Vụ cháy nhà ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh: 2 nạn nhân nguy kịch phải thở máy

Ngày 20/12, Bệnh viện Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) thông tin về tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Tân Bình. 
13 nạn nhân vụ cháy nhà ở quận Tân Bình đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất.(Ảnh: BVCC)
13 nạn nhân vụ cháy nhà ở quận Tân Bình đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất.(Ảnh: BVCC)

Căn nhà bị cháy ở số 31 đường Xuân Hồng, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh được ngăn làm nhiều phòng cho thuê trọ. Vụ cháy khiến 2 người tử vong, 13 người cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, trong đó 2 người nguy kịch phải thở máy.

Bác sĩ Nguyễn Thụy Trang, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết, khoảng 7, 8 giờ sáng cùng ngày, khoa tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở quận Tân Bình, trong đó một số nạn nhân cấp cứu trong tình trạng rất nặng.

Các bệnh nhân chủ yếu bị ngạt khí CO (carbon monoxide) và bỏng đường hô hấp. Các bác sĩ cấp cứu, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở và thuốc cấp cứu theo phác đồ; sử dụng ô-xy và đặt ống thở để bảo vệ đường thở, đồng thời điều trị chống phù nề cho các bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thụy Trang, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất

Trong đó có 3 bệnh nhân nặng, mức độ từ trung bình đến nguy kịch được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực chống độc để theo dõi, điều trị tích cực.

Ngoài ra, có 5 bệnh nhân gặp vấn đề về hô hấp, ngạt khí khá nghiêm trọng nhưng mức độ nhẹ hơn, đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Nội hô hấp.

Các bệnh nhân còn lại được điều trị tại các chuyên khoa khác như Cơ xương khớp, Tim mạch và Ngoại chấn thương, chủ yếu là các ca chấn thương ngoài da và bỏng nhẹ.

Về tình hình chung, các bệnh nhân hiện sức khỏe ổn định, hầu hết đều được duy trì thở ô-xy với lưu lượng thấp từ 3-5 lít. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi sát tình trạng ngạt khí và đánh giá mức độ bỏng đường hô hấp do nhiệt và khí độc.

Về 3 bệnh nhân nặng, các bác sĩ cho biết 2 bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch đang được hỗ trợ hô hấp xâm lấn và đặt nội khí quản. Sáng nay, bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ ngạt khí và bỏng đường hô hấp.

Dù chưa thể đánh giá chính xác mức độ bỏng nhưng khi nội soi, bác sĩ nhận thấy đường thở của bệnh nhân bị tắc nghẽn bởi các chất nhầy và bụi, gây ngạt khí nghiêm trọng.

Sau khi được bơm rửa, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện phần nào, nhưng vẫn còn rất nặng. Các bệnh nhân vẫn cần tiếp tục hỗ trợ hô hấp qua máy thở và điều trị tích cực để chống nhiễm khuẩn, xử lý bỏng trong các giai đoạn tiếp theo.

Với 1 bệnh nhân nặng còn lại thì giờ đã ổn định hơn và chỉ cần hỗ trợ hô hấp bằng thở ô-xy dòng cao. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, các chức năng hô hấp và huyết áp đều ổn định. Bác sĩ tiếp tục theo dõi tình trạng ngộ độc CO và sẽ đánh giá lại mức độ phục hồi trong những ngày tới.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý hàng trăm người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Ngày 21/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, làm sạch địa bàn, các đơn vị đã phát hiện và xử lý hàng trăm cơ sở, đối tượng vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp,…

Lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp FDI thực hiện nghĩa vụ thuế

Ngày 16/6, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố phát biểu chỉ đạo.

Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc sức khỏe người dân

Tại cuộc họp trực tuyến về chỉ đạo triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân với 102 xã, phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải triển khai chương trình thực chất hơn, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng ở cơ sở.