Việt Nam nổi bật tại Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống ở Singapore

Các sản phẩm nông sản chế biến sấy khô, cà-phê, sữa, các loại nước ép trái cây, gạo, bún, phở, gia vị... của 50 doanh nghiệp Việt Nam thu hút đông đảo khách hàng tại Triển lãm FHA-F&B.
Các đại biểu cắt băng khai trương Không gian giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu cắt băng khai trương Không gian giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Triển lãm thương mại thực phẩm và đồ uống (FHA-F&B) hàng đầu châu Á đã khai mạc ngày 8/4 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Singapore EXPO, với hơn 1.500 đơn vị đăng ký triển lãm là các nhà phân phối, nhập khẩu, nhà sản xuất và thương hiệu nổi tiếng đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Năm nay, Việt Nam nổi bật với hơn 50 doanh nghiệp tham gia triển lãm, đã thu hút sự chú ý quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Trong khuôn viên triển lãm rộng hơn 60.000m2 đã diễn ra cuộc hội tụ lớn nhất của các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống hàng đầu và các thương hiệu mới nổi.

Triển lãm gây ấn tượng mạnh với 12 phân khúc nổi bật như: thức uống, thực phẩm tiện lợi, Halal, hải sản, tương lai thực phẩm bền vững… giúp các chuyên gia F&B, các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp của châu Á giới thiệu về các sản phẩm, giải pháp thực phẩm, đồ uống và dịch vụ khách sạn thịnh hành, cũng như các công nghệ tiên tiến cho sản xuất thực phẩm, đồ uống.

Ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á Tập đoàn Informa Markets, đánh giá cao đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á Tập đoàn Informa Markets, đánh giá cao đoàn Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại và công nghiệp Singapore Alvin Tan nhấn mạnh, sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp Singapore nói riêng và doanh nghiệp các nước khác nói chung kết nối mở rộng thị trường, đa dạng chuỗi cung ứng. Đồng thời, là sân chơi bình đẳng để các nước tìm kiếm cơ hội hợp tác trong mạng lưới hiệp định tự do thương mại và khẳng định thương hiệu.

Nổi bật tại Triển lãm FHA-F&B năm nay là Không gian giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Viet Nam Pavilion-Ho Chi Minh City) và đoàn doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương với nhà phân phối, nhà nhập khẩu quốc tế và Singapore.

Chương trình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Sở Công Thương phối hợp tổ chức, hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn xuất khẩu mới, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hiện có nhiều biến động do chính sách thuế quan mới của Mỹ gây khó khăn cho việc xuất khẩu của doanh nghiệp.

Giám đốc ITPC Trần Phú Lữ bày tỏ mong muốn tìm kiếm thêm các cơ hội kết nối với người mua hàng, không chỉ ở Singapore mà ở các nước.

Theo ông, trong bối cảnh một số thị trường đang gặp khó khăn, Singapore - với vai trò là trung tâm kết nối khu vực - được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá những sản phẩm chất lượng của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ra thị trường quốc tế.

Sau khi tham gia cắt băng khai trương khu gian hàng, đại diện Ban tổ chức, ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á, Tập đoàn Informa Markets, bày tỏ ấn tượng về khu gian hàng của Việt Nam.

Ông nhấn mạnh các công ty Việt Nam mang các sản phẩm rất đa dạng từ mọi miền đất nước đến tham gia triển lãm. Ông bày tỏ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công trong mục tiêu mở rộng thị trường.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh trả lời phỏng vấn. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh trả lời phỏng vấn. (Ảnh: TTXVN)

Chứng kiến rất đông du khách tới tham quan khu gian hàng của Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh vui mừng cho biết việc hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm thực phẩm và ăn uống tại Singapore lần này là hết sức cần thiết và đặc biệt rất kịp thời.

Thứ nhất là bởi quan hệ giữa Việt Nam và Singapore đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thứ hai, trong bối cảnh thế giới hiện nay đang hết sức khó khăn liên quan đến việc Mỹ áp thuế đối ứng, việc tìm thị trường mới, đa dạng hóa thị trường cho các sản phẩm của Việt Nam thông qua những triển lãm như này là điều rất cần thiết, thể hiện sự chủ động và sẵn sàng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Đại sứ khẳng định luôn ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp để giúp cho các sản phẩm của Việt Nam ngày càng vươn ra được thị trường thế giới.

