Venezuela đánh giá cao định hướng phát triển du lịch của Việt Nam

Ngày 29/4 (giờ địa phương), tại thủ đô Caracas, Bộ trưởng Du lịch Venezuela Daniella Cabello đã có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhằm rà soát, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực du lịch.

Bộ trưởng Du lịch Venezuela Daniella Cabello trao quà kỷ niệm tặng Đại sứ Vũ Trung Mỹ. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)
Bộ trưởng Du lịch Venezuela Daniella Cabello trao quà kỷ niệm tặng Đại sứ Vũ Trung Mỹ. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã giới thiệu khái quát về tình hình Việt Nam, quá trình phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới, về định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 nhằm tập trung biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn chất lượng cao, bền vững, đạt 45-50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ thông tin tới Bộ trưởng Du lịch Daniella Cabello về việc Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1/2026; việc Quốc hội Việt Nam vừa tổ chức thành công và bầu ra các vị trí lãnh đạo quan trọng nhất của đất nước là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ tới.

Khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè truyền thống và Đối tác toàn diện với Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ mong muốn hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch nhằm góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, giúp người dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, văn hóa, con người...

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela trong việc hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức làm cầu nối và thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch giữa hai quốc gia trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của các bên.

dulich2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Du lịch Venezuela Dniella Cabello và Đại sứ Vũ Trung Mỹ.
(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Bộ trưởng Du lịch Daniella Cabello nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và việc Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và Quốc hội Việt Nam, bầu ra các vị trí lãnh đạo quan trọng nhất của đất nước; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam do cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez và các nhà lãnh đạo Việt Nam dày công gây dựng thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp; khâm phục những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Daniella Cabello nhấn mạnh hiện Chính phủ Venezuela coi du lịch là một trong những trụ cột phát triển chiến lược để phục vụ mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế. Nhờ có chính sách đúng đắn của Chính phủ Venezuela, nhất là tăng cường đầu tư cho du lịch, giúp quy mô dịch vụ mở rộng, lượng khách tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây và tiếp tục tạo bứt phá trong thời gian tới.

Đánh giá cao kinh nghiệm phát triển du lịch của Việt Nam, đã trải qua hành trình ấn tượng từ một điểm đến mới nổi thành một ngôi sao sáng trên bản đồ du lịch toàn cầu. Đặc biệt, rất hoan nghênh việc thời gian qua nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tham dự các sự kiện do Chính phủ Venezuela tổ chức, nhất là Hội chợ Du lịch quốc tế Venezuela thường niên (FITVEN), Diễn đàn quốc tế về du lịch sinh thái… để tìm hiểu thị trường, tiếp xúc đối tác và mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Venezuela.

dulich3.jpg
Đoàn các công ty du lịch lữ hành Việt Nam thăm Venezuela. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Đề cập về hợp tác song phương trong thời gian tới, Bộ trưởng Daniella Cabello khẳng định sẽ tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) diễn ra từ 27 đến 29/8/2026; coi đây là cơ hội để tạo không gian kết nối và mở rộng quan hệ hợp tác với quốc tế, giới thiệu với bạn bè thế giới những tiềm năng, thế mạnh, cảnh quan thiên nhiên phong phú và hình ảnh một đất nước yêu chuộng hòa bình, hiếu khách.

Bộ trưởng Daniella Cabello nhấn mạnh sự tin cậy chính trị, tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc chính là nền tảng quan trọng cho các hoạt động giao lưu, hợp tác về du lịch bất chấp những khó khăn của khoảng cách địa lý; kiến nghị hai bên phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch, tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa, hướng tới tăng cường trao đổi khách, hợp tác xúc tiến, quảng bá; cam kết sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tối đa để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn, kết nối tour-tuyến và chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.