Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác lao động và người có công

Ngày 2/12, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chuyến công tác cấp cao của lãnh đạo Việt Nam tại Lào, Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone.

Cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone và Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình tại Vientiane, Lào ngày 2/12/2025. (Ảnh: Moha)
Cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone và Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình tại Vientiane, Lào ngày 2/12/2025. (Ảnh: Moha)

Cuộc gặp nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Lào lần thứ 9 diễn ra thành công tại tỉnh Ninh Bình vào tháng 11/2025, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Phosay Sayasone bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình tại Lào nhân chuyến công tác của Bộ trưởng tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sang thăm và làm việc tại Lào.

Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào nhắc lại những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tăng cường hợp tác và liên tục trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước, bảo đảm các nguồn lực thực hiện hiệu quả hợp tác và thúc đẩy sự tham gia của chính quyền địa phương trong triển khai các kế hoạch hợp tác ở cấp quốc gia cũng như chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ công chức viên chức trong trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực lao động và xã hội để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững của cả hai quốc gia.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Phosay Sayasone đã dành sự đón tiếp nồng hậu dành cho Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ Nội vụ Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với hợp tác với Lào; Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều cuộc gặp quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao của Lào để ngày càng nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, xứng tầm với bề dày lịch sử và mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cũng rất vui mừng sẽ cùng Bộ trưởng Phosay Sayasone tham dự Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Lào do hai Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì để bàn nhiều nội dung hợp tác trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới, bao gồm cả lĩnh vực lao động và xã hội.

bo-truong-noi-vu-vietnam-va-bo-truong-lao-dong-va-phuc-loi-xa-hoi-2.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Phosay Sayasone trao quà lưu niệm. (Ảnh: Moha)

Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam nhấn mạnh mong muốn hai Bộ trưởng cùng thống nhất rà soát tất cả các công việc và hoạt động trong các Hiệp định, Thỏa thuận, Bản ghi nhớ của hai Bộ đã được ký kết trước đây; đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, đồng thời chỉ ra những khó khăn và vướng mắc cần giải quyết và từ đó đề xuất việc triển khai cụ thể trong thời gian tới. Nhắc lại Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và người có công vừa được ký vào ngày 12/11/2025 tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Lào lần thứ 9 được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình (Việt Nam), Bộ trưởng đề nghị Bộ trưởng Phosay Sayasone cùng thống nhất thực hiện các chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai nước, nỗ lực thực hiện tốt các cam kết đã ký giữa hai bên.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị giao nhiệm vụ cho các cục, vụ liên quan của hai Bộ đề xuất thực hiện ngay để hiện thực hóa các cam kết thành các sản phẩm với kết quả cụ thể. Bộ trưởng cho rằng cần làm rõ nhu cầu cụ thể về hoàn thiện thể chế chính sách, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện cũng như đào tạo nâng cao năng lực và bày tỏ sự sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực lao động và người có công. Bộ trưởng kỳ vọng sau buổi làm việc này, các cam kết và nội dung hợp tác đã được thống nhất và ký kết sẽ được thực hiện tốt hơn, nhanh hơn. Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho rằng trong quá trình thực hiện, hai bên cần thường xuyên trao đổi để tháo gỡ khó khăn (nếu có), để đạt hiệu quả hợp tác ngày càng thực chất hơn giữa hai Bộ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phosay Sayasone bày tỏ sự thống nhất với những trao đổi và đề xuất của Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình và hy vọng hợp tác giữa hai Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào sẽ tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đại hữu nghị, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa hai nước Việt Nam-Lào, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.