Từ Cách mạng Tháng Tám đến kỷ nguyên mới: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng phát triển

Hội thảo “Từ Cách mạng Tháng Tám đến kỷ nguyên phát triển mới: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới học thuật với những góc nhìn đa chiều.

Hội thảo thu hút đông đảo các học giả trong nước và quốc tế. (Ảnh: LÊ THƯ)
Hội thảo thu hút đông đảo các học giả trong nước và quốc tế. (Ảnh: LÊ THƯ)

Đây là sự kiện do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chiều 15/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới học thuật trong và ngoài nước, thể hiện qua số lượng lớn các công trình nghiên cứu công phu được gửi về, với khoảng 150 báo cáo và 200 nhà khoa học, diễn giả trong và ngoài nước tham gia. Các báo cáo này là kết quả nghiên cứu sâu sắc của các chuyên gia, học giả hàng đầu, mang đến những góc nhìn đa chiều về chặng đường 80 năm lịch sử của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan cho biết, Hội thảo không chỉ là sự kiện khoa học mang tầm vóc lớn, mà còn là dịp để các nhà khoa học, học giả trong và ngoài nước cùng nhau nhìn lại chặng đường lịch sử 80 năm vừa gian khổ vừa vinh quang của dân tộc. Từ đó, phân tích những giá trị cốt lõi, đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu và cùng góp tiếng nói để định hình tầm nhìn, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bản hùng ca của ý chí quật khởi và khát vọng tự do, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau ánh hào quang của ngày độc lập, đất nước ta phải đối diện với tình thế hiểm nghèo chưa từng có. Một tình thế được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”, thù trong, giặc ngoài bủa vây. Hơn 90% dân số mù chữ, nạn đói tàn khốc cướp đi sinh mạng hàng triệu người, ngân khố trống rỗng, bộ máy chính quyền cách mạng vừa ra đời còn non yếu.

Thế nhưng, như con thuyền nhỏ giữa bão tố, dân tộc Việt Nam đã vững vàng vượt sóng nhờ tay chèo kiên định của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta đã giữ vững nền độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng và đặt nền móng cho công cuộc kiến thiết quốc gia.

Trải qua 80 năm với bao thăng trầm, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ trở thành một quốc gia có tiềm lực phát triển, hội nhập sâu rộng, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Thế hệ hôm nay không phải cầm súng chiến đấu như các thế hệ cha anh, nhưng có trách nhiệm tiếp nối truyền thống yêu nước và đoàn kết đáng tự hào đó trên các “mặt trận” khác: khoa học, giáo dục, văn hóa và kinh tế.

Nhiều năm qua, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp cùng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã đồng hành qua những dự án nghiên cứu, các chương trình đào tạo, những hội thảo chuyên đề, những diễn đàn học thuật quy mô, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Chương trình hội thảo bao gồm một phiên toàn thể và ba tiểu ban chuyên đề, đi sâu vào những vấn đề cốt lõi của lịch sử và đương đại Việt Nam. Phiên toàn thể mở đầu với các báo cáo mang tính chất khung, trong đó có bài phát biểu đề dẫn của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khánh và các tham luận của các học giả quốc tế và trong nước cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về vị thế của Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay.

Sau phiên toàn thể, các học giả trong nước và quốc tế cùng nhau thảo luận chuyên sâu tại 3 tiểu ban.

Tiểu ban 1 “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong lịch sử Việt Nam và vị thế quốc tế”, tập trung tái hiện và phân tích sâu sắc bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa đa chiều của Cách mạng Tháng Tám.

Các tham luận không chỉ khẳng định vị thế của sự kiện trong lịch sử dân tộc mà còn làm rõ tính quốc tế, đặt Cách mạng Tháng Tám trong "cơn bão cách mạng thế giới" lúc bấy giờ. Những vấn đề cốt lõi như cuộc đấu tranh ngoại giao của Mặt trận Việt Minh, nghệ thuật chớp thời cơ và bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới, và tính quốc tế trong Hiến pháp năm 1946 sẽ được thảo luận.

Đặc biệt, tại phiên này, các học giả cũng giới thiệu những phát hiện mới qua các cách tiếp cận từ nguồn sử liệu đa dạng như hồi ký và tự sự hay tài liệu lưu trữ của Nhật Bản, mang lại những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc.

ndo_br_hoithao1.jpg
Một phiên thảo luận tại Tiểu ban 2.

Tiểu ban 2 có chủ đề “80 năm xây dựng và phát triển đất nước (1945-2025) là một bức tranh toàn cảnh về hành trình 80 năm đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào của dân tộc.

Các báo cáo của phiên này tập trung vào những trụ cột chính trong quá trình xây dựng đất nước, từ việc hoàn thiện bộ máy chính phủ non trẻ đến việc kế thừa di sản Cách mạng Tháng Tám để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các học giả cũng phân tích sâu sắc các chính sách đối ngoại, điển hình là quá trình hòa giải và xây dựng quan hệ đối tác với Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, cũng như chính sách đối với kiều bào nhằm phát huy sức mạnh dân tộc. Các giá trị cốt lõi của Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 được xem xét trong mối liên hệ với khát vọng phát triển quốc gia thời kỳ hội nhập, khẳng định giá trị bền vững của Cách mạng Tháng Tám đối với tiến trình lịch sử dân tộc.

Tiểu ban 3 có chủ đề “Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới” với các thảo luận về vị thế, cơ đồ và uy tín quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng.

Các tham luận tập trung làm rõ dấu ấn Việt Nam trong hành trình 80 năm lập quốc" và phân tích con đường phát triển đặc thù của Việt Nam so với khu vực Đông Á. Các học giả bàn luận về cách thức Việt Nam khẳng định bản lĩnh, hội nhập quốc tế một cách có trách nhiệm, đồng thời kế thừa di sản Cách mạng Tháng Tám để xây dựng uy tín quốc tế trong kỷ nguyên mới. Một hướng đi đáng chú ý là việc thảo luận về cách phát huy hệ thống di sản văn hóa gắn với Cách mạng Tháng Tám để trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, cho thấy sự kết nối mạch lạc giữa quá khứ và tương lai.

Hội thảo không chỉ là một hoạt động học thuật ý nghĩa nhằm tôn vinh sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, mà còn là một diễn đàn uy tín để các nhà khoa học cùng nhau đánh giá, nhận diện những di sản của quá khứ, những thành tựu của hiện tại và cùng thảo luận về con đường phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu chúc mừng đội ngũ diễn viên trẻ trong phim "Mưa đỏ".

"Mưa đỏ" - Dấu ấn nghệ thuật và trách nhiệm trong kỷ nguyên mới của Điện ảnh Quân đội

Chiều 7/10 tại Nhà khách Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng (33 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ" - tác phẩm trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội ở Nam Định (1957). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng: Những chân dung vĩ đại làm nên lịch sử Việt Nam

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng, gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Trong hành trình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đời Tổng Bí thư đã hun đúc niềm tin, thắp sáng lý tưởng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh vững vàng đi tới tương lai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng các thành viên trong Ban tổ chức Lễ kỷ niệm của thành phố và các tiểu ban.

Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Thành phố Hà Nội tự hào đã góp phần quan trọng trong công tác phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Thành phố đã trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân đã có đóng góp cho thành công của Lễ kỷ niệm.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V

Đại hội của đoàn kết, trí tuệ và đổi mới

Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Chuẩn bị lễ bế mạc triển lãm thành tựu đất nước.

Chuẩn bị bế mạc triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Trước sức lan tỏa mạnh mẽ và nhu cầu của nhân dân, Ban tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến ngày 15/9 thay vì kết thúc ngày 5/9 như kế hoạch ban đầu.

Tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai đang thu hút sự quan tâm lớn từ bạn đọc.

Đề tài chiến tranh và hậu chiến sẽ không bao giờ cạn kiệt

Đề tài chiến tranh và hậu chiến còn chứa đựng bao trầm tích chưa được khai mở. Hiện tượng phim "Mưa đỏ" gây "sốt" phòng vé và tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai được bạn đọc tìm mua với mức kỷ lục những ngày qua đã thể hiện chiều sâu ký ức vẫn có sức hút vô cùng mạnh mẽ.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Chiều 6/9, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng. (Ảnh: KIM LĨNH)

Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” thu hút đông đảo công chúng

Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Triển lãm “Báo Nhân Dân - Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” đã trở thành điểm nhấn đặc sắc thu hút đông đảo công chúng, nhất là người trẻ.

Đi giữa lòng nhân dân.

Sức mạnh Công an nhân dân trong Đại lễ 2/9

Sự kiện trọng đại A80 đã kết thúc, nhưng dư âm còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân nhân và bạn bè quốc tế. Qua chuỗi hoạt động A80 đã báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Thanh niên phường Hoàn Kiếm tặng quà người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Nhân lên nghĩa đồng bào

Hàng trăm nghìn người dân khắp cả nước đã đến Thủ đô để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh. Không chỉ có sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, biết bao người dân đã tình nguyện mở cửa đón đồng bào phương xa vào nhà.

Người lớn và trẻ nhỏ háo hức trải nghiệm Phiên chợ vùng cao - Vui Tết Độc lập.

Náo nức Tết Độc lập

Sáng mùa thu tháng 9, khi cả nước hướng về Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, bà Phạm Thị Thu (xã Đoài Phương, Hà Nội) thức dậy từ 4 giờ để đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi từng diễn ra những buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).