Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.
Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Tuy nhiên, hoạt động thương mại hóa tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của một trung tâm khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều tài sản trí tuệ được bảo hộ

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, hoạt động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố có sự tăng trưởng đáng kể. Tính đến nay, toàn thành phố ghi nhận 12.187 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bao gồm 11.525 nhãn hiệu, 421 kiểu dáng công nghiệp và 241 sáng chế). Số văn bằng bảo hộ đã được cấp đạt khoảng 8.856, gồm 8.478 nhãn hiệu, 295 kiểu dáng công nghiệp và 83 sáng chế.

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Cần Thơ đã triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực cho hơn 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hợp tác xã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ với kinh phí 5,5 tỷ đồng, đồng thời dành hơn 30 tỷ đồng triển khai 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tạo lập và khai thác tài sản trí tuệ.

Sau các đợt sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố hiện sở hữu 3 chỉ dẫn địa lý, 8 nhãn hiệu chứng nhận và 41 nhãn hiệu tập thể với nhiều sản phẩm danh tiếng, như: Hành tím Vĩnh Châu, Artemia Vĩnh Châu, khóm Cầu Đúc... Ngoài ra, với 903 sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Cần Thơ đang nắm giữ nguồn dư địa khổng lồ để tiếp tục phát triển tài sản trí tuệ.

Tuy nhiên, nhìn vào cơ cấu, số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ vẫn tập trung vào nhãn hiệu. Số lượng sáng chế và giải pháp hữu ích còn rất thấp so với tiềm năng của một đô thị hội tụ hàng loạt trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ. Giá trị của tài sản trí tuệ không dừng ở tấm bằng bảo hộ mà nằm ở quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu trên thị trường.

Theo các chuyên gia, để tài sản trí tuệ thật sự trở thành động lực phát triển kinh tế, việc thúc đẩy mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) là giải pháp mang tính cốt lõi. Thực tế tại Cần Thơ đã ghi nhận dấu ấn hợp tác thành công giữa Đại học Cần Thơ và Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc (KVIP).

KVIP sở hữu 3 nhà xưởng thực nghiệm (pilot) quy mô bán công nghiệp thuộc các lĩnh vực nông sản, thủy sản và cơ khí. Mối liên kết này đã giải quyết triệt để bài toán thiếu mặt bằng và thiết bị thực nghiệm công nghiệp cho các đề tài nghiên cứu từ phòng lab.

Tính đến nay, KVIP đã thu hút hơn 1.000 lượt giảng viên, sinh viên Đại học Cần Thơ đến vận hành máy móc, thực hiện đề tài ứng dụng. Đồng thời, 27 chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành của Đại học Cần Thơ đã tham gia Hội đồng tư vấn, phản biện công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại KVIP.

Thành công tiêu biểu nhất của mô hình này là dự án của Công ty cổ phần Thực phẩm Phạm Nghĩa với sản phẩm “Chả cá thát lát nhân trứng muối” (Chả cá Kim Sa). Nhờ sự tư vấn chuyên sâu của các nhà khoa học, doanh nghiệp đã xử lý hiệu quả bài toán biến tính protein và kỹ thuật cấp đông nhanh.

Sản phẩm hoàn thiện đạt tiêu chuẩn quốc tế, thương mại hóa thành công tại các hệ thống siêu thị lớn và xuất khẩu ra nước ngoài. Ngoài ra, nhiều dự án khác như sữa gạo Calevy, bột cá cao đạm Nhật Việt, máy gieo hạt Hoàng Thắng... cũng đã hoàn thiện công nghệ nhờ cơ chế dùng chung hạ tầng này.

Thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ

Dù đạt được kết quả khả quan, việc khai thác tài sản trí tuệ vẫn gặp phải nhiều điểm nghẽn về cơ chế, thời gian thẩm định và nguồn vốn. Một số doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa chú trọng đầy đủ đến xây dựng chiến lược khai thác, phát triển và thương mại hóa tài sản sau khi được bảo hộ. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu nhân lực chuyên trách, kiến thức và kinh nghiệm trong việc xác định giá trị tài sản trí tuệ, khai thác, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

Các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học, công nghệ có nhiều kết quả nghiên cứu, sáng chế, giải pháp kỹ thuật và công nghệ tiềm năng, tuy nhiên quá trình kết nối với doanh nghiệp và đưa sản phẩm ra thị trường vẫn chưa hiệu quả.

Để thương mại hóa tài sản trí tuệ hiệu quả, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trường Kinh tế (Đại học Cần Thơ) kiến nghị: Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích có nguồn gốc từ các viện, trường công lập; áp dụng quy chế, cơ chế ưu tiên đối với các giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ chiến lược, kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời hướng dẫn chuẩn hóa phương pháp định giá tài sản trí tuệ hình thành từ ngân sách nhà nước để rút ngắn thời gian đưa sản phẩm công nghệ ra thị trường. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ sớm xây dựng đề án trình Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế thử nghiệm đặc thù (Sandbox), tạo hành lang cho mô hình hợp tác công tư tại KVIP và tạo điều kiện cho các nhà khoa học thành lập doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off). Thành phố cần bố trí nguồn vốn ngân sách khoa học, công nghệ để hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm, đây là nguồn vốn mồi để thu hút các nguồn vốn khác đầu tư, tài trợ hoàn thiện mẫu thương phẩm cho các sản phẩm OCOP và nông sản đặc thù.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết: Thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trong đó, thành phố tập trung chuyển từ hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sang hỗ trợ toàn diện quá trình quản lý, phát triển, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ, góp phần đưa tài sản trí tuệ trở thành nguồn lực phục vụ đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cần Thơ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ chủ lực; thúc đẩy kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học, công nghệ với doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đồng thời, thành phố quan tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ, phát triển các mô hình khai thác phù hợp và nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý gắn với kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.

Nông dân Đồng Tháp xây dựng vùng trồng sầu riêng an toàn

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và nước ngoài, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang áp dụng khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng, bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Người cao tuổi Vĩnh Long chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Với tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”, hàng nghìn hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn ngày đêm âm thầm đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và sức lực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần làm cho quê hương ngày thêm khang trang, giàu đẹp.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ tổ chức Hội nghị KOL lần thứ hai, ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Cần Thơ”

Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị KOL thành phố lần thứ hai và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Cần Thơ”. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối giữa lực lượng Công an, các ban, sở, ngành với đội ngũ người có ảnh hưởng trên không gian mạng, cùng xây dựng môi trường số an toàn, tích cực, trách nhiệm và văn minh.

Công nhân thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Gò Quao (nay là xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang). (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nhiều sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày 29/9, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ban hành Kết luận thanh tra số 27/KL-TTT việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh (đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhứt, Gò Quao-Vĩnh Thuận) đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các tổ chức liên quan.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát hiện tàu vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Vĩnh Long: Xử lý nhiều vụ vi phạm trên biển

Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên biển, trong đó có hành vi khai thác thủy sản sai vùng, sai nghề và vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quang cảnh hội nghị chuyên đề chiều 28/9 tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Kinh tế tập thể Cà Mau trước yêu cầu làm mới chính mình

Chiều 28/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức "Hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới”. Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, định hình tư duy phát triển bền vững cho khu vực kinh tế hợp tác tại địa phương.