Tỷ lệ thừa cân, béo phì tại các đô thị vượt mức báo động

Tỷ lệ thừa cân, béo phì tại Thành phố Hồ Chí Minh vượt ngưỡng 20% đã trở thành thách thức cho sức khỏe cộng đồng. Đây là cảnh báo được Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đưa ra tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 4, vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng: Tỷ lệ thừa cân, béo phì tại các đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt mức báo động. (ẢNH: CHI MAI)
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng: Tỷ lệ thừa cân, béo phì tại các đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt mức báo động. (ẢNH: CHI MAI)

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, tỷ lệ thừa cân, béo phì tại các đô thị đã vượt mức báo động. Trong khi đó, tình trạng suy dinh dưỡng tại các vùng miền núi vẫn ở mức cao, với 38% trẻ em thấp còi ở một số khu vực. Điều này cho thấy một thực trạng thiếu hụt dinh dưỡng ở vùng sâu vùng xa, và thừa cân tại các đô thị phát triển - nơi xu hướng tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt và lối sống ít vận động đang ngày càng phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhắn nhủ: "Ngay từ hôm nay, mỗi người hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ - một bữa ăn lành mạnh hơn, một giờ vận động mỗi ngày để tạo nên sự thay đổi lớn cho cả xã hội". Đây không chỉ là lời kêu gọi, mà là sự khẳng định rằng dinh dưỡng không phải là lĩnh vực xa vời hay thuộc trách nhiệm riêng của ngành y tế. Đó là một hành động mỗi ngày, từ từng bữa cơm gia đình, đến cách các trường học tổ chức bữa ăn cho học sinh, và cách mỗi người trẻ lựa chọn bữa sáng cho mình.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng, dinh dưỡng khoa học chính là nền tảng cho sức khỏe, tầm vóc và trí tuệ của mỗi cá nhân và cả dân tộc. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều chính sách trọng điểm để thúc đẩy chế độ dinh dưỡng hợp lý, nổi bật là Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030. Chiến lược này đặt mục tiêu bảo đảm chế độ ăn đa dạng, an toàn thực phẩm cho mọi nhóm dân cư, đặc biệt tập trung vào trẻ em, phụ nữ mang thai và các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Cùng với đó, các chương trình như “Dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời” và Tuần lễ “dinh dưỡng và phát triển” đã trở thành các hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý trong toàn dân. Đặc biệt, Bộ Y tế đã ban hành “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2030” nhằm khuyến khích người dân ăn đa dạng thực phẩm, giảm tiêu thụ thức ăn nhanh và duy trì lối sống năng động.

Không dừng lại ở phạm vi quốc gia, Việt Nam cũng chủ động hội nhập quốc tế khi tham gia Phong trào mở rộng dinh dưỡng (SUN) từ năm 2014 và ký kết Tuyên bố chung ASEAN về chấm dứt suy dinh dưỡng từ năm 2017. Những nỗ lực này thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 2: xóa nạn đói và chấm dứt mọi hình thức suy dinh dưỡng vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.