Văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh về nguồn tại Phú Yên

Từ ngày 26/11 đến 29/11, đoàn văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến về nguồn tại tỉnh Phú Yên với chủ đề "Kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển".
Đoàn văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh với các đại biểu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại lễ Kỷ niệm 60 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu Không số vào bến.
Đoàn văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh với các đại biểu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại lễ Kỷ niệm 60 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu Không số vào bến.

Đoàn gồm 41 văn nghệ sĩ của 9 chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian về nguồn, đoàn đã có những hoạt động ý nghĩa mang lại nhiều cảm xúc cho các văn nghệ sĩ.

Đáng chú ý, đoàn văn nghệ sĩ thành phố có buổi giao lưu với các nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 60 năm chuyến tàu Không số huyền thoại cập bến Vũng Rô - Phú Yên do Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, Hội đồng hương Phú Yên tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các nhân chứng lịch sử trong buổi giao lưu nhân kỷ niệm 60 năm tàu Không số huyền thoại cập bến Vũng Rô - Phú Yên.

Văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các nhân chứng lịch sử trong buổi giao lưu nhân kỷ niệm 60 năm tàu Không số huyền thoại cập bến Vũng Rô - Phú Yên.

Vũng Rô là một địa danh lịch sử, gắn liền với con đường vận tải chiến lược - “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, cùng với “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh” đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh chống giặc ngoại xâm thống nhất đất nước.

Trong chương trình, văn nghệ sĩ thành phố đã được nghe các nhân chứng lịch sử từng tham gia chuyến tàu Không số năm xưa kể lại những kỷ niệm không thể nào quên về năm tháng hoạt động trên Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh (giữa), nguyên Thuyền trưởng tàu 41 huyền thoại kể lại những kỷ niệm về tàu Không số.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh (giữa), nguyên Thuyền trưởng tàu 41 huyền thoại kể lại những kỷ niệm về tàu Không số.

Tại buổi giao lưu, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thuyền trưởng tàu 41 anh hùng, người từng chỉ huy 12 chuyến tàu chở vũ khí từ miền bắc vào nam, trong đó ông có 3 lần chỉ huy tàu cập bến Vũng Rô - Phú Yên và cả ba đều cập bến thành công. Trong niềm xúc động, ông Hồ Đắc Thạnh chia sẻ, mỗi lần nhắc lại kỷ niệm về tàu Không số, tất cả vẫn hiện lên trong ông đầy sống động, như mới hôm qua.

Đoàn văn nghệ sĩ thành phố tham quan Di tích lịch sử Nhà thờ Bác Hồ.

Đoàn văn nghệ sĩ thành phố tham quan Di tích lịch sử Nhà thờ Bác Hồ.

Điều đáng mừng là ký ức về ba chuyến tàu cập bến Vũng Rô đều là những câu chuyện đẹp. Đó là lần đầu ông được giao nhiệm vụ cập bến tại Phú Yên, một cảm xúc rất khó tả dâng trong lòng ông. “Với những chuyến tàu trước đó, mỗi lần qua biển miền trung tôi đều hướng về phía mặt trời lặn, nơi đó là bờ biển quê tôi, và mong ước, cấp trên sẽ giao nhiệm vụ chi viện cho quê nhà. Ngày được cấp trên gọi lên giao nhiệm vụ cập bến Vũng Rô, tôi mừng đến run người, rơi nước mắt” - Trung tá Hồ Đắc Thạnh xúc động, nhớ lại.

Kỷ niệm trong ba lần cập bến Vũng Rô còn là cảm giác lo lắng khi khi bến không nhận được tín hiệu của tàu, khiến tất cả như thót tim, sau đó vỡ òa giây phút gặp nhau; là thời khắc thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh phải đưa quyết định tàu ở lại qua đêm hay rời bến theo mệnh lệnh cấp trên.

Văn nghệ sĩ thành phố tham quan Địa đạo Gò Thì Thùng.

Văn nghệ sĩ thành phố tham quan Địa đạo Gò Thì Thùng.

Giáo sư, Tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông, mong muốn thông qua chương trình, văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay về đoàn tàu Không số, về những nhân vật anh hùng làm nên đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.

Để từ đó, những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc tiếp tục được lan tỏa đến thế hệ mai sau, trở thành động lực, là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước đi lên.

Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy ghi dòng cảm tưởng khi đến thăm Nhà trưng bày Di tích lịch sử Vũng Rô.

Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy ghi dòng cảm tưởng khi đến thăm Nhà trưng bày Di tích lịch sử Vũng Rô.

Trong chuyến đi về nguồn lần này, đoàn văn nghệ sĩ thành phố còn đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Nhà thờ Bác Hồ, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa; thăm Di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Gò Thì Thùng, xã An Xuân, huyện Tuy An; tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu Không số vào bến (28/11/1964-28/11/2024); thăm Thiền viện Trúc Lâm Phú Yên, xã An Thọ, huyện Tuy An,…

Theo nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố, về nguồn là hoạt động thường niên của Liên hiệp hội nhằm tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ ở 9 chuyên ngành có điều kiện tiếp xúc, giao lưu với các nhân vật ở mọi miền đất nước, qua đó giúp cho văn nghệ sĩ có thêm nhiều cảm xúc, nguồn cảm hứng, tiếp tục cho ra đời những tác phẩm có giá trị.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.