Ưu tiên thông quan xuất khẩu quả vải tươi qua Cửa khẩu Kim Thành-Lào Cai

Ngày 12/5, bắt đầu có xe chở quả vải tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành). Từ ngày 18/5 đến nay, lượng xe chở quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng dần, có ngày lên tới 40 xe.
Ưu tiên thông quan xuất khẩu quả vải tươi ngay từ đầu giờ sáng hằng ngày, ở Cửa khẩu đường bộ Kim Thành-Lào Cai.
Ưu tiên thông quan xuất khẩu quả vải tươi ngay từ đầu giờ sáng hằng ngày, ở Cửa khẩu đường bộ Kim Thành-Lào Cai.

Sáng 2/6, chúng tôi có mặt tại Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai). Điều dễ nhận thấy là các xe chở quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc được ưu tiên phân luồng, cũng như giải quyết thủ tục thông quan rất nhanh. Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi cửa khẩu làm việc theo thời gian quy định, tất cả các xe chở quả vải tươi đã được thông quan sang Trung Quốc.

Tính từ đầu vụ vải đến ngày 31/5, tại Cửa khẩu Kim Thành đã thông quan, xuất khẩu 6.800 tấn vải quả tươi, trị giá 3,85 triệu USD.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, dự báo năm nay, sản lượng quả vải thiều của Hải Dương, Bắc Giang xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Kim Thành lên tới gần 30.000 tấn. Thời gian thu hoạch quả vải chỉ diễn ra hơn 2 tháng, từ ngày 10/6 trở đi sẽ là cao điểm xuất khẩu quả vải thiều Bắc Giang, dự kiến mỗi ngày có từ 50 đến 70 xe chở quả vải thiều xuất khẩu.

Các lực lượng chức năng làm việc tại Cửa khẩu Kim Thành đến sớm hơn 30 phút để làm thủ tục thông quan nhanh cho các chủ hàng xuất khẩu quả vải tươi sang Trung Quốc.

Các lực lượng chức năng làm việc tại Cửa khẩu Kim Thành đến sớm hơn 30 phút để làm thủ tục thông quan nhanh cho các chủ hàng xuất khẩu quả vải tươi sang Trung Quốc.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết: Chúng tôi đã phân luồng cho xe chở quả vải thiều vào cửa khẩu theo tuyến đường ngắn nhất và thuận lợi nhất, đồng thời dành riêng 1 bãi chờ xuất khẩu (quy mô sắp xếp 100 xe ô-tô) cho các xe chở quả vải thiều. Cùng với đó, chỉ đạo Trung tâm dịch vụ cửa khẩu bố trí nhân lực hướng dẫn xe vào bãi chờ xuất khẩu, bảo đảm cung cấp điện cho các xe lạnh, bảo vệ hàng hóa, vệ sinh môi trường.

Để bảo đảm thông quan nhanh gọn, an toàn quả vải tươi, Ban quản lý Khu kinh tế Lào Cai đã họp liên ngành để thống nhất phương án phân luồng cho phương tiện xuất-nhập khẩu hàng hóa, trong đó ưu tiên dành riêng luồng cho xuất khẩu quả vải thiều; công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục xuất khẩu để các chủ hàng nắm rõ, thực hiện đầy đủ, tránh mất thời gian bổ sung thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ thông quan.

Lực lượng Biên phòng điều tiết, phân luồng xe chở quả vải tươi vào khu làm thủ tục thông quan, bảo đảm theo quy định.

Lực lượng Biên phòng điều tiết, phân luồng xe chở quả vải tươi vào khu làm thủ tục thông quan, bảo đảm theo quy định.

Đặc biệt, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã trao đổi với Ban quản lý Cửa khẩu huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về thời gian, số lượng quả vải thiều xuất khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành để phía Trung Quốc phối hợp, tạo thuận lợi nhất, đẩy nhanh tiến độ thông quan.

“Với quan điểm ưu tiên hàng đầu cho xuất khẩu quả vải thiều qua Cửa khẩu Kim Thành, chúng tôi nỗ lực cao nhất để tất cả xe chở quả vải thiều đều thông quan trước 10 giờ sáng hằng ngày” - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai Vương Trinh Quốc khẳng định.

Mỗi xe chở quả vải tươi xuất khẩu chỉ mất 1-2 phút để thông quan.

Mỗi xe chở quả vải tươi xuất khẩu chỉ mất 1-2 phút để thông quan.

Trong thời gian cao điểm xuất khẩu quả vải, các lực lượng liên ngành làm việc tại cửa khẩu Kim Thành bố trí cán bộ có mặt tại vị trí làm việc trước giờ mở cửa khẩu 30 phút để tiếp nhận, giải quyết thủ tục, để hoạt động xuất khẩu quả vải tươi tại Cửa khẩu Kim Thành được nhanh chóng, thuận lợi. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai chỉ đạo Trạm Biên phòng Cửa khẩu Kim Thành tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết ưu tiên phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu vào đầu giờ sáng hằng ngày, bảo đảm theo thứ tự điều tiết.

Cũng với tinh thần tạo thuận lợi cho xuất khẩu quả vải thiều, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai đã tăng cường nhân lực bảo đảm các khâu nghiệp vụ, như giám sát, thủ tục hải quan diễn ra nhanh chóng. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: Chúng tôi đã yêu cầu công chức hải quan của đơn vị đi làm sớm hơn so với thời gian quy định để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục xuất khẩu hàng hóa, các phương tiện chở quả vải thiều thông quan càng sớm càng tốt.

Sự vào cuộc tích cực của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai và các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Kim Thành cũng như dành ưu tiên cao nhất, nhằm bảo đảm việc xuất khẩu quả vải thiều sang Trung Quốc nhanh chóng, thuận lợi và an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.