Đưa điện đến “vùng lõm” dãy Trường Sơn

Trong khi cả nước đang khẩn trương bước vào giai đoạn phát triển mới thì giữa đại ngàn Trường Sơn của tỉnh Quảng Trị vẫn còn những bản chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại. Dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Quảng Trị đang gấp rút thực hiện phương án cấp điện cho 17 bản “vùng lõm”.

Sau nhiều năm mong chờ, giữa tháng 12/2025, bản Dốc Mây, xã Trường Sơn bừng sáng ánh điện.
Sau nhiều năm mong chờ, giữa tháng 12/2025, bản Dốc Mây, xã Trường Sơn bừng sáng ánh điện.

Điện “vượt suối” vào Dốc Mây

Dốc Mây, một bản nhỏ với gần 30 hộ dân nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn quanh năm mây phủ, vốn là khu vực “3 không”: Không đường, không điện và không có sóng điện thoại. Trưởng bản Đinh Xi cho biết, mùa nắng bà con sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời nhưng cũng chỉ đủ để thắp sáng mấy bóng đèn công suất nhỏ. Những tháng mùa mưa thì cả bản leo lét ánh đèn dầu. Khi nghe được Nhà nước đầu tư lưới điện, cả bản ai cũng vui. Tuy chưa có đường nhưng nếu có điện lưới và sóng điện thoại thì khoảng cách giữa trung tâm xã Trường Sơn và bản Dốc Mây sẽ được “kéo” gần hơn.

Nhận nhiệm vụ đưa điện vào bản Dốc Mây, Đội quản lý điện Đồng Hới thuộc Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị tổ chức khảo sát hiện trạng. Kết quả cho thấy, bản ở cách lưới điện trung áp tuyến Nông trường Việt Trung khoảng 19,5 km, địa hình hiểm trở, chưa có đường, muốn vào bản phải lội qua các khe suối cho nên không khả thi trong đầu tư điện lưới. Trước mắt, điện được cấp bằng nguồn tại chỗ (máy phát) kết hợp kéo lưới hạ áp cho cả bản. Nhưng để vận chuyển cột, máy phát, thiết bị điện vào bản Dốc Mây phải thuê xe tải chuyên dụng chở vật tư, thiết bị vượt khe suối, có vài đoạn phải thuê máy xúc đến dọn bớt đá để thông “đường”. Tại đây, các công nhân điện lực chọn vị trí khuất nhưng cao ráo để đặt máy phát điện công suất 10 kVA, kéo đường dây hạ áp dài 720m cấp điện cho toàn bộ 26 hộ đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều. Trong tâm trạng hồ hởi khi cả bản bừng sáng ánh điện, anh Hồ Dũng chia sẻ: “Tết vừa qua mình được tặng nhà mới, bây giờ bản có điện nữa nên sướng cái bụng lắm, dân bản cảm ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều”.

Những ngày giữa tháng 12 này núi rừng Trường Sơn có mưa to và lạnh, song vượt lên khó khăn về thời tiết và địa hình, cán bộ và công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị đã “3 ca, 4 kíp” để kéo điện, thắp sáng bản làng, góp phần nâng cao đời sống người dân dưới điệp trùng của dãy Trường Sơn.

Chủ tịch xã Trường Sơn Hoàng Mạnh Hà cho biết, do địa hình chia cắt bởi sông, suối, rừng núi cho nên địa bàn còn 6 bản chưa có điện quốc gia. Đây là trăn trở lớn nhất đối với cấp ủy, chính quyền xã bởi chưa có điện lưới thì đời sống người dân càng tụt hậu; công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành cũng gặp nhiều khó khăn. Mới đây, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nỗ lực vượt bậc của Công ty Điện lực Quảng Trị, cả 6 bản biệt lập với trung tâm xã, gồm: Ploang, bản Sắt, Rìn Rìn, Hôi Rấy, Nước Đắng và Dốc Mây đã có điện. Tết Nguyên đán tới đây sẽ là lần đầu sau hàng chục năm định cư bà con có điện để đón Tết.

Vượt nắng, thắng mưa đưa điện đến bản “vùng lõm”

Đội phó Đội quản lý điện Đồng Hới Lý Đình Đức cho biết: “Trong đợt công tác đặc biệt này, đội chúng tôi được giao trách nhiệm thi công hệ thống điện tại các bản hẻo lánh của xã Trường Sơn. Nếu không bị khuất sâu giữa rừng Trường Sơn như Dốc Mây, Ploang... thì bị cản trở bởi núi cao, vực thẳm và thượng nguồn sông Long Đại cho nên các khu vực này không thể đấu nối điện sinh hoạt từ lưới điện trung áp mà chỉ có thể sử dụng máy phát điện kết hợp kéo lưới hạ áp tạm thời. Địa hình phức tạp vì thế công tác vận chuyển vật tư, trang thiết bị và tổ chức thi công ở các bản gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi hầu như không thể sử dụng được máy móc, phương tiện cơ giới mà chủ yếu phải dùng sức người và các biện pháp thủ công”.

Với yêu cầu khẩn trương nhất để cấp điện cho người dân, công nhân bám địa bàn làm việc không có thời gian nghỉ, dù trời mưa lạnh. Bà con đã kéo nhau đến động viên, nấu nước cho anh em uống. Nhờ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, chỉ sau một thời gian ngắn, cả 6 bản cách trở của xã Trường Sơn đã có điện, mang lại niềm vui và hy vọng về sự đổi thay trong cuộc sống cho đồng bào.

Trong khi đó, ở “vùng lõm” của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Đội quản lý điện Bố Trạch thi công đưa lưới điện trung áp được đầu tư trước đó phục vụ người dân 3 bản Noòng Mới, Nịu và Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch. Theo lãnh đạo đội, dù khối lượng công việc rất lớn, địa hình chủ yếu là rừng núi, vận chuyển vật tư rất vất vả song xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cho nên cán bộ, công nhân trong đơn vị quyết tâm thực hiện hoàn thành đúng tiến độ để cấp điện cho đồng bào vùng sâu, biên giới vào giữa tháng 12/2025.

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Hoàng Hiếu Trung cho biết, toàn tỉnh có 17 bản đều ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (trước đây) là các khu vực “lõm” điện, lõm sóng điện thoại. Thực hiện chủ trương của cấp trên, công ty đã xây dựng phương án cấp điện phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó có 7 bản cấp điện lưới từ lưới điện trung áp, 10 bản cung cấp điện từ máy phát điện kèm hệ thống đường dây hạ áp. Tổng mức đầu tư công trình hơn 7 tỷ đồng cùng chi phí vận hành máy phát điện khoảng 12 tỷ đồng/năm. Với sự vào cuộc quyết liệt của đơn vị, công trình hoàn thành trước thời hạn, bảo đảm cấp điện ổn định cho người dân và phục vụ các trạm viễn thông trên địa bàn. Công ty Điện lực Quảng Trị còn trích quỹ phúc lợi của đơn vị để hỗ trợ đồng bào lắp đặt hệ thống điện sau công-tơ, bao gồm dây dẫn điện, bóng đèn và bảng điện trong từng hộ gia đình, giúp bà con nhanh chóng được sử dụng điện an toàn, ổn định. “Việc hoàn thành cấp điện cho 100% số thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không chỉ thắp sáng những bản làng xa xôi nơi đại ngàn Trường Sơn mà còn góp phần bảo đảm an ninh-quốc phòng vùng biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Điều này còn thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của ngành điện trong hành trình mang ánh sáng đến mọi miền Tổ quốc”, ông Hoàng Hiếu Trung chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.