Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.
Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Cuộc kết nối chiến lược giữa chính quyền địa phương, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế tập thể mới đây đã thể hiện tư duy đổi mới, mở đường cho khoa học-công nghệ đi sâu vào đời sống sản xuất.

Từ chuyến khảo sát thực tế

Một trong những điểm dừng chân trong chuyến khảo sát của đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để lại nhiều ấn tượng là Hợp tác xã Gia công sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu An Phú tại xã Long Hồ.

Tại đây, đoàn công tác đã chứng kiến quy trình sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu từ những nguyên liệu tự nhiên gần gũi, như: mây, cói, lục bình... Với mạng lưới liên kết khoảng 700 lao động tại các làng nghề vệ tinh và hàng chục lao động làm việc tập trung, Hợp tác xã An Phú không chỉ tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương mà còn ghi nhận doanh thu ấn tượng hơn 33 tỷ đồng trong năm 2025.

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Phan Văn Lăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã An Phú cho biết, quá trình hoạt động của hợp tác xã cho thấy vai trò quyết định của nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc đưa tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện nay, Hợp tác xã An Phú đã bước đầu gặt hái thành quả nhờ mạnh dạn đầu tư công nghệ. Điển hình là việc ứng dụng hệ thống điện mặt trời áp mái và công nghệ sấy năng lượng xanh, giúp tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể. Mức chi phí điện khoảng 30 triệu đồng/tháng giảm còn 15-17 triệu đồng/tháng, trong khi năng suất sấy sản phẩm được nâng cao.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán của hợp tác xã đều được đào tạo bài bản ở trình độ đại học, giúp việc tiếp thu, vận hành các phần mềm công nghệ và phương pháp quản trị mới diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Lăng cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế từ thực tế. Khâu đan gia công thủ công tuy cần sự khéo léo của người thợ, nhưng ở các khâu chuẩn bị nguyên liệu, xử lý mối mọt, thiết kế mẫu mã, quản lý đơn hàng hay chuyển đổi số... hợp tác xã vẫn rất thiếu đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên trình độ cao.

Những chia sẻ từ lãnh đạo Hợp tác xã An Phú mang lại góc nhìn khách quan, phác họa rõ bức tranh nhu cầu thực tế: Đào tạo nhân lực không chỉ phục vụ các khu công nghiệp hiện đại mà phải chạm tới từng làng nghề, từng hợp tác xã-nơi kinh tế tập thể đang nỗ lực vươn mình.

Nhìn từ góc độ thực tế, Tiến sĩ Trần Nghĩa Khang, Trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Trường đại học An Giang, đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đối với các hợp tác xã sản xuất nông sản hay sản phẩm thủ công từ nguyên liệu tự nhiên, bài toán ứng dụng khoa học-công nghệ là rất quan trọng.

Ông Khang chia sẻ: “Hiện nay, bộ môn đã và đang triển khai nhiều ngành đào tạo mang tính ứng dụng cao như phát triển nông thôn hay công nghệ sau thu hoạch. Các chương trình này kết hợp giữa kỹ thuật nông nghiệp, công nghệ bảo quản và năng lực quản trị hợp tác xã. Thông qua sự kết nối này, chúng tôi sẵn sàng chuyển giao các quy trình công nghệ bảo quản nguyên liệu tươi, xử lý chống ẩm mốc, nâng cao thời hạn sử dụng sản phẩm từ vài ngày lên nhiều tuần, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho Vĩnh Long nhằm giải quyết triệt để các hạn chế kỹ thuật mà hợp tác xã đang gặp phải”.

Ký hợp tác chiến lược

Bắt đúng nguyện vọng của doanh nghiệp và người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện có ý nghĩa chiến lược, mở ra khung hợp tác rộng lớn trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động đồng hành cùng các cơ sở đào tạo uy tín:

“Vĩnh Long xác định nguồn nhân lực chất lượng cao và tri thức khoa học-công nghệ là động lực then chốt để tỉnh bứt phá phát triển bền vững. Việc ký kết không chỉ giúp tỉnh giải bài toán thiếu hụt nhân lực trình độ cao trước mắt, mà còn tạo nền móng vững chắc cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn”.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp thực tế không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà phải gắn chặt với thực tiễn sản xuất và ứng dụng khoa học-công nghệ. Với thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, nhà trường sẵn sàng thiết kế các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn riêng biệt dành cho lực lượng lao động, cán bộ quản lý.

Mục tiêu là giúp người lao động không chỉ thạo nghề mà còn nắm vững kỹ thuật bảo quản, quy trình công nghệ mới, ứng dụng chuyển đổi số vào quản trị, thiết kế mẫu mã để gia tăng giá trị sản phẩm.

Đồng chí Trần Trí Quang cam kết Vĩnh Long sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất để các chương trình đào tạo, dự án nghiên cứu chuyển giao công nghệ giữa hai bên nhanh chóng đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả cao nhất.

“Chúng tôi mong muốn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đối tác tri thức chiến lược, đồng hành lâu dài cùng Vĩnh Long trong phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tinh thần của chúng ta là: “Ký để hành động; nghiên cứu để ứng dụng; ứng dụng để tạo ra giá trị cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh”, đồng chí Quang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.

Nông dân Đồng Tháp xây dựng vùng trồng sầu riêng an toàn

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và nước ngoài, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang áp dụng khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng, bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Người cao tuổi Vĩnh Long chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Với tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”, hàng nghìn hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn ngày đêm âm thầm đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và sức lực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần làm cho quê hương ngày thêm khang trang, giàu đẹp.