Với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố trong ngành hàng lương thực, thực phẩm, những người tới triển lãm được thông tin về các sản phẩm như nông sản chế biến, sấy khô, các sản phẩm cà-phê, sữa, các loại nước ép trái cây, gạo, bún, phở, gia vị...

Gian hàng các sản phẩm của Việt Nam nổi bật và thu hút đông đảo khách hàng. (Ảnh: TTXVN)

Gian hàng các sản phẩm của Việt Nam nổi bật và thu hút đông đảo khách hàng. (Ảnh: TTXVN)

Các doanh nghiệp tham gia đều đáp ứng các yêu cầu sản xuất xanh bền vững, xuất khẩu xanh, đạt đầy đủ các chứng nhận quốc tế như: ISO, Halal, GlobalGAP…

Một số doanh nghiệp tiêu biểu có uy tín, có thương hiệu tham gia trong gian hàng như: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Nhất Hương, Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây, Xí nghiệp liên doanh Vianco, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại Tân Quang Minh với thương hiệu Bidrico.

Trong không gian triển lãm, ngoài các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp còn kết hợp với hoạt động trải nghiệm, trình diễn pha cà-phê, thử sản phẩm.

Một cặp vợ chồng du khách chia sẻ rất thích món kẹo chocolate của Việt Nam bởi có rất nhiều vị phong phú, đặc biệt là vị hoa hồng, bạc hà, dù theo khẩu vị cá nhân, họ vẫn thích kẹo nhạt hơn một chút.

Bà Nhi Trinh, Công ty Viet Pepper trả lời phỏng vấn. (Ảnh: TTXVN)

Bà Nhi Trinh, Công ty Viet Pepper trả lời phỏng vấn. (Ảnh: TTXVN)

Bà Nhi Trinh, Giám đốc kinh doanh quốc tế của Công ty Viet Pepper cho biết, mục đích tham gia triển lãm lần này là có thể mang cà-phê Việt Nam đi khắp các thị trường quốc tế.

Về phần mình, Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Sunrice Đỗ Vũ Gia Linh chia sẻ, với chiến lược mở rộng thị trường năm 2025, công ty chú trọng các sản phẩm gạo cao cấp được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Canada, Australia… và muốn mở rộng thị trường ở châu Á bắt đầu từ Singapore.

Hương thơm chiếm trọn một góc triển lãm, món phở Việt Nam được du khách rất quan tâm tìm hiểu. Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Viet Pepper Lê Thị Hoài Thương cho biết, trong những năm gần đây, công ty quan tâm đến thị trường Đông Nam Á vì thị trường này có cùng khẩu vị, quan điểm chất lượng và dễ tiếp cận.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang phát triển rất cần sự hỗ trợ từ nhà nước, ban, ngành như tại sự kiện này để đồng hành, đưa doanh nghiệp Việt Nam và sản phẩm Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế, đặc biệt là những người tiêu dùng ở Đông Nam Á.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, ITPC cũng tổ chức chương trình kết nối trực tiếp với các các nhà mua hàng, nhà nhập khẩu, nhà phân phối của Singapore và quốc tế lớn tại Singapore trong hai ngày 9-10/4.

Theo Ban tổ chức, số người đến triển lãm dự kiến đạt hơn 65.000 người. Triển lãm kéo dài đến ngày 11/4.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nông sản sau thu hoạch được các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phân loại, dán tem truy xuất nguồn gốc, trưng bày giới thiệu với người tiêu dùng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng tầm giá trị nông sản

Khi thị trường đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, thì việc nâng chất lượng, chuẩn hóa quy trình và xây dựng thương hiệu là yêu cầu tất yếu để sản phẩm OCOP tăng sức cạnh tranh. 

(Ảnh minh họa)

Giá vàng trong nước tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm giá, đóng cửa ở mức 4.454,4 USD/ounce khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) củng cố lập trường chống lạm phát, khơi lại kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 9. Trong nước, giá vàng đã tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong tháng 8, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường.