Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thăm và làm việc tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 31/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao có các cuộc tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư; Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tại các cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi-may. Đồng chí cũng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đạt được thời gian qua, đặc biệt là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố khóa V; bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X.

Tại cuộc gặp với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới đồng chí Vilay Lakhamphong.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, trong đó quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy; hợp tác quốc phòng-an ninh không ngừng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục đạt nhiều kết quả thiết thực; hai bên phối hợp hiệu quả trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là thúc đẩy các dự án trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng khẳng định, Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao Lào rà soát việc triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao, cam kết giữa các ban, bộ, ngành của hai nước, trong đó tập trung cụ thể hóa các nội hàm “gắn kết chiến lược” trên các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Vilay Lakhamphong nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và đoàn sang thăm, làm việc tại Lào; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng chí Vilay Lakhamphong khẳng định, Lào luôn coi trọng và ưu tiên cao nhất cho việc phát triển quan hệ với Việt Nam; đánh giá cao sự hỗ trợ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Việt Nam đã dành cho Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao, kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thời gian qua; duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong đó tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ gắn bó đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về công tác cán bộ, đặc biệt là trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước.

ndo_br_2.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp kiến Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Trong trao đổi với Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Bounleua Phandanouvong, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu chiến lược cho lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về công tác đối ngoại; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, dự báo tình hình quốc tế, khu vực; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đặc biệt là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng.

ndo_br_z7724636977353-0da6a30017529a9786c49b94db0d3eeb.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp kiến Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đối ngoại của hai Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, bảo đảm lợi ích quốc gia-dân tộc của mỗi nước, đồng thời củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đến đồng chí Thongsavanh Phomvihane vừa được Quốc hội Lào phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

ndo_br_4.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, thiết thực và hiệu quả, góp phần tăng cường và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng có hiệu quả, thiết thực trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.