Vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp

Sau một tuần vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống phần mềm dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu xử lý công việc của các sở, ban, ngành cũng như 168 phường, xã, đặc khu.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sài Gòn tiếp nhận và hỗ trợ người dân tới làm thủ tục hành chính.
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sài Gòn tiếp nhận và hỗ trợ người dân tới làm thủ tục hành chính.

Những lỗi nhỏ phát sinh cũng đã được kịp thời xử lý, khắc phục, bảo đảm hệ thống thông suốt. Theo ghi nhận, hệ thống phần mềm dùng chung của thành phố cơ bản đã hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu xử lý công việc của các sở, ban, ngành cũng như 168 phường, xã, đặc khu.

Tại xã Hòa Hiệp, địa bàn nằm xa trung tâm nhất về phía đông, tiếp giáp tỉnh Lâm Đồng, theo ghi nhận của chúng tôi, các nền tảng số dùng chung được triển khai khá tốt. Đường truyền ổn định, sự phối hợp của cán bộ kỹ thuật hỗ trợ tại chỗ của Trung tâm chuyển đổi số thành phố với cán bộ công chức đơn vị khá nhịp nhàng, kịp thời giải quyết các phát sinh trong quá trình vận hành.

Tại xã An Thới Đông, do địa bàn rộng, quãng đường di chuyển của người dân đến các cơ quan hành chính khá xa nên xã đã chủ động bố trí thêm các điểm tiếp nhận hồ sơ để tạo thuận lợi nhất cho bà con, và việc vận hành diễn ra khá trơn tru. Ở một số phường, xã vùng ven và khu vực xa trung tâm khác, việc vận hành hệ thống phần mềm dùng chung ổn định.

Sau một tuần vận hành mô hình chính quyền mới, ông Nguyễn Thanh Luật, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Phú cho biết: Để phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp tới làm thủ tục hành chính tốt nhất, Trung tâm đã bố trí 12 quầy với 14 nhân sự hỗ trợ trên tất cả các lĩnh vực, tập huấn cho cán bộ từ nhiều ngày trước; đồng thời, nâng cấp đường truyền với tốc độ cao.

Cán bộ được lựa chọn kỹ lưỡng có trình độ chuyên môn đúng lĩnh vực phụ trách, nên không chỉ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ mà còn có thể trực tiếp tư vấn những thắc mắc của bà con chung quanh vấn đề quan tâm. Trong tuần đầu tiên, mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận khoảng 250-300 hồ sơ tập trung chủ yếu ở lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, sao y chứng thực. Về cơ bản, hoạt động diễn ra bình thường, người dân khá hài lòng.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh, về cơ bản, hệ thống đã đáp ứng yêu cầu công việc thực tiễn. Hơn nữa, do được vận hành thử nghiệm, tập huấn nhiều lần nên đội ngũ cán bộ xử lý công việc khá thuần thục. Tuy nhiên, quá trình triển khai chính thức cũng có một vài phát sinh do hệ thống của các bộ, ngành cũng đang trong quá trình nâng cấp để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hạ tầng công nghệ thông tin chưa ổn định nên một số bộ phận của xã, phường khi xử lý hồ sơ có lúc bị chậm.

Ông Lâm Việt Thảo, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất nói: Những ngày qua, người dân tới làm thủ tục hành chính tập trung vào khung giờ 9-10 giờ 30 phút sáng, với các lĩnh vực chủ yếu là sao y, chứng thực, tư pháp, hộ tịch, đăng ký kinh doanh. Cán bộ xử lý hồ sơ cơ bản đáp ứng tốt công việc, thân thiện với người dân. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ là về kết nối đôi lúc chưa ổn định. Chúng tôi đã ghi nhận và có giải pháp kịp thời. Mỗi hồ sơ vẫn bảo đảm thực hiện từ 5-10 phút.

Tại phường Sài Gòn, ông Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công của phường cho biết: Hoạt động tại Trung tâm diễn ra thông suốt, thuận lợi. Trung tâm có tiếp nhận thông tin từ người dân gọi tới chia sẻ về việc họ muốn thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến nhưng khi đăng nhập bằng VNeID thì bị báo lỗi hệ thống, đặc biệt là trong giờ hành chính, nên có người buộc phải lên Trung tâm để cán bộ hỗ trợ trực tiếp.

Trước những khó khăn về đường truyền, Trung tâm đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng nâng cấp đường truyền; đồng thời mở các đợt tập huấn chuyên sâu cho cán bộ địa phương. Ngoài ra, Trung tâm xây dựng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật hai nhân sự/đơn vị phường, xã để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo sự thông suốt, liên tục trong quá trình vận hành hệ thống. Từ thực tiễn triển khai, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Thời gian tới, các phường, xã cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại đơn vị cho đồng bộ, bảo đảm kết nối với các hệ thống dùng chung do thành phố triển khai.

Trung tâm sẽ tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng trên các nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp. “Chúng tôi đang đẩy mạnh tích hợp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần vào một cổng dịch vụ thống nhất, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng; tăng thêm các tính năng trên App Công dân số thành phố với các tiện ích thiết thực trong đời sống hằng ngày của người dân liên quan đến y tế, giáo dục, lao động việc làm, an sinh, thông tin đô thị”, bà Võ Thị Trung Trinh chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.