Người cao tuổi Vĩnh Long chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Với tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”, hàng nghìn hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn ngày đêm âm thầm đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và sức lực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần làm cho quê hương ngày thêm khang trang, giàu đẹp.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trong xu thế già hóa dân số đang diễn ra ngày càng nhanh, lớp người cao tuổi tại tỉnh Vĩnh Long không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội mà đang tiếp tục khẳng định vị thế là nguồn lực quý báu.

Những dấu chân lặng lẽ trên đường quê

Về xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long những ngày này, ai nấy đều ấn tượng trước những tuyến đường nông thôn quang đãng, sạch đẹp. Ít ai biết rằng, đóng góp vào diện mạo tươi mới ấy có công sức rất lớn của các cụ ông, cụ bà ở Chi hội Người cao tuổi ấp Cầu Ván.

Dù ở tuổi “thất thập”, tay chân đã có phần chậm chạp, nhưng cứ đều đặn mỗi tuần, các hội viên nơi đây lại cùng với Chi bộ, Ban nhân dân và các đoàn thể ấp ra quân làm vệ sinh môi trường. Tay kéo, tay chổi, các cụ tỉ mỉ cắt cỏ, thu gom rác thải, dọn dẹp cành cây che khuất tầm nhìn, trồng thêm hoa và cây xanh ven đường.

anh-3-cao-tuoi-tlh.jpg
Người cao tuổi ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội tham gia phát quang bụi rậm. (Ảnh: Cộng tác viên)

Vừa nhanh tay gom mớ cỏ khô bên vệ đường, ông Nguyễn Văn Sên, một hội viên tiêu biểu ở ấp Cầu Ván, phấn khởi chia sẻ: “Tuy tuổi đã cao, sức không còn dẻo dai như trước, nhưng thấy quê hương mình đổi mới mỗi ngày, chúng tôi vui lắm. Mấy việc phát cỏ, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm tuy đơn giản nhưng giúp mình vừa rèn luyện sức khỏe, vừa làm gương cho con cháu. Mình còn sức thì còn đóng góp, giữ gìn môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp cho xóm giềng cùng hưởng”.

Thực tế tại xã Tân Long Hội, phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” không dừng lại ở công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Toàn xã có 2.711 người cao tuổi, trong đó có hơn 364 cụ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi với mức thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên. Nhiều mô hình kinh tế do các cụ làm chủ như trồng bưởi da xanh, sầu riêng, dừa, dịch vụ cơ giới nông nghiệp... đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, người cao tuổi còn trực tiếp tham gia hòa giải thành công hơn 175 vụ mâu thuẫn ở khu dân cư, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

anh-5-cao-tuoi-tlh.jpg
Người cao tuổi xã Tân Long Hội tham gia trồng cây xanh. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đánh giá về vai trò của lực lượng người cao tuổi trên địa bàn, bà Mai Minh Luật, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Long Hội nhấn mạnh: “Hội Người cao tuổi xã luôn xác định phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” là trọng tâm. Những phần việc giản dị của các cụ ở ấp Cầu Ván hay các chi hội khác không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, nhân rộng các mô hình hay, vận động hội viên phát huy kinh nghiệm, uy tín để cùng chính quyền và nhân dân xây dựng xã nhà ngày càng phát triển”.

Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi

Để lực lượng người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò “cây cao bóng mát”, công tác chăm sóc, phụng dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho người già luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm.

Sáng 29/9, tại phường Long Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

anh-2-cao-tuoi.jpg
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Châu Nguyễn Hoàng Nam khẳng định địa phương luôn xác định công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là nhiệm vụ thường xuyên. Nhằm tạo môi trường sống thân thiện, phường Long Châu đã chính thức ra mắt mô hình “Địa chỉ sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Nam nhấn mạnh: “Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành y tế hay gia đình, mà cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và xã hội theo phương châm “Gia đình quan tâm-chính quyền đồng hành-ngành y tế chăm sóc-cộng đồng sẻ chia-người cao tuổi tích cực tham gia”. Phường Long Châu cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ, tạo điều kiện tốt nhất để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, uy tín vào sự phát triển của địa phương”.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 703.322 người cao tuổi, chiếm 20,21% dân số, trong đó người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn chiếm tới 83,21%. Tỉnh đã chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho hơn 126.000 người với kinh phí hơn 623 tỷ đồng/năm; hơn 91% người có bảo hiểm y tế và hơn 71% được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử.

anh-4-cao-tuoi.jpg
Trao quà cho người cao tuổi. (Ảnh: Cộng tác viên)

Để tháng hành động vì người cao tuổi năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực và lan tỏa lâu dài, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bé Mười chỉ đạo các cấp đưa công tác người cao tuổi vào nhiệm vụ thường xuyên và phối hợp nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và “Địa chỉ sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi”. Đối với Sở Y tế cần đẩy mạnh tăng cường vai trò thường trực, giám sát việc quản lý sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi, tham mưu kịp thời các chính sách chăm sóc dài hạn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: “Chăm sóc người cao tuổi hôm nay cũng chính là chuẩn bị cho chính chúng ta và các thế hệ tương lai. Tôi kêu gọi toàn thể người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”; mong mỗi gia đình dành nhiều hơn sự yêu thương, chăm sóc ông bà, cha mẹ; mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay bằng những hành động cụ thể, để người cao tuổi luôn được tôn trọng, chăm sóc và phát huy tối đa vai trò trong cộng đồng”.

Có thể bạn quan tâm

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.

Nông dân Đồng Tháp xây dựng vùng trồng sầu riêng an toàn

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và nước ngoài, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang áp dụng khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng, bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...