Trường đại học Đông Á Đà Nẵng có thêm 8 chương trình đào tạo chính quy đạt chuẩn chất lượng

Thêm 8 chương trình đào tạo chính quy của Trường đại học Đông Á Đà Nẵng đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Đến nay, Trường đại học Đông Á đã có 11 ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, chiếm tỷ lệ hơn 50% trên tổng số 43 ngành đào tạo trình độ đại học và sau đại học tại trường.
Sinh viên ngành Điều dưỡng, Trường đại học Đông Á trong giờ học thực hành tại phòng Lab. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Sinh viên ngành Điều dưỡng, Trường đại học Đông Á trong giờ học thực hành tại phòng Lab. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trường đại học Đông Á Đà Nẵng vừa tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 8 chương trình đào tạo chính quy, trình độ đại học và sau đại học; đồng thời kết thúc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 11 chương trình đào tạo trình độ đại học tiếp theo.

Theo đó, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho 8 chương trình đào tạo, gồm 7 chương trình đào tạo bậc đại học và 1 chương trình đào tạo bậc sau đại học.

Bao gồm các chương trình đào tạo trình độ đại học ở các ngành: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, điều dưỡng, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, luật kinh tế, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô-tô và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh.

Thêm 8 chương trình đào tạo chính quy của Trường đại học Đông Á Đà Nẵng đạt chứng nhận kiểm định chất lượng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thêm 8 chương trình đào tạo chính quy của Trường đại học Đông Á Đà Nẵng đạt chứng nhận kiểm định chất lượng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đông Á, hoạt động kiểm định không phải là điểm dừng mà việc thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo là một hành trình liên tục.

Ngay sau đợt đánh giá ngoài này, Nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng không chỉ đối với 11 chương trình đào tạo vừa được kiểm định mà còn là đối với toàn bộ các chương trình đào tạo của nhà trường.

“Trường đại học Đông Á cũng đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ở 2 chu kỳ liên tiếp 2012-2017 và 2018-2023. Trong đó, về chất lượng, Trường đại học Đông Á được đoàn chuyên gia đánh giá đang cho thấy sự đáp ứng cao và xa hơn so với những kỳ vọng mà nhà trường đặt ra trong chiến lược phát triển 5 năm và tầm nhìn đến năm 2030”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thành Việt thông tin.

Trường đại học Đông Á không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho khu vực miền trung-Tây nguyên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trường đại học Đông Á không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho khu vực miền trung-Tây nguyên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại chương trình, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức 11 chương trình đào tạo và ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.

Đến nay, bên cạnh việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Trường đại học Đông Á đã có