Hạt nhân đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào thực tiễn

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong kết nối và dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực phía nam.

Các nhà khoa học, giảng viên trẻ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi nghiên cứu thiết kế vi mạch.
Các nhà khoa học, giảng viên trẻ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi nghiên cứu thiết kế vi mạch.

LAN TỎA TINH THẦN NGHỊ QUYẾT BẰNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ

Ngay từ đầu năm 2025, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Đại học Quốc gia) đã chủ động phối hợp các tỉnh, thành phố phía nam tổ chức hơn 12 hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm lan tỏa tinh thần và cụ thể hóa Nghị quyết 57 thành các chương trình hành động thiết thực. Trong đó, đáng chú ý là việc phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia thông minh, tích hợp hệ sinh thái giáo dục - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo.

Thành phố cũng đặt hàng Đại học Quốc gia nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, hỗ trợ chính sách thu hút chuyên gia, chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên nhằm tạo động lực cho đội ngũ trí thức. Mô hình hợp tác ba bên “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” đã được triển khai sâu rộng thông qua liên kết với Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang, hướng tới mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, xanh, bền vững.

Tại tỉnh Đồng Tháp, hai bên thống nhất khởi động chương trình “Bình dân học vụ số” nhằm tạo nền tảng kiến thức số cho nguồn nhân lực địa phương. Đồng thời phối hợp Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn triển khai hợp tác ba bên trong phát triển giống, quản lý sản xuất và số hóa dữ liệu nuôi trồng thủy sản. Tại tỉnh Đồng Nai, Đại học Quốc gia đề xuất và triển khai nhiệm vụ khoa học-công nghệ với nội dung “Chuyển đổi xanh các khu công nghiệp gắn với chuyển đổi số”, xây dựng khung hợp tác và mô hình liên kết phù hợp nhu cầu phát triển công nghiệp xanh của địa phương.

Với các địa phương như Tây Ninh, Cà Mau và một số tỉnh lân cận, các chương trình hội thảo khoa học, lấy ý kiến chuyên gia để hoạch định chính sách đổi mới sáng tạo đã được tổ chức, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch thông minh, số hóa quản lý y tế và dịch vụ công.

Không chỉ giới hạn trong phạm vi học thuật hay nghiên cứu cơ bản, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn khẳng định vai trò là đầu tàu trong kết nối và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao, lĩnh vực then chốt trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, mô hình hợp tác giữa Đại học Quốc gia và các doanh nghiệp như Tập đoàn Becamex, Tập đoàn CT Group, Trường đại học VinUni, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn… đã góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mũi nhọn: trí tuệ nhân tạo, vi mạch - bán dẫn, tự động hóa, robot, cơ khí chính xác. Bên cạnh đó, các chương trình số hóa dữ liệu nuôi trồng thủy sản, xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn vùng trữ nước ngọt, hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế… đang từng bước đưa khoa học vào thực tiễn phát triển kinh tế địa phương.

ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết 57, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình chiến lược trọng điểm như: “Thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành”, “Giáo sư thỉnh giảng quốc tế”. Đến nay, nhà trường đã mời được 22 nhà khoa học hàng đầu thế giới đến công tác cùng 28 giáo sư, chuyên gia quốc tế hợp tác giảng dạy và nghiên cứu. Đây là bước đi chiến lược nhằm hình thành mạng lưới tri thức toàn cầu, nâng cao năng lực nội sinh của nền khoa học quốc gia.

Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ triển khai chương trình “Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản tích hợp với công nghệ chiến lược” giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045. Mục tiêu là đưa khoa học cơ bản thành nền tảng phát triển công nghệ, kỹ thuật, hình thành hệ sinh thái nghiên cứu - ứng dụng - đổi mới sáng tạo đạt trình độ khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Khoa học - Công nghệ Đại học Quốc gia, hiện vẫn còn những khó khăn về cơ chế tài chính, tự chủ trong thu hút nhân sự và đối tác quốc tế. Các chương trình chiến lược nhiều tiềm năng nhưng chưa thể triển khai đồng bộ do thiếu nguồn lực và chính sách đặc thù. Trên cơ sở đó, Đại học Quốc gia kiến nghị Trung ương sớm phân bổ ngân sách và áp dụng các cơ chế đặc thù để tăng tính chủ động trong đầu tư và phát triển nhân lực khoa học - công nghệ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ đã đồng ý chủ trương bổ sung ngân sách để nhà trường triển khai các nhiệm vụ khoa học - công nghệ trọng điểm, trong đó có nghiên cứu cơ bản, công bố quốc tế, phát triển phòng thí nghiệm hiện đại và chương trình giáo sư thỉnh giảng. Các kết quả hợp tác với địa phương thời gian qua đã cho thấy tính khả thi và thực chất, nhiều dự án đã được khởi động và bước đầu có sản phẩm ứng dụng cụ thể. Tiêu biểu như các đề tài về robot, trí tuệ nhân tạo do doanh nghiệp tài trợ, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

“Muốn tiên phong, chủ động triển khai Nghị quyết 57 phải thông qua phối hợp thực chất với các địa phương, doanh nghiệp. Mô hình hợp tác “Ba nhà” cần được triển khai đồng bộ, bám sát thực tiễn. Hoạt động ký kết hợp tác phải tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Đây chính là những hành động thiết thực góp phần đưa Nghị quyết 57 vào đời sống; đồng thời khẳng định vị thế của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo hàng đầu phía nam”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân nhấn mạnh

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.