Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.
Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bắc Ninh, thành phố hiện có 122 dự án nhà ở xã hội và 10 dự án nhà lưu trú công nhân; trong đó, 33 dự án đã hoàn thành, với khoảng 25.900 căn; 99 dự án đang triển khai các bước từ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đến thi công, hoàn thiện thủ tục, với quy mô khoảng 118.300 căn. Ngoài ra, khoảng 32.000 căn thuộc 18 dự án khu đô thị đã được chấp thuận đầu tư nhưng chưa xác định cụ thể tiến độ, là nguồn bổ sung cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu phát triển 119.073 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, trong đó năm 2026 là 19.900 căn. Sau 9 tháng năm 2026, thành phố đã hoàn thành khoảng 8.000 căn; các chủ đầu tư đang tập trung nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Thành phố phân giao cụ thể số căn phải hoàn thành cho từng chủ đầu tư, thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, xác định khâu chậm và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Đối với các dự án chậm tiến độ, thành phố yêu cầu làm rõ nguyên nhân và kịp thời xử lý.

Ông Nguyễn Quốc Ân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gắn với đặc thù công nghiệp của địa phương. Đây không chỉ là chính sách an sinh xã hội, giúp người thu nhập thấp, công nhân và người lao động có chỗ ở phù hợp, an toàn, ổn định, mà còn là một bộ phận quan trọng của hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, góp phần thu hút và giữ chân nguồn nhân lực. Công nghiệp phát triển đến đâu thì hệ thống nhà ở, giao thông và các dịch vụ phục vụ người lao động cũng phải được chuẩn bị tương ứng đến đó.

Ông Ân cho biết, giai đoạn tới, Bắc Ninh không chỉ tăng số lượng căn hộ mà còn chú trọng nâng cao chất lượng nhà ở và đô thị. Sở Xây dựng đang tham mưu thành phố triển khai sáu định hướng lớn. Trong đó, về quỹ đất và tháo gỡ thủ tục, thành phố chủ động dành quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu vực gần khu công nghiệp để phát triển nhà ở xã hội. Các dự án được hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cấp phép xây dựng. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, có 58 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo nền tảng cho giai đoạn 2029-2030, khi nhiều dự án quy mô lớn bước vào giai đoạn hoàn thành.

Tại các công trường, tiến độ triển khai đang được đẩy nhanh. Dự án Khu nhà ở xã hội Nham Biền, quy mô khoảng 1.800 căn, hiện có hàng trăm công nhân làm việc 2-3 ca mỗi ngày. Ông Dương Huy Long, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Vĩnh Phát cho biết, doanh nghiệp đang tập trung hoàn thiện thủ tục, nghiệm thu từng phần để tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường. Mới đây, đơn vị đã mở bán 653 căn, số còn lại dự kiến mở bán vào cuối năm.

Tại phường Nếnh, dự án Khu nhà ở xã hội thôn Nam Ngạn đang thi công cuốn chiếu, dự kiến hoàn thành hơn 840 căn hộ vào cuối năm. Dự án Nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife, quy mô khoảng 870 căn đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng kết cấu chính, phấn đấu hoàn thành trong năm nay.

Ngày 25/9, dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, thuộc Khu đô thị Tây Nam, phường Đa Mai được khởi công. Với quy mô khoảng 490 căn hộ, dự án dự kiến đáp ứng chỗ ở cho gần 1.000 người. Anh hùng Lao động Ngô Văn Sơn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, chủ đầu tư dự án khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hoàn thành dự án, mà phải tạo ra những căn hộ có chất lượng, an toàn, phù hợp khả năng chi trả và mang lại giá trị sử dụng tốt để mỗi gia đình khi nhận nhà có thể yên tâm an cư, xây dựng cuộc sống lâu dài. Chúng tôi cam kết huy động nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và tiến độ dự án”.

Nhu cầu nhà ở của công nhân tiếp tục tăng khi lực lượng lao động tại các khu, cụm công nghiệp ngày càng lớn. Cùng với chính sách hỗ trợ, nhiều gia đình công nhân đã tiếp cận nhà ở xã hội với mức giá phù hợp và được hỗ trợ vay vốn. Ông Thân Quang Thanh, công nhân Công ty TNHH JA Solar Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu) từng phải thuê căn phòng trọ chỉ 15m² cho gia đình bốn người. Năm 2024, gia đình ông mua căn hộ hơn 54 m² tại tòa CT1, Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới phường Nếnh. “Căn hộ mới giúp các con có điều kiện sinh hoạt tốt và tôi cũng yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Không chỉ có diện tích ở phù hợp, khu chung cư còn có sân chơi, khu tập thể dục, cửa hàng tiện ích, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của công nhân”, ông Thanh chia sẻ. Tòa nhà hiện đã có hơn 1.980 công nhân mua và thuê nhà.

Chị Nguyễn Thị Hương, công nhân Khu công nghiệp VSIP cũng đã mua một căn hộ với giá khoảng 720 triệu đồng. Chị thanh toán trước 30%, phần còn lại vay với lãi suất ưu đãi và trả dần. Trước đây, mỗi tháng chị phải chi 2-3 triệu đồng tiền thuê trọ, chưa kể điện, nước, trong khi chỗ ở không ổn định. Có căn hộ riêng, chị chủ động hơn trong sinh hoạt, đi lại và chăm sóc hai con nhỏ. Với chị, đây là khoản đầu tư lâu dài, giúp giảm áp lực chi phí và yên tâm làm việc.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 135.000 căn nhà ở xã hội, đồng thời tiếp tục phát triển nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân. Sở Xây dựng đề xuất phân bổ chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030 phù hợp tiến độ thực tế, ưu tiên các dự án đã có mặt bằng, đang thi công; tập trung khối lượng lớn vào năm 2029-2030, khi nhiều dự án mới bước vào giai đoạn hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).