Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam-Singapore

Với việc Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025, một chương mới đã mở ra trong lịch sử phát triển quan hệ song phương. Trong bối cảnh các nước đang nỗ lực giải quyết các thách thức về chuyển đổi số, mối quan hệ hợp tác đầy năng động, hiệu quả giữa Việt Nam và Singapore ở lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số không chỉ mang lại lợi ích cho hai bên mà còn trở thành điểm sáng hợp tác quốc tế thành công của ASEAN.
Quang cảnh một buổi làm việc về thúc đẩy hợp tác giữa Singapore và tỉnh Cà Mau, Việt Nam. (Ảnh Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam)
Quang cảnh một buổi làm việc về thúc đẩy hợp tác giữa Singapore và tỉnh Cà Mau, Việt Nam. (Ảnh Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam)

Chỉ có tổng dân số hơn 6 triệu người, song Singapore được ví như ngọn hải đăng trong nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực châu Á, khi ghi dấu ấn là một quốc gia thịnh vượng với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và mức sống cao. Năm 2024, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore đạt 4,4%, mức cao nhất kể từ khi quốc gia này thoát khỏi đại dịch Covid-19, vượt xa mức tăng 1,1% của năm 2023 và 3,8% năm 2022. Cơ quan Tiền tệ Singapore nhận định nền kinh tế nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định và bám sát lộ trình đã đề ra vào năm 2025.

Không chỉ gây ấn tượng với sự năng động về kinh tế, Singapore còn là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, triển khai chính sách đối ngoại trên cơ sở các nguyên tắc độc lập, tự chủ, ưu tiên phát triển kinh tế, đề cao quan hệ với các nước ASEAN cũng như vai trò trung tâm của ASEAN. Là thành viên sáng lập ngôi nhà chung ASEAN, Singapore ngày càng phát huy vai trò tích cực trong tiến trình xây dựng Hiệp hội đoàn kết, hợp tác và phát triển. Quốc đảo Sư tử cũng tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, giữ cân bằng trong quan hệ với các nước lớn, ủng hộ xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, giải quyết hòa bình tranh chấp và ủng hộ hệ thống thương mại đa phương.

Chặng đường đồng hành cùng phát triển hơn 50 năm qua giữa Việt Nam và Singapore được ghi dấu bằng nhiều thành quả quan trọng. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 và nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2013. Đáng chú ý, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Singapore từ ngày 9 đến 13/3 vừa qua, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới với nhiều triển vọng tươi sáng cho hợp tác song phương thời gian tới.

Trong số các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, hợp tác kinh tế xanh, kinh tế số là điểm sáng tiêu biểu. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác kinh tế xanh-kinh tế số vào tháng 2/2023 và ký thỏa thuận về năng lượng tái tạo. Trên cơ sở thỏa thuận này, Việt Nam sẽ cung cấp năng lượng sạch cho Singapore, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Singapore.

Trong kỷ nguyên số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Theo TTXVN, Giáo sư Vũ Minh Khương từ Trường Chính sách công Lý Quang Diệu nhận định, đặc trưng của nền kinh tế số là tốc độ phát triển nhanh nhờ khoa học-công nghệ. Chuyên gia này nêu rõ, Việt Nam có nguồn nhân lực rất lớn về công nghệ thông tin, do đó, việc thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Singapore sẽ mang lại động lực phát triển to lớn cho cả hai nước. Truyền thông khu vực cũng đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và Singapore về kinh tế xanh, kinh tế số; cho rằng đây là hình mẫu hợp tác thành công của khu vực ASEAN. Theo trang opengovasia.com (Singapore), quan hệ Đối tác kinh tế xanh-kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore thể hiện sự hợp tác năng động và đầy hứa hẹn, bằng cách kết hợp chuyên môn của Singapore về dịch vụ số, công nghệ sạch và ưu thế của Việt Nam trong các ngành năng lượng, công nghệ thông tin, vốn đang phát triển mạnh mẽ, qua đó giúp hai nước vững bước trên con đường tăng trưởng bền vững, lâu dài.

Hơn nửa thế kỷ qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp, ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trước những thay đổi nhanh chóng, phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, xuất phát từ yêu cầu phát triển của mỗi nước, Việt Nam và Singapore đều quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện - tài sản chung quý báu của hai dân tộc ■

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.