Vĩnh Phúc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhiều cơ sở y tế

Hai năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành y tế, đưa vào sử dụng nhiều bệnh viện mới và phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án y tế khác.
Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung phát biểu ý kiến.
Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung phát biểu ý kiến.

Ngày 29/12, ngành y tế Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2035.

Kết quả cho thấy, về đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành và đưa vào hoạt động 2 công trình trọng điểm là: Bệnh viện Sản-Nhi quy mô 500 giường bệnh, 32 trung tâm, khoa, phòng, hoạt động từ năm 2021; Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoạt động từ tháng 5 với quy mô 1.000 giường bệnh, 43 khoa, phòng, trung tâm.

Quầy giới thiệu kết quả chuyển đổi số của ngành y tế Vĩnh Phúc.

Quầy giới thiệu kết quả chuyển đổi số của ngành y tế Vĩnh Phúc.

Tỉnh cũng hoàn thành đầu tư xây dựng các Trung tâm Y tế tuyến huyện, gồm: Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo giai đoạn 3; Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên giai đoạn 2; Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, các đơn vị mới khởi công dự án, dự kiến hoàn thành trong năm 2024 các cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên; Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc; Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch giai đoạn 2.

Các cơ quan chuyên môn đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai đoạn đến năm 2025 các dự án: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Bệnh viện Giao thông vận tải; Trung tâm Y tế huyện Tam Dương; Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường giai đoạn 4.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần; xây mới một số Trạm Y tế; cải tạo, sửa chữa các Phòng khám đa khoa khu vực hiện có và xây mới 3 Phòng khám đa khoa khu vực.

Các sản phẩm do Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc sản xuất.

Các sản phẩm do Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc sản xuất.

Năm 2023, ngành y tế Vĩnh Phúc thực hiện khám, chữa bệnh cho gần 2 triệu lượt người; điều trị nội trú cho gần 250.000 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 154%. Kết quả thực hiện tỷ lệ danh mục kỹ thuật theo phân tuyến, trung bình đạt 72,5% tại tuyến tỉnh; 42,2% tại tuyến huyện.

Toàn ngành triển khai thực hiện 992 kỹ thuật mới; trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: phẫu thuật mở nắp sọ sinh thiết tổn thương nội sọ, phẫu thuật dị dạng động-tĩnh mạch não, phẫu thuật vi phẫu mạch máu thần kinh, phẫu thuật bơm xi măng cột sống, phẫu thuật thay khớp háng-khớp gối nhân tạo, phẫu thuật nối chi thể đứt rời hoàn toàn …

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.