Vietnam Airlines đón hành khách thứ 350 triệu sau 30 năm thành lập

Sáng 9/7, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (Huế), Vietnam Airlines long trọng tổ chức Lễ đón hành khách thứ 350 triệu, một cột mốc đặc biệt trong hành trình 30 năm hình thành và phát triển của hãng.

Mười hành khách may mắn được nhận vé khứ hồi hạng nội địa phổ thông.
Mười hành khách may mắn được nhận vé khứ hồi hạng nội địa phổ thông.

Hành khách thứ 350 triệu đi trên chuyến bay VN1541 từ Hà Nội đến Huế, hạ cánh lúc 9 giờ sáng ngày 9/7, đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam và chào mừng Năm du lịch quốc gia 2025.

Ngay khi đáp xuống sân bay, chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng - nghi lễ quốc tế dành cho các sự kiện hàng không đặc biệt.

Tại buổi lễ, hành khách thứ 350 triệu được tặng thẻ Bông Sen Vàng hạng bạch kim, 2 vé khứ hồi nội địa hạng thương gia và quà lưu niệm. Mười hành khách may mắn thứ 349.999.995 đến 350.000.005 được nhận vé khứ hồi nội địa hạng phổ thông, toàn bộ hành khách trên chuyến bay được tặng quà mang hình ảnh thương hiệu của Vietnam Airlines và mang đậm bản sắc Huế như lời chào nồng hậu từ đất Cố đô,…

350 triệu lượt hành khách là dấu mốc, hành trình đầy cảm xúc của Hãng hàng không Quốc gia. Đó là 350 triệu niềm tin quý giá mà hành khách đã gửi gắm vào chúng tôi, là hàng triệu câu chuyện cá nhân, những cuộc gặp gỡ, những ước mơ đã được kết nối qua mỗi chuyến bay an toàn và thuận tiện.

10-tgd-vietnam-airlines-le-hong-ha-phat-bieu-tai-su-kien.jpg
Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam (1995–2025), đồng thời khẳng định vai trò then chốt của Vietnam Airlines trong kết nối giao thương, du lịch và phát triển vùng miền.

ndo_br_du-khach-quoc-te-hao-hung-voi-man-mua-lan-chao-don-6054.jpg
Du khách quốc tế hào hứng với màn múa lân chào đón.

Ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch chia sẻ: "Hôm nay, chúng ta cùng chứng kiến những dấu mốc đầy ý nghĩa: ngành Du lịch Việt Nam tròn 65 năm phát triển, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước sang tuổi 30 và hành khách thứ 350 triệu được chào đón.

Đây không chỉ là những cột mốc đáng nhớ mà còn thể hiện khát vọng, quyết tâm và nhận thức sâu sắc của chúng ta trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia, các hãng hàng không. Đó là động lực để Vietnam Airlines không ngừng đổi mới, tự vượt qua chính mình. Tôi hy vọng, từ những dấu mốc này, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, sẻ chia và nỗ lực cùng nhau để phát triển mạnh mẽ hơn nữa".

Việc đạt mốc 350 triệu lượt khách là minh chứng cho hành trình phát triển mạnh mẽ của Vietnam Airlines sau 30 năm hoạt động. Từ một hãng hàng không chủ yếu khai thác nội địa, Vietnam Airlines đã vươn lên sở hữu đội máy bay hiện đại với quy mô tăng gấp 4 lần và mạng bay rộng khắp hơn 1.000 điểm đến trong liên minh hàng không SkyTeam, kết nối với châu Á, châu Âu, Australia và Bắc Mỹ.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “350 triệu lượt hành khách là dấu mốc, hành trình đầy cảm xúc của Hãng Hàng không Quốc gia. Đó là 350 triệu niềm tin quý giá mà hành khách đã gửi gắm vào chúng tôi, là hàng triệu câu chuyện cá nhân, những cuộc gặp gỡ, những ước mơ đã được kết nối qua mỗi chuyến bay an toàn và thuận tiện.

Vietnam Airlines không chỉ chuyên chở hành khách, chúng tôi còn mang những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc, những trải nghiệm khó quên và khát vọng của đất nước Việt Nam đến với bạn bè năm châu, đồng thời đưa thế giới đến gần hơn với dải đất hình chữ S tươi đẹp”.

ndo_br_tang-non-la-cho-hanh-khach-lan-toa-hinh-anh-van-hoa-viet-nam-2255.jpg
Tặng nón lá cho hành khách-lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam.

Trong hành trình phát triển của ngành du lịch Việt Nam, Hãng Hàng không Quốc gia luôn tự hào giữ vai trò tiên phong, kết nối không chỉ con người mà còn những trải nghiệm và giá trị văn hóa đặc sắc.

Tại sự kiện, Vietnam Airlines phối hợp cùng thành phố Huế, Cục Du lịch Quốc gia và Sở Du lịch thành phố chính thức phát động chương trình “Đêm Huế huyền diệu-Khám phá để yêu”.

Theo đó, du khách trong nước và quốc tế đến Huế trên các chuyến bay đêm của Vietnam Airlines sẽ có cơ hội nhận ưu đãi đặc biệt như giảm đến 80% chi phí lưu trú hoặc miễn phí đêm đầu tiên tại một số khách sạn liên kết trong chương trình. Đây là nỗ lực chung giữa Vietnam Airlines và thành phố Huế nhằm kích cầu du lịch, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng trải nghiệm dành cho du khách.

Trong suốt ba thập kỷ qua, Vietnam Airlines đã thực hiện 1,2 triệu chuyến bay hai chiều với tổng quãng đường 3,04 tỷ km (tương đương 76.000 lần chu vi trái đất); chuyên chở 350 triệu lượt khách, tăng trưởng bình quân 19%; vận chuyển 4,7 triệu tấn hàng hóa, tăng trưởng bình quân 8%; phát triển 7 triệu hội viên khách hàng thân thiết Lotusmiles; đạt doanh thu 1,29 triệu tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 67.955 tỷ đồng.

Sau giai đoạn ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, Vietnam Airlines đã nhanh chóng phục hồi, mở mới hàng loạt đường bay quốc tế trọng điểm như Melbourne, Perth (Australia), Munich (Đức), Milan (Italia),... và tháng 12 tới đây sẽ mở thêm đường bay đến Copenhagen (Đan Mạch).

Hướng đến tương lai, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay, nâng cấp dịch vụ và thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững, bao gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, từng bước khẳng định vị thế của một hãng hàng không quốc tế mang đậm bản sắc Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.