VATM phấn đấu đạt mục tiêu “100% chuyến bay an toàn tuyệt đối” trong nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 4/6, Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025-2030) Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
Đại hội Đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025-2030) Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động VATM đạt được.

Dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, nhất là tác động tiêu cực, sâu rộng và kéo dài của đại dịch Covid-19, Đảng bộ VATM đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo để từng bước vượt qua khó khăn, ổn định tình hình và tiếp tục phát triển.

“VATM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trung tâm là điều hành bay an toàn, hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho 100% chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm với hơn 3,8 triệu lần/chuyến trong nhiệm kỳ, một thành tích đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đối mặt với vô vàn biến động. Tổng công ty cũng có đóng góp quan trọng, tham gia giữ vững an ninh, chủ quyền thiêng liêng của vùng trời Tổ quốc”, Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn nhận định.

ndo_br_gen-h-o-tuan.jpg
Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Đảng bộ VATM tiếp tục xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Tổng công ty. Cùng với đó, giữ vững tuyệt đối an toàn bay - đây là mệnh lệnh cao nhất, là trách nhiệm chính trị hàng đầu, xuyên suốt và không có giới hạn với mục tiêu "100% chuyến bay an toàn tuyệt đối".

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị của Quân chủng Phòng không-Không quân và các lực lượng chức năng liên quan tham gia bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền không phận quốc gia trong kỷ nguyên mới. VATM cần tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn liền với công tác đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại và các cơ sở điều hành bay.

“Phải coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu, là chìa khóa để nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của VATM. Tiếp tục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các hệ thống trang thiết bị quản lý bay tiên tiến, công nghệ giám sát, thông tin liên lạc hiện đại và các cơ sở điều hành bay đồng bộ”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

ndo_br_gen-h-bo-phieu.jpg
Lãnh đạo VATM bỏ phiếu bầu.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty gồm 23 ủy viên. Ban chấp hành phiên họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; ông Nguyễn Công Long, Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên và bà Lê Bích Hòa, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty giữ chức Phó bí thư Đảng ủy.

Trước đó, trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM đánh giá, sau 3 năm giảm sút đáng kể do đại dịch Covid-19, sản lượng điều hành bay đã tăng trưởng trở lại vào năm 2023 và đạt hơn 867.000 lần/chuyến vào năm 2024, tiệm cận trở lại mức đỉnh của năm 2019, thời điểm trước khi dịch bùng phát. Tổng doanh thu trong nhiệm kỳ ước đạt hơn 18.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng.

Đảng ủy Tổng công ty đã nghiên cứu tổ chức lại toàn bộ vùng trời các phân khu đường dài và tiếp cận trong Vùng thông báo bay (FIR) Hà Nội và Hồ Chí Minh; áp dụng phương thức bay PBN cho toàn bộ 22 sân bay đáp ứng tiến độ của khu vực và thế giới; thiết kế các phương thức bay, đường hàng không và tổ chức vùng trời cho cụm sân bay Tân Sơn Nhất-Long Thành-Biên Hòa, đáp ứng quy mô công suất khai thác giai đoạn đầu của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

ndo_br_gen-h-o-minh.jpg
Ông Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM trình bày báo cáo chính trị.

Đồng thời, triển khai quy trình điều tiết luồng không lưu trong điều kiện thời tiết bất lợi và phương thức khai thác ATFM đa điểm nút mức 3 tại Việt Nam, giúp giảm một nửa số lượng tàu bay phải bay chờ tại các sân bay có hoạt động bay đông đúc và trong điều kiện thời tiết bất lợi so với thời gian trước…

"Đáng chú ý, năm 2024, Đoàn thanh sát an toàn hàng không toàn cầu (USOAP) của ICAO đã đánh giá các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay của VATM có độ an toàn tốt trong khu vực (đạt hơn 91%), bảo đảm bộ chỉ số an toàn trong cung cấp dịch vụ điều hành bay", ông Lê Hoàng Minh nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ, VATM đã triển khai hơn 360 dự án với tổng mức đầu tư hơn 10.200 tỷ đồng, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành, đưa vào khai thác đúng tiến độ, phục vụ hiệu quả điều hành bay như đài kiểm soát không lưu Phù Cát, Buôn Ma Thuột, Điện Biên...

Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, tổ chức phát động các đợt thi đua, huy động tối đa nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm như dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) và Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh bảo đảm tiến độ theo thời gian yêu cầu…

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.