Vĩnh Long tập trung đầu tư hạ tầng, tạo xung lực phát triển

Nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long đang đứng trước vận hội mới để bứt phá mạnh mẽ. Nhận thức rõ giao thông là “mạch máu” của nền kinh tế, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ đưa vào hoạt động đã phát huy hiệu quả thiết thực.
Đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ đưa vào hoạt động đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Vĩnh Long sở hữu vị trí địa lý chiến lược, là cầu nối quan trọng giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh hiện có tổng chiều dài khoảng 8.955 km. Trong đó, trục xương sống bao gồm: Tuyến cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, 9 tuyến quốc lộ kết nối liên vùng và 29 tuyến đường tỉnh đóng vai trò huyết mạch.

Chiến lược kết nối liên vùng

Nhìn vào bản đồ quy hoạch giao thông của tỉnh, có thể thấy một sự chuyển mình mạnh mẽ. Không còn bó hẹp trong những con đường độc đạo, Vĩnh Long đang hướng tới một mạng lưới giao thông “mở”, liên kết thông suốt. Điểm nhấn quan trọng nhất, chính là việc vận hành và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục bổ sung của Dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ. Với chiều dài qua địa bàn tỉnh khoảng 12,5 km, tuyến cao tốc này đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giảm áp lực cho Quốc lộ 1 và mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến.

Tại cuộc làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng vào tháng 3/2026, lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ quyết tâm trong việc hình thành các tuyến trục kết nối mới, nhất là các tuyến cao tốc trục ngang. Điển hình là dự án đường cao tốc đoạn từ An Hữu đến Trà Vinh với chiều dài khoảng 90 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 31.500 tỷ đồng. Đây là công trình mang tính chiến lược, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, mà còn tạo hành lang kinh tế quan trọng cho khu vực phía nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030, Vĩnh Long xác định đầu tư hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Bên cạnh việc phối hợp các bộ, ngành Trung ương triển khai các dự án quốc gia, tỉnh chủ động kiến nghị và triển khai nhiều công trình trọng điểm mang tính đột phá địa phương.

Một trong những dự án nhận được sự quan tâm lớn là cầu Cửa Đại và cầu Cổ Chiên 2 trên tuyến đường bộ ven biển. Với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 8.065 tỷ đồng, 2 cây cầu này khi hoàn thành sẽ khép kín tuyến đường bộ ven biển đi qua các khu vực Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh, tạo ra một trục giao thông song hành với Quốc lộ 60, phá thế độc đạo và khai thác tiềm năng kinh tế biển của cả khu vực. Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan chủ quản, khẳng định niềm tin của Trung ương vào năng lực điều hành và quyết tâm của địa phương.

Đối với hệ thống giao thông nội tỉnh, Vĩnh Long tập trung nâng cấp, mở rộng các tuyến tỉnh lộ, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa khu vực đô thị và nông thôn. Mạng lưới đường bộ cấp xã, phường quản lý dài khoảng 7.247 km đã và đang được đầu tư theo chuẩn nông thôn mới, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, giúp việc vận chuyển nông sản của người dân trở nên thuận tiện, giảm bớt chi phí trung gian, nâng cao giá trị hàng hóa.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Thực tế chứng minh, ở đâu có đường giao thông thuận lợi, ở đó kinh tế phát triển. Việc đẩy mạnh hạ tầng giao thông tại Vĩnh Long đã tạo ra hiệu ứng “trải thảm đỏ” đón các nhà đầu tư. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nằm gần các trục quốc lộ và cao tốc đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại cuộc làm việc với tỉnh, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã nhấn mạnh: “Vĩnh Long cần dựa trên cơ sở quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng để nghiên cứu phát triển hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa. Việc kết hợp hài hòa giữa đường bộ và đường thủy sẽ phát huy tối đa lợi thế của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững”.

Hiện nay, hệ thống giao thông đường thủy của tỉnh có tổng chiều dài khoảng 2.819 km với 3 khu cảng biển và 9 cảng thủy nội địa. Việc tích hợp các phương thức vận tải, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại gắn liền với hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ là chìa khóa để Vĩnh Long tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản-thế mạnh chủ lực của tỉnh.

Mọi nỗ lực trong việc xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, đều hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân. Những con đường mới không chỉ mang đến cơ hội việc làm, tăng thu nhập, mà còn cải thiện đáng kể việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và văn hóa cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu chỉ đạo tại các cuộc họp về hạ tầng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang khẳng định: “Thành công của các dự án giao thông không chỉ đo bằng số km đường được xây dựng, mà bằng mức độ thuận tiện và sự hài lòng của người dân. Chúng ta phải quyết liệt hơn, nhanh chóng hơn để đưa các công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư sớm nhất có thể”.

Có thể bạn quan tâm

Hộp thư bạn đọc, cộng tác viên

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được văn bản trả lời số 5492/UBND-BTCD ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, nội dung chính như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được công văn của Báo Nhân Dân về việc chuyển nội dung đơn của các hộ dân và phụ huynh học sinh Trường trung học cơ sở Tân Hiệp, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Một góc chợ Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Diện mạo mới “vùng đất lửa” anh hùng

Vùng căn cứ cách mạng Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ), nay là xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ, từng được biết đến là “vùng đất lửa” anh hùng, nơi ghi dấu nhiều trận đánh ác liệt và sự hy sinh kiên cường của quân và dân trong kháng chiến.

Học sinh xem trưng bày, triển lãm sản phẩm thanh niên khởi nghiệp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên

Tỉnh Đồng Tháp đang từng bước xây dựng và hoàn thiện cộng đồng khởi nghiệp thanh niên với sự tham gia của hơn 15 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động đào tạo, kết nối và hỗ trợ dự án được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo mạng lưới liên kết từ tỉnh đến cơ sở.

Cuộc thi thu hút 28 đơn vị tham gia với 28 mẫu gạo, trong đó tỉnh Cà Mau có 13 đơn vị góp mặt, với 10 hợp tác xã và 3 doanh nghiệp. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau tổ chức cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I

Đây là cơ hội để phát hiện các giống lúa ưu việt, lan tỏa các mô hình sản xuất tiên tiến, ít phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới việc xây dựng thương hiệu gạo vùng “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” chuyên nghiệp và bài bản trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay...

Bà Phạm Thị Ngọc Mến tại diện tích lúa bị thiệt hại.

Đồng Tháp: Làm rõ nguyên nhân diện tích lúa thiệt hại

Trưa 25/4, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp lực lượng chức năng để xác định nguyên nhân diện tích 2,1ha lúa bị thiệt hại. Đồng thời, gặp gỡ, động viên gia đình bà Phạm Thị Ngọc Mến.

Hàng trăm suất ăn được chuẩn bị phát cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang vào sáng thứ bảy, ngày 25/4.

Ấm áp những “Buổi sáng nghĩa tình”

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, cứ mỗi sáng thứ bảy, những chiếc áo xanh của đoàn viên thanh niên Công an tỉnh An Giang lại cùng tình nguyện viên miệt mài chuẩn bị những suất ăn ấm nóng. Chương trình “Buổi sáng nghĩa tình” không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thắp lên niềm tin cho bệnh nhân nghèo chiến đấu với bệnh tật.

Em L.N.H.B bị nhiều thương tích nghi do thầy Nguyễn An Phong đánh.

Đồng Tháp: Tạm đình chỉ cơ sở dạy thêm có liên quan đơn phản ánh đánh học sinh

Ngày 25/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) Nguyễn Nhất Thi cho biết, địa phương đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động giáo dục đối với hộ kinh doanh Nguyễn An Phong, dạy thêm Toán bậc trung học cơ sở từ ngày 24/4 đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan Công an và ngành chức năng.

Thí sinh tham gia phần thi thực hành nghi thức Đội.

Thiếu nhi Đồng Tháp thi đua rèn luyện nghi thức Đội

Ngày 24/4, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thi Nghi thức Đội tỉnh Đồng Tháp năm học 2025-2026. Tham dự Hội thi có các thí sinh là cán bộ Chỉ huy Đội tiêu biểu đến từ 6 Cụm Đoàn trong toàn tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng (trái), Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, thành viên chuyên gia Ban Chỉ đạo toàn cầu của Chương trình Angels trao Giấy chứng nhận cho bác sĩ Phạm Thanh Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau). (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau: Một bệnh viện được nhận giải thưởng Vàng trong điều trị đột quỵ não cấp từ Tổ chức Đột quỵ thế giới

Đây không chỉ là sự ghi nhận từ tổ chức chuyên môn quốc tế, giải thưởng này còn là cơ hội để người bệnh đột quỵ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể tiếp cận quy trình điều trị chuẩn quốc tế ngay tại địa phương, với hệ thống cấp cứu nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 984-NQ/QUTW.

An Giang hoàn thành biên soạn 29 công trình lịch sử quân sự

Ngày 24/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 984-NQ/QUTW ngày 28/12/2016 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đoàn công tác trao tiền hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Văn Mịch. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Bộ Công an hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Văn Mịch hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 24/4, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Văn Mịch, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp Tân Huề, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.