của công trình sau khi hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty TNHH Hi-Tex.

Nghệ An: Hơn 22.800 đảng viên làm kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội

Qua 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 8 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị, việc triển khai các chủ trương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân.