Văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố

Chiều 15/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ thành phố góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh: MẠNH HẢO)
Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, khẳng định trong những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, ngày càng có nhiều sáng tác, tác phẩm có giá trị.

Bằng năng lực chuyên môn, nhiệt tình và tâm huyết, đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy sáng tác, biểu diễn phục vụ nhu cầu của đời sống, xã hội… Ý thức, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ ngày một được nâng cao; tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

ndo_bl_dsc08127.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tiếp thu ý kiến văn nghệ sĩ tại hội nghị.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Thành phố nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của đội ngũ văn nghệ sĩ. Từ đó, thành phố đã có những chính sách kịp thời nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ được cống hiến, phát triển.

Hội nghị đã nhận nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo văn nghệ sĩ cho các nội dung dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy cho rằng, công tác giáo dục là rất quan trọng đối với sự phát triển của một đất nước. Chính vì thế, dự thảo báo cáo chính trị cần bổ sung nội dung đột phá trong lĩnh vực giáo dục, vì đây chính là nền tảng cốt lõi cho mọi sự phát triển bền vững của xã hội.

ndo_br_dsc08017.jpg
Nhà văn Bích Ngân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố cần có giải pháp để phát triển văn học nghệ thuật thành phố chuyên nghiệp hơn, sớm hội nhập với thế giới. Nhà văn Bích Ngân cho biết, công tác quảng bá tác phẩm văn học Việt ra các nước còn hạn chế.

Thời gian tới, thành phố cần quan tâm hơn đến văn học dịch, có chiến lược bài bản trong việc đưa tác phẩm văn học thành phố ra nước ngoài, qua đó góp phần quảng bá văn học nghệ thuật thành phố nói riêng, nước ta nói chung đến bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng góp ý về vấn đề bố cục, cách thức thể hiện báo cáo chính trị; ý kiến làm rõ hơn vai trò của văn học nghệ thuật đối với sự phát triển của thành phố. Nhiều văn nghệ sĩ cũng đề cập đến vai trò hỗ trợ, dẫn dắt của Nhà nước; công tác lưu trữ, số hóa trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; mối quan hệ giữa khoa học công nghệ với văn học-nghệ thuật…

ndo_br_dsc08081.jpg
Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tiếp thu ý kiến văn nghệ sĩ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét các ý kiến của các văn nghệ sĩ tại hội nghị rất đa dạng, sâu sắc và thiết thực.

Điều đó thể hiện văn nghệ sĩ đã đầu tư nhiều thời gian, công sức, trí tuệ, tâm huyết để chuẩn bị các ý kiến một cách trách nhiệm, khách quan. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tổ biên tập tiếp thu tối đa những ý kiến của văn nghệ sĩ.

ndo_br_dsc08028.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Đối với những ý kiến liên quan đến chỉ đạo điều hành cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp thu và cụ thể hóa trong quá trình điều hành hoạt động văn học nghệ thuật sắp tới.

Những nội chưa đề cập, đề cập chưa nhiều trong báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghiên cứu tiếp thu, thể hiện phù hợp xứng với vai trò, vị trí, đóng góp, cống hiến của văn học nghệ thuật đối với quá trình phát triển vươn lên của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.