Hội thảo có sự tham gia của hội đồng chuyên môn do Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đăng Dũng, Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Mắt quốc tế DND đứng đầu; cùng đông đảo bác sĩ nhãn khoa, phẫu thuật viên, chuyên gia khúc xạ, đại diện các cơ sở nhãn khoa trên toàn quốc.
Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia đã trình bày nhiều báo cáo chuyên sâu cập nhật xu hướng điều trị mới trong nhãn khoa hiện đại.
Mở đầu chuỗi chuyên đề, bác sĩ Phạm Thị Hằng trình bày báo cáo “Giải pháp tối ưu trong điều trị lão thị”. Nội dung tập trung vào xu hướng cá nhân hóa điều trị, từ giải pháp kính chuyên biệt đến phẫu thuật lão thị và thay thủy tinh thể, giúp phục hồi khả năng nhìn đa khoảng cách, giảm phụ thuộc kính gọng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh trung niên.
Tiếp nối chương trình, chuyên đề “Presbyond trong kỷ nguyên số” cập nhật phương pháp Presbyond Laser Blended Vision - kỹ thuật điều trị lão thị bằng laser excimer, hỗ trợ người bệnh duy trì khả năng nhìn tự nhiên ở nhiều khoảng cách thông qua cơ chế kiểm soát quang sai giác mạc có chủ đích.
Trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, báo cáo “Mở rộng giới hạn của phẫu thuật không vạt: SMILE Pro trên bệnh nhân cận thị thấp” do bác sĩ Bùi Quang Tuấn trình bày thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia.
Nghiên cứu thực hiện trên 98 bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - Sài Gòn cho thấy 93,9% bệnh nhân đạt thị lực bằng hoặc tốt hơn trước mổ; 92% đạt thị lực 20/20 trở lên; toàn bộ trường hợp nằm trong sai số khúc xạ ±0,50D so với mục tiêu điều trị.
Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ SMILE Pro thế hệ mới với thời gian bắn laser siêu nhanh, khả năng định tâm chính xác cùng kỹ thuật bóc tách tối ưu đã mở rộng khả năng điều trị cho cả nhóm bệnh nhân cận thị nhẹ.
Một nội dung khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là báo cáo “Kinh nghiệm lâm sàng với 1.200 ca SmartSight NOVA đầu tiên”. Báo cáo cho thấy nền tảng phẫu thuật không vạt SmartSight NOVA giúp tối ưu trải nghiệm hậu phẫu, giảm tác động lên bề mặt giác mạc và hỗ trợ phục hồi thị lực nhanh hơn.
Ở chuyên đề “Bằng chứng lâm sàng trong lựa chọn phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ”, bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh tổng hợp nhiều nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn nhằm đánh giá hiệu quả, độ ổn định cùng chất lượng thị giác lâu dài của các phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện nay.
Theo các chuyên gia, việc lựa chọn phương pháp điều trị cần dựa trên đặc điểm giác mạc, độ khúc xạ, nhu cầu thị giác và kỳ vọng cá nhân của từng bệnh nhân thay vì phụ thuộc vào một công nghệ đơn lẻ.
Lĩnh vực điều trị đục thủy tinh thể được cập nhật qua báo cáo “Tính nhất quán đảm bảo thành công của FLACS với công nghệ Ziemer Z8”. Nội dung nhấn mạnh vai trò của laser femtosecond trong chuẩn hóa các bước quan trọng của phẫu thuật, góp phần nâng cao độ chính xác, giảm sang chấn mô nội nhãn và tối ưu kết quả điều trị.
Trong khi đó, bác sĩ Đoàn Anh trình bày báo cáo “Đánh giá kết quả điều trị lỗ hoàng điểm bằng phương pháp cắt dịch kính bóc màng ngăn trong tạo vạt ngược”, nhấn mạnh vai trò của chụp cắt lớp quang học OCT trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi hậu phẫu các bệnh lý hoàng điểm.
Ở lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn, báo cáo “Sử dụng kháng sinh trong dự phòng nhiễm trùng sau phẫu thuật nội nhãn” do bác sĩ Đinh Yên Lục trình bày phân tích chiến lược sử dụng kháng sinh trước, trong và sau phẫu thuật nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.
Phát biểu tại sự kiện, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đăng Dũng nhấn mạnh, đổi mới trong nhãn khoa không chỉ đến từ công nghệ mà còn nằm ở việc chuẩn hóa thực hành lâm sàng và cá nhân hóa điều trị cho từng bệnh nhân.