Trường đại học thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW

Với vai trò là trung tâm giáo dục và đào tạo, “cái nôi” của khoa học, công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học trên địa bàn thành phố đang nỗ lực từng bước cụ thể hóa mục Nghị quyết số 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW tại các trường đại học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn thúc đẩy phát triển một nền khoa học, công nghệ theo hướng hiện đại.

Đồng hành cùng “bộ tứ trụ cột”

Khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và phát triển bền vững, Bộ Chính trị đã ban hành bốn Nghị quyết trọng điểm: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Sử Đình Thành cho biết: Đây là những định hướng mang tính đột phá, thiết lập nền tảng cho mô hình phát triển tự cường, bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với vai trò là một đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã chủ động thiết kế Chương trình hành động triển khai bốn Nghị quyết, dựa trên mô hình chiến lược City-University Innovation Hub.

dh-1.jpg
Sinh viên tham gia Ngày hội việc làm do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Qua đó, UEH phát huy vai trò của một đại học hiện đại, là hạt nhân đổi mới của xã hội tri thức, là nơi hội tụ, lan tỏa, dẫn dắt các sáng kiến chiến lược, đóng vai trò trung tâm trong triển khai các chiến lược của quốc gia thông qua đào tạo, nghiên cứu và kết nối cộng đồng.

Chương trình hành động thực hiện "bộ tứ trụ cột" được UEH triển khai theo ba trụ cột hành động chủ đạo. Trụ cột thứ nhất là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: UEH tập trung triển khai các chương trình E-MBA (chương trình thạc sĩ điều hành cấp cao) chuyên sâu cho các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, tổ chức các khóa đào tạo giám đốc điều hành, các chương trình tập huấn lãnh đạo địa phương.

Đồng thời, UEH triển khai mô hình "đào tạo theo đơn đặt hàng" có sự tham gia của doanh nghiệp trong thiết kế, giảng dạy và đánh giá trong các chương trình đào tạo.

Trụ cột thứ hai là “nghiên cứu khoa học”: UEH xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nghiên cứu mở để phục vụ triển khai các Nghị quyết, thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh liên ngành về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, thể chế, pháp luật; triển khai các đề tài cấp quốc gia và cấp địa phương về cụm ngành công nghệ cao, thành phố thông minh, năng lực số.

Trụ cột thứ ba là “tư vấn-phát triển-liên kết”: Với trụ cột này, UEH đẩy mạnh tư vấn chính sách cải cách thể chế cho các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương, hỗ trợ xây dựng mô hình chính sách thử nghiệm (sandbox) kinh tế số, tư vấn cho doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu vùng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. UEH cũng mở rộng khai thác mạng lưới gắn kết toàn cầu nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, tư vấn theo chuẩn mực quốc tế để thực hiện chương trình.

Mở ra chương mới cho giáo dục đại học

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được xem là động lực tăng trưởng kinh tế quốc gia, việc kết nối các nguồn lực từ các trường đại học để thúc đẩy năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là hết sức cấp thiết.

Việc xây dựng một hệ sinh thái đồng sáng tạo sẽ góp phần hiện thực hóa chiến lược của quốc gia. Trong đó, cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối, lan tỏa và kiến tạo giá trị.

Nghị quyết số 57/NQ-TW có ý nghĩa đặc biệt với lĩnh vực giáo dục, bởi các cơ sở giáo dục đại học vừa phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngang tầm quốc tế, vừa phải thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để đón đầu và làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất.

Nghị quyết này đã mở ra một chương mới cho giáo dục đại học Việt Nam với nhiều thời cơ lẫn thách thức. Sự cộng hưởng sức mạnh giữa các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và cộng đồng, cùng tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng sẽ giúp hệ thống đại học đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đề cập đến các phương thức kết nối giữa đại học và doanh nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đại học và cao đẳng Việt Nam (VNEI) cho rằng: Đại học phát triển các nghiên cứu có tính ứng dụng cao, còn doanh nghiệp tiếp nhận và triển khai.

dh-3.jpg
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đó, các kết quả nghiên cứu giúp doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm mới. Các trường đại học cũng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn kết với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp cũng tham gia vào quá trình giảng dạy, thực tập và đào tạo nhân lực có chất lượng cao...

Theo ông Lê Thành Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sở hữu một nền tảng khoa học lớn của khu vực và cả nước, được xây dựng trên hệ thống 97 trường đại học, cao đẳng. Trong đó, nhiều trường có uy tín và năng lực nghiên cứu hàng đầu như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh còn có hơn 450 tổ chức khoa học và công nghệ, 134 phòng thí nghiệm hiện đại, 123 tổ chức trung gian hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thông qua các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành 135 nhóm nghiên cứu mạnh và năng động, tích cực tham gia hợp tác quốc tế… Những thành tựu bước đầu của thành phố trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố mà còn tạo sức lan tỏa, thúc đầy sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.