Bạn bè Venezuela tin tưởng Việt Nam thành công trong nhiệm kỳ Quốc hội mới

Tiến sĩ Carolus Wimmer, Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam bày tỏ tin tưởng cuộc bầu cử sắp tới sẽ tiếp tục mở ra một nhiệm kỳ Quốc hội mới năng động, hiệu quả, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được.

Tiến sĩ Carolus Wimmer, Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ.
Tiến sĩ Carolus Wimmer, Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela ở thủ đô Caracas, Tiến sĩ Carolus Wimmer, Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam, đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Việt Nam đang chuẩn bị chu toàn và kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3.

Theo Tiến sĩ Carolus Wimmer, việc chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm và minh bạch cho sự kiện chính trị quan trọng này tiếp tục thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như nền tảng vững chắc của hệ thống chính trị Việt Nam.

Tiến sĩ Carolus Wimmer đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vai trò của cơ quan lập pháp trong đời sống chính trị của đất nước.

Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam bày tỏ tin tưởng, với sự đồng thuận rộng rãi của nhân dân và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, cuộc bầu cử sắp tới sẽ tiếp tục mở ra một nhiệm kỳ Quốc hội mới năng động, hiệu quả, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, qua đó đưa Việt Nam tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, Đoàn đại biểu Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam do Tiến sĩ Carolus Wimmer dẫn đầu cũng đã trao đổi với Đại sứ Vũ Trung Mỹ các biện pháp tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Carolus Wimmer nhấn mạnh nhân dân Venezuela luôn dành tình cảm sâu sắc và sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam, coi Việt Nam là biểu tượng của ý chí kiên cường trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ông khẳng định, Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, qua đó tăng cường hiểu biết và củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ vui mừng trước những hoạt động tích cực của Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong việc tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, học thuật và tuyên truyền về lịch sử, văn hóa Việt Nam tới bạn bè Venezuela.

Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, các hoạt động này đã góp phần quan trọng củng cố sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Venezuela.

Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Venezuela được xây dựng trên nền tảng lịch sử đoàn kết trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và công lý.

Những năm qua, Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như các tọa đàm về lịch sử Việt Nam, triển lãm văn hóa, chương trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi và thống nhất một số định hướng hợp tác trọng tâm trong năm 2026, bao gồm phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam, các hội thảo và tọa đàm học thuật về quan hệ Việt Nam-Venezuela, cũng như các chương trình giao lưu văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới công chúng Venezuela.

v2.jpg
Tiến sĩ Carolus Wimmer, Chủ tịch và các thành viên Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam thăm và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ.

Đại sứ quán và Nhà hữu nghị Việt Nam-Venezuela đồng thời nhất trí thúc đẩy các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên và các lớp tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước và xây dựng nền tảng bền vững cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Venezuela trong tương lai.

Buổi làm việc diễn ra trong bầu không khí thân tình, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, thể hiện quyết tâm chung của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela và Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam trong việc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai bên nhất trí duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, qua đó phát huy vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực

Chiều 16/10, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố nhằm quán triệt và thống nhất một số nội dung trọng tâm trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.