Hải Phòng hướng tới trung tâm logistics quốc tế hiện đại

Với lợi thế cảng nước sâu, mạng lưới giao thông đa phương thức và vị trí cửa ngõ của vùng kinh tế phía bắc, Hải Phòng có điều kiện để hình thành trung tâm logistics quốc tế. 

Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng là cảng thông minh đầu tiên tại Việt Nam với cổng ra, vào tự động, cầu tàu bán tự động, có thể đón những tàu lớn nhất thế giới. (Ảnh: ĐÀM THANH)
Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng là cảng thông minh đầu tiên tại Việt Nam với cổng ra, vào tự động, cầu tàu bán tự động, có thể đón những tàu lớn nhất thế giới. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Từ “cửa ngõ” thông quan truyền thống

Hải Phòng là đầu mối giao thông tại khu vực phía bắc có khả năng kết nối đồng thời 5 phương thức vận tải, gồm đường biển, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường hàng không.

Thời gian qua, dịch vụ cảng biển và logistics của Hải Phòng đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Theo Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng Nguyễn Thị Bích Dung, tăng trưởng dịch vụ logistics bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10,2%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GRDP thành phố ước đạt bình quân 11,5%; sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Hải Phòng tăng trưởng mạnh và liên tục qua các năm, đạt tăng trưởng bình quân hơn 11%/năm.

Về hạ tầng cảng biển, Hải Phòng hiện có hơn 50 bến cảng, tiêu biểu là Khu bến cảng Lạch Huyện gồm 6 bến cảng đã đi vào hoạt động, là một trong những cảng biển hiện đại và quy mô lớn nhất Việt Nam và là cảng nước sâu lớn nhất khu vực miền bắc, giữ vai trò trung tâm container quốc tế của hệ thống cảng Hải Phòng.

Trong đó bến cảng lớn nhất (bến số 5, 6 Lạch Huyện) có thể tiếp nhận tàu container có tải trọng đến 200.000 DWT (giảm tải) khai thác các tuyến trực tiếp đến châu Á, châu Âu và châu Mỹ; bến số 7, 8 dự kiến khởi công trong tháng 11/2026; các bến từ số 9 đến 12 đã được quy hoạch chi tiết 1/500.

Ngoài ra, trên địa bàn Hải Phòng có 6 trung tâm logistics (trong đó 4 trung tâm đang hoạt động, 2 trung tâm đang xây dựng); 46 kho ngoại quan và 25 kho CFS.

Thành phố cũng đã từng bước đẩy mạnh số hóa hoạt động khai thác cảng thông qua các giải pháp Hải quan tự động, hệ thống ePort, Smart Gate...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống logistics Hải Phòng vẫn còn một số điểm nghẽn cần tập trung xử lý.

Trong đó, phương thức vận tải đường bộ hiện chiếm tỷ trọng hơn 80%, tạo áp lực lớn lên kết cấu hạ tầng giao thông, làm gia tăng chi phí logistics và phát thải khí nhà kính; trong khi kết nối bằng đường sắt và đường thủy nội địa với khu vực hậu phương cảng còn hạn chế.

Quy mô của 6 trung tâm logistics hiện hữu còn nhỏ lẻ, phân tán, mức độ liên kết trong chuỗi dịch vụ 3PL/4PL còn hạn chế và chưa có trung tâm logistics đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Hạ tầng dữ liệu logistics còn phân tán, chưa hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung kết nối liên thông giữa cảng biển, kho bãi, ICD và doanh nghiệp vận tải. Bên cạnh đó, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục là một trong những rào cản đối với phát triển logistics.

Sự hình thành các tuyến giao thương mới trong khu vực được dự báo có thể tác động đến lưu lượng vận tải thủy nội địa và hàng hải. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu Hải Phòng tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, chuyển từ mô hình cửa ngõ thông quan truyền thống sang phát triển cực tăng trưởng logistics tích hợp, có năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng cao.

