Đẩy mạnh nhiệm vụ lan tỏa tiếng Việt tại Lào

Chiều 3/4, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tại Lào” lần thứ nhất dành cho học sinh, sinh viên.

Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” tại Lào lần thứ nhất. (Ảnh: DUY TOÀN)
Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” tại Lào lần thứ nhất. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị-văn hóa sâu sắc, nhằm hưởng ứng thiết thực Lễ phát động “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026”, do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Vientiane cùng các thầy cô giáo và đông đảo học sinh, sinh viên Việt Nam và Lào.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 4 đội thi với 40 thí sinh tiêu biểu đến từ 4 cơ sở đào tạo uy tín tại thủ đô Vientiane, gồm: Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, Trường Hữu nghị Lào-Việt Nam, Trường năng khiếu quốc gia và Khoa tiếng Việt thuộc Đại học quốc gia Lào.

Thí sinh tham gia cuộc thi là những gương mặt ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ gắn bó với tiếng Việt, giàu khát vọng, tri thức và tình cảm. Sự kiện là một trong những hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục, ngôn ngữ, thể hiện sinh động việc gìn giữ, lan tỏa và nâng tầm giá trị tiếng Việt trong đời sống cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, cuộc thi không chỉ là sân chơi ngôn ngữ đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Lào đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng “gắn kết chiến lược”, trong tiến trình đó, việc tăng cường hiểu biết, giao lưu và gắn bó giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, chính là nền tảng vững chắc nhất bảo đảm cho sự trường tồn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại.

ndo_br_2.jpg
Các đội thi đang tập trung trả lời câu hỏi. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại sứ nhấn mạnh, ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là “linh hồn của văn hóa”, là cầu nối bền vững giữa các dân tộc; đối với học sinh, sinh viên Lào, việc học tiếng Việt không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận tri thức mà còn là hành trình khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, qua đó vun đắp niềm tin, sự thấu hiểu và tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc.

Mỗi câu tiếng Việt được cất lên hôm nay chính là một nhịp cầu hữu nghị, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại sứ khẳng định, thế hệ trẻ chính là lực lượng kế cận giữ vai trò quyết định trong việc kế thừa và phát huy quan hệ hai nước. Các em học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi không chỉ là thí sinh mà còn là những “sứ giả tương lai”, những “hạt giống” mang trong mình sứ mệnh lan tỏa giá trị của tiếng Việt và tình hữu nghị thủy chung, son sắt hiếm có trên thế giới.

ndo_br_3.jpg
Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi. (Ảnh: DUY TOÀN)

Nhấn mạnh sự kiện là dịp tri ân sâu sắc đội ngũ các thầy, cô giáo dạy tiếng Việt tại Lào, những người đã âm thầm cống hiến, kiên trì truyền lửa, gieo mầm tri thức và tình yêu ngôn ngữ tiếng Việt trong lòng thế hệ trẻ Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đặc biệt là Tổng hội và Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, trong việc gìn giữ tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và góp phần vun đắp quan hệ nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Cuộc thi diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết và đầy cảm hứng, là sân chơi giao lưu ngôn ngữ, văn hóa giàu ý nghĩa, nơi các em học sinh, sinh viên thể hiện năng lực, bản lĩnh và tình yêu đối với tiếng Việt. Những phần thi không chỉ là kết quả của quá trình học tập mà còn thể hiện sinh động sự gắn bó, thấu hiểu và sẻ chia giữa hai dân tộc.

Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” lần thứ nhất đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về công tác tôn vinh tiếng Việt, đồng thời khẳng định vai trò của ngôn ngữ như một trụ cột quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội của quan hệ Việt Nam-Lào.

Cuộc thi cũng đặt dấu mốc ý nghĩa trong hành trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, góp phần quan trọng vào việc vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Hồ Kezenoy-Am. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hồ Kezenoy-Am - "Baikal của vùng Kavkaz"

Nằm ở độ cao 1.870m so với mực nước biển trên ranh giới tự nhiên giữa Cộng hòa Chechnya và Dagestan thuộc Liên bang Nga, hồ Kezenoy-Am được mệnh danh là “viên ngọc bích” sâu và rộng nhất của vùng núi bắc Kavkaz.

Ảnh minh họa: Một góc vịnh Kola trên biển Barents. (Ảnh: TTXVN)

EU với chiến lược mới về Bắc Cực

Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị công bố chiến lược mới về Bắc Cực, đánh dấu nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường sự hiện diện tại khu vực có vị thế quan trọng đối với kinh tế, an ninh và năng lượng của Lục địa già.

Các em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trẻ em Gaza chịu hậu quả lâu dài sau ba năm xung đột

Ba năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu và cuộc xung đột sau đó tại Gaza, trẻ em tại vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, tâm lý và điều kiện sống.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.