Tuyển sinh đại học 2026: Không chạy theo trào lưu, ưu tiên sự phù hợp

Trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ diễn ra ngày 17/5 tại Hà Nội, khu vực tư vấn tuyển sinh đại học đã thu hút khá đông học sinh tham gia. Tại đây, mọi thắc mắc của học sinh đều được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các trường đại học giải đáp trực tiếp.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các trường đại học giải đáp mọi thắc mắc của học sinh.
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các trường đại học giải đáp mọi thắc mắc của học sinh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học. Đối với khối ngành Khoa học-Công nghệ, thí sinh nên tập trung vào khoảng 3 nguyện vọng phù hợp nhất. Tuy nhiên, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp xét tuyển mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học, áp dụng cho tất cả các phương thức và ngành đào tạo.

0f9165b7-6547-45b4-ac65-22dfbfcbc796.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

“Những thay đổi này đều nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào cốt lõi, hướng tới sự công bằng tối đa cho các thí sinh, đánh giá đúng thực chất năng lực học tập của học sinh trước khi bước vào giảng đường đại học”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh.

Trước câu hỏi của học sinh về việc "Làm thế nào để biết trường đại học nào tốt hay không tốt?", Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Nghiêm Văn Bình cho rằng, câu trả lời phụ thuộc vào cách tiếp cận thông tin của mỗi học sinh. Trong kỷ nguyên số, học sinh không thiếu thông tin mà trái lại, phải đối mặt với sự bùng nổ của quá nhiều nguồn ý kiến, từ kênh chính thống của nhà trường, phương tiện truyền thông báo chí, lời khuyên của các anh chị đi trước… Đứng trước "ma trận" này, thước đo một ngôi trường tốt không nằm ở các bảng xếp hạng hay lời đồn thổi, mà nằm ở mức độ phù hợp với chính năng lực, sở thích và mục tiêu của bản thân thí sinh.

be9f3396-2841-4244-bf92-d5110ae1cf95.jpg
Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Nghiêm Văn Bình giải đáp thắc mắc của học sinh.

Để tự đánh giá và tìm ra sự phù hợp ấy, ông Nghiêm Văn Bình đưa ra lời khuyên học sinh phải chủ động nắm bắt và biết cách chọn lọc thông tin. Thay vì để bản thân bị cuốn đi bởi những giá trị mang tính bề nổi, các em cần có "bộ lọc" của riêng mình.

Ông đưa ra một thí dụ rất thực tế: Khi vô tình lướt TikTok, Facebook và thấy một video review rất lung linh về một ngành học đang "hot" nhưng hoàn toàn không nằm trong định hướng từ đầu của bản thân, học sinh có thể chọn cách lướt qua. Việc tiếp nhận thông tin vô tội vạ hay để bản thân lung lay trước những nội dung không liên quan chỉ khiến các em dễ bị "bội thực" và đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu.

4cbae00d-5ca1-4803-8aca-66adfff8232f.jpg
Khu vực tư vấn tuyển sinh đại học đã thu hút rất đông học sinh tham gia.

Tại tọa đàm, đại diện các trường đại học đã cung cấp nhiều thông tin tuyển sinh thiết thực cùng lộ trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho học sinh. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia sẻ, nhà trường hiện triển khai ba đợt tuyển sinh sớm với phương thức đánh giá năng lực kết hợp phỏng vấn trực tiếp. Phương pháp này giúp nhà trường thấu hiểu kỹ hơn về định hướng, đam mê của từng thí sinh, từ đó lựa chọn những học viên phù hợp nhất với môi trường học thuật của nhà trường.

Trong khi đó, Trường đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) mở ra nhiều cơ hội lựa chọn hấp dẫn cho học sinh, nhất là những em có năng khiếu ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đang tập trung đầu tư mở mới nhiều ngành học, đón đầu xu hướng và được dự báo là mũi nhọn phát triển trong tương lai.

deaee5fa-5fe2-4e88-a780-1760aea85b32.jpg
TS Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Thủy lợi.

Nhằm đáp ứng những đòi hỏi khắt khe từ thị trường lao động, Tiến sĩ Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Thủy lợi khẳng định, thế mạnh vượt trội của nhà trường chính là sự đa dạng trong các ngành nghề đào tạo. Điểm đặc biệt thu hút sự quan tâm của phụ huynh và học sinh là việc 100% các chương trình đào tạo của Trường đại học Thủy lợi hiện đã được đổi mới theo hướng tích hợp, tăng tính thực hành ứng dụng, bảo đảm sinh viên tốt nghiệp có thể bắt nhịp và đáp ứng ngay các yêu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, nhà trường cũng triển khai nhiều chính sách ưu đãi học phí và học bổng hấp dẫn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm

Với chính sách mới, người học có thể tích lũy kết quả học tập theo từng chặng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đổi mới thực chất giáo dục

Đổi mới giáo dục chỉ có thể đi vào thực chất khi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có đủ năng lực để hiện thực hóa các chủ trương, chính sách trong từng lớp học.

Học sinh tìm hiểu thông tin tại Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Nhiều ngành học có mức điểm chuẩn cao

Ngay sau khi hoàn tất các vòng lọc ảo, nhiều trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn năm 2026. Điểm chuẩn có sự phân hóa giữa các ngành, chương trình đào tạo; trong đó, một số ngành thuộc nhóm kinh tế, kinh doanh, công nghệ, logistics có mức điểm cao, nhiều chương trình hơn 28 điểm.

Thí sinh tìm hiểu thông tin về Trường đại học Giao thông vận tải trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường đại học Giao thông vận tải năm 2026

Trường đại học Giao thông vận tải công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 theo từng phương thức xét tuyển. Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường là Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển tự động hóa giao thông) lấy 26,50 điểm (theo phương thức 1).