Trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm - lần 3

Tối 7/11, tại Nhà hát Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố và trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm - lần 3 (2018-2022).
Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, ca sĩ Đào Mác trình bày ca khúc "Dâng Người ngàn hoa chiến công" của nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang, ca khúc đạt giải Khuyến khích ở lĩnh vực Âm nhạc.
Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, ca sĩ Đào Mác trình bày ca khúc "Dâng Người ngàn hoa chiến công" của nhạc sĩ Chẩm Hồng Giang, ca khúc đạt giải Khuyến khích ở lĩnh vực Âm nhạc.

Đây là giải thưởng danh giá, các tác phẩm đạt giải là những sáng tác có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh lịch sử dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta; phản ánh lịch sử hào hùng, truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, động viên tinh thần năng động, vượt khó trong lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thành phố.

Qua các lần tổ chức, giải thưởng đã thực sự thu hút đông đảo nhiều văn nghệ sĩ tham gia, là hoạt động ý nghĩa khích lệ các văn nghệ sĩ có thêm động lực, tinh thần sáng tạo để có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng cao góp phần phát triển hoạt động văn học nghệ thuật của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi lễ trao giải.

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Lưu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chung khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật lần thứ 3 cho biết, Giải thưởng dành cho các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc thuộc các loại hình: Văn học, Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu và văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

Giải thưởng lần này là 292 tác phẩm gửi về cho Ban Tổ chức. Từ 292 tác phẩm này, Hội đồng chuyên ngành các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố đã chọn 55 tác phẩm, giới thiệu cho Hội đồng chung khảo xét chọn, xếp loại.

Trao giải cho các tác giả trên lĩnh vực Âm nhạc.

Trao giải cho các tác giả trên lĩnh vực Âm nhạc.

Theo đánh giá của Hội đồng Giải thưởng, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm lần thứ 3, nhìn chung về số lượng tác phẩm dự giải thưởng còn rất khiêm tốn so với lực lượng hội viên của các hội là 5.600 hội viên.

Về chất lượng, nhiều tác phẩm có nội dung và tư tưởng được phản ánh với các đề tài đấu tranh để xây dựng xã hội và con người được tốt hơn, đề tài về cuộc đấu tranh cách mạng,... được thể hiện phong phú và có nội dung tư tưởng tốt. Tuy nhiên, ở khía cạnh sáng tác nghệ thuật vẫn chưa có những tác phẩm xuất sắc, những tác phẩm mang tính tìm tòi, đột phá về nghệ thuật.

Trao giải cho các tác giả trên lĩnh vực Văn học.

Trao giải cho các tác giả trên lĩnh vực Văn học.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể, cá nhân đoạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3. Trong đó, Hội Nhà văn có 7 tác phẩm đạt giải; Hội Âm nhạc có 6 tác phẩm đạt giải; Hội Điện ảnh có 7 tác phẩm đạt giải; Hội Kiến trúc sư có 3 tác phẩm đạt giải; Hội Nghệ sĩ Múa có 5 tác phẩm đạt giải; Hội Mỹ thuật có 7 tác phẩm đạt giải; Hội Nhiếp ảnh có 7 tác phẩm đạt giải; Hội Sân khấu có 7 tác phẩm đạt giải; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số có 6 tác phẩm đạt giải.

Trao giải cho các tác phẩm ở lĩnh vực Sân khấu.

Trao giải cho các tác phẩm ở lĩnh vực Sân khấu.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đề nghị sau Lễ trao giải, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố tiếp tục chủ động phát huy vai trò tập hợp, dẫn dắt, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước và của thành phố, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm mang ý nghĩa tích cực, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đặc biệt để chào mừng sự kiện quan trọng trong năm 2025, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng kết 50 năm Văn học Nghệ thuật thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Trao giải cho các tác phẩm ở lĩnh vực Điện ảnh.

Trao giải cho các tác phẩm ở lĩnh vực Điện ảnh.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố cần tiếp tục thực hiện quảng bá sâu rộng các tác phẩm đạt giải bằng các hình thức sáng tạo, phong phú, để thành quả của văn nghệ sĩ đến được với công chúng; góp phần làm lan tỏa, thấm sâu các giá trị chân-thiện-mỹ của các tác phẩm văn học nghệ thuật trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân thành phố và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.