Đến cực tăng trưởng logistics tích hợp

Giám đốc Sở Công thương Hải Phòng Nguyễn Hoàng Long cho biết, để từng bước khắc phục các điểm nghẽn và tổ chức lại không gian phát triển, Hải Phòng đã xây dựng Đề án, đề xuất mô hình logistics “Hai cực-Một trục-Một vành đai”, hướng tới tăng cường đồng bộ các yếu tố về kết nối, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lực cạnh tranh, quản trị và năng lượng.

img-2026-10-9332.jpg
Thành phố Hải Phòng đã đề xuất mô hình logistics “Hai cực-Một trục-Một vành đai”. (Ảnh minh họa: ĐÀM THANH)

Trong đó, cực thứ nhất là trung tâm logistics cảng biển quốc tế tại khu vực Lạch Huyện-Đình Vũ, giữ vai trò hạt nhân cửa ngõ xuất nhập khẩu, trung tâm container, hạt nhân Khu thương mại tự do và cảng biển thông minh; thành phố định hướng phát triển Trung tâm logistics Lạch Huyện với quy mô 300-500ha, có khả năng mở rộng lên 650ha.

Cực thứ hai là trung tâm trung chuyển, năng lượng và dịch vụ hàng hải chiến lược tại khu vực Nam Đồ Sơn, đảm nhận chức năng tiếp nhận hàng rời, phát triển trung tâm năng lượng sạch (LNG, điện gió) và các dịch vụ hàng hải cao cấp, góp phần phân bổ lại năng lực khai thác và giảm áp lực cho khu vực Lạch Huyện, với quy mô quy hoạch dự kiến 2.500-3.000ha trong giai đoạn đến năm 2035.

Kết nối giữa hai cực và khu vực hậu phương được tổ chức thông qua “một trục” logistics đa phương thức, lấy tuyến đường sắt khổ 1.435mm Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng làm tuyến kết nối chính, đồng thời liên kết với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường cao tốc ven biển, các tuyến đường thủy nội địa chính và mạng lưới hàng không Cát Bi-Gia Bình.

Song song với đó là “một vành đai” logistics vệ tinh và năng lượng xanh, bao gồm hệ thống cảng cạn ICD, kho ngoại quan và depot phân phối, thực hiện chức năng gom, phân phối hàng hóa từ khu vực hậu phương, kết hợp với vành đai năng lượng tái tạo Bạch Long Vĩ-Cát Bà-Nam Đồ Sơn nhằm cung cấp nguồn điện sạch cho hoạt động cảng biển và công nghiệp.

Đồng thời đề xuất hình thành 3 khu vực TOD Logistics, với quy mô từ 50-200ha/khu (TOD Logistics số 1 - Kiến Hưng, Kiến Hải; TOD Logistics số 2 - Ninh Xá; TOD Logistics số 3 - Nam Hải Dương), tích hợp hạ tầng giao thông đa phương thức với quy hoạch sử dụng đất logistics và đô thị dịch vụ.

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng phấn đấu nâng tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics lên 11-12% GRDP của thành phố; duy trì tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 13-16%/năm; sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng bình quân từ 12%/năm trở lên.

Định hướng đến năm 2050, Hải Phòng phát triển thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại, hướng tới vị thế trung tâm logistics quan trọng của khu vực Đông Nam Á và thế giới, đồng thời đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải ròng của quốc gia về phát thải ròng bằng “0”.

Các giải pháp trọng tâm tạo nền tảng phát triển trung tâm logistics quốc tế hiện đại cũng được thành phố xác định, trong đó tập trung cải cách thể chế; đầu tư hạ tầng; xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia có năng lực quản trị toàn cầu để đầu tư vào các khu kinh tế, khu thương mại tự do, khu công nghiệp, cảng biển nước sâu, trung tâm logistics, tạo hệ sinh thái liên kết công nghiệp-dịch vụ logistics

Thành phố tập trung xây dựng nền tảng cảng biển số và nền tảng dữ liệu logistics dùng chung theo nguyên tắc “một bộ dữ liệu dùng nhiều lần”; nâng cấp Trường đại học Hàng hải Việt Nam thành trung tâm đào tạo trọng điểm quốc gia; thúc đẩy mô hình hợp tác đào tạo “3 bên” giữa nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp, qua đó đáp ứng nhu cầu về nhân lực logistics có kỹ năng số và đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn xanh quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra.