Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)
Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Nhân dân là cánh tay nối dài của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

Ngày 21/9/2026, một vụ cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Khói đen nhanh chóng bốc cao nghi ngút. Vào thời điểm cháy, trong nhà có nhiều người bên trong. Nhiều người dân chung quanh thấy tình hình cháy đã chia nhau gọi lực lượng chức năng, ai có phương tiện chữa cháy nào cũng đều không quản nguy hiểm tham gia chữa cháy ban đầu. Nhờ có sự tích cực phối hợp của người dân và sự kịp thời của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, 5 người đã được cứu nạn thành công.

Trước đó, cũng có không ít những tấm gương “anh hùng đời thường”, bất chấp nguy hiểm, lao vào "chiến đấu" với giặc lửa, sát cánh cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy để cứu nạn những người mắc kẹt.

Tháng 5/2024, Đồng Văn Tuấn và Hoàng Anh Tuấn, hai chàng trai giao hàng và sinh viên đã dùng búa tạ phá tường, leo thang dũng cảm cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy ở ngõ 119 Trung Kính, Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng người dân phối hợp cứu nạn tại vụ cháy nhà dân ở Lĩnh Nam, Hà Nội. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng người dân phối hợp cứu nạn tại vụ cháy nhà dân ở Lĩnh Nam, Hà Nội. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Nhờ có sự dũng cảm của anh Nguyễn Lê Tú, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Đáp, Nguyễn Văn Nghĩa, cùng hai chiến sĩ cảnh sát đã kịp thời tìm thấy nạn nhân mắc kẹt và phá cửa sổ, bắc thang tạo lối thoát nạn sang nhà bên cạnh cho người trong ngôi nhà bị cháy. Anh Nguyễn Văn Dung, người đã bất chấp nguy hiểm trèo lên mái tôn ngôi nhà đang cháy với khói đen bao phủ, dùng búa phá mái tôn để tạo lối thoát, kịp thời đưa những người mắc kẹt ra ngoài. 7 nạn nhân trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai đã được cứu sống.

Gần đây nhất, đám cháy tại ngôi nhà trên phố Thụy Khuê ngày 16/9, ngửi thấy mùi khét, anh Vũ Hoàng Việt, anh Vàng Mí Lử cùng nhiều thanh niên khác đã bắc các thùng bia để cố gắng hết sức tìm cách đưa những người bị mắc kẹt trong ngôi nhà ra ngoài. Nhờ có sự hỗ trợ của họ, 3 người trong ngôi nhà đang cháy được đưa ra ngoài thành công, an toàn.

Mỗi khi cháy xảy ra, lực lượng tại chỗ và nhân dân mới là những người tiếp cận đám cháy nhanh nhất, gần nhất. Trong thời gian vàng để cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy, sự xuất hiện kịp thời, chung tay của mỗi người dân chính là những cánh tay nối dài, giúp lực lượng chức năng có thể kiểm soát đám cháy và thành công cứu nạn.

Cũng có không ít vụ cháy, nhờ có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa, sự phối hợp thực hiện các mô hình chữa cháy 4 tại chỗ hiệu quả mà ngay từ khi phát hiện cháy, lực lượng cơ sở và người dân đã dập tắt đám cháy hoặc ngăn ngừa cháy lan trước khi lực lượng chức năng có mặt. Điều này cho thấy, vai trò của người dân trong "cuộc chiến" chống giặc lửa là không thể thay thế, cho thấy sức mạnh toàn dân là sức mạnh to lớn nhất.

Tuy nhiên, để "cuộc chiến" với giặc lửa bớt những cam go, thiệt hại, mất mát, thì ý thức phòng ngừa, chủ động ban đầu cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mà điều này, phụ thuộc phần lớn vào sự chấp hành của nhân dân.

Xây dựng tường thành phòng cháy, chữa cháy từ sự chủ động của mỗi người dân

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, trong quý III năm 2026, số vụ cháy đã giảm 77 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 43 vụ so với quý II năm 2026, không chỉ là con số, đây là sự nỗ lực từ công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng và ý thức phòng ngừa của cá nhân mỗi người.

Trong thời gian qua, từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, không ít mô hình về phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ đã được địa phương tổ chức, xây dựng với sự tham gia tích cực, ủng hộ tuyệt đối của người dân, mang lại hiệu quả khả quan.

Tại phường Ba Đình (Hà Nội), nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân, phường đã tổ chức Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Từ lý thuyết đến thực hành, mỗi người dân đều được trực tiếp tham gia trải nghiệm các tình huống thực tế khi có cháy xảy ra như: sử dụng bình chữa cháy, thoát nạn trong môi trường khói, di chuyển, sơ cứu người bị nạn. Từ đó, trang bị cho mỗi người dân những kỹ năng xử lý cơ bản.

2aobor2ftmzmvi2madprmopzcv6wwchhmhrsg1zi.jpg
Phường Ba Đình ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thu hút sự tham gia của nhiều người. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Chị H.N. đưa hai con mình cùng đến trung tâm và có cảm nhận ban đầu rất ấn tượng với mô hình này: “Trung tâm được đặt ở địa điểm là công viên Bách Thảo, tôi thấy rất thú vị. Các con tôi vừa được vui chơi, vừa tham gia trải nghiệm, khiến chúng cảm giác như cũng đang chơi trò chơi thực tế, cách truyền đạt này tôi cho rằng hiệu quả hơn rất nhiều, thu hút được sự quan tâm của mọi người".

Bà H.G. sống trên địa bàn phường Ba Đình cũng đồng tình: “Đây đều là những kỹ năng sinh tồn cơ bản, tuy nhiên nhiều người vẫn không biết. Như chúng tôi bây giờ có tuổi, được thực hành trực tiếp như thế này, giúp chúng tôi có trải nghiệm người thật, việc thật cũng dễ nhớ hơn".

Còn tại phường Long Biên, nhiều mô hình “Tổ dân phố hiện đại-văn minh-an ninh-an toàn-chuyển đổi số” đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của người dân. Mỗi nhà dân đều có ý thức tự trang bị cho mình bình chữa cháy, thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, xây dựng tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy có chuông báo cháy.

Ông B.V.T. sống trên địa bàn phường chia sẻ: “Đây là chủ trương rất hay và tôi rất đồng tình, camera an ninh được bổ sung, chỉnh trang các điểm phòng cháy, chữa cháy công cộng trên toàn bộ các tuyến ngõ, phố. Cùng đó, công tác tuyên truyền phòng, chống cháy, nổ được chú trọng, các hộ gia đình trang bị bình chữa cháy. Từ ý thức của mỗi người, mỗi gia đình nhỏ, sẽ tạo nên một ý thức cộng đồng lớn. Điều này khiến chúng tôi sinh sống trong khu vực an tâm hơn rất nhiều".

2aobor2ftm3py9iriwrhyyoqd2nmtuyas7ozefws.jpg
Đẩy mạnh tuyên truyền và trải nghiệm thực tế, lực lượng chức năng giúp người dân có những kinh nghiệm xử lý khi sự cố cháy xảy ra. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Đây chỉ là hai trong rất nhiều những mô hình, giải pháp, hoạt động phòng cháy, chữa cháy được xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian qua, đang được nhân rộng bởi sự hiệu quả tích cực mà nó mang lại. Việc nâng cao kỹ năng, tuyên truyền vận động sẽ giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc phòng cháy, nâng cao kỹ năng chữa cháy ban đầu; không lúng túng; chủ động khi có cháy nổ xảy ra; tham gia tiếp sức cho lực lượng chức năng một cách bài bản; nhận thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho gia đình và cộng đồng

Người dân vẫn là lực lượng nòng cốt trên "chiến tuyến" này, sát cánh cùng với lực lượng phòng cháy, chữa cháy để tạo nên một thế trận vững chãi. Khi mỗi người dân trở thành một chiến sĩ, là cánh tay nối dài của lực lượng chức năng thì công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ được nâng cao, bảo đảm, từ đó những vụ việc thương tâm vì cháy, nổ cũng sẽ được giảm thiểu tối đa.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Hơn 700 học viên tham dự hội nghị tập huấn. (Ảnh: LT)

Bắc Ninh nâng cao công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử năm 2026 với sự tham gia của hơn 700 học viên là cán bộ, công chức Phòng Văn hóa-Xã hội; đại diện công an các phường, xã; các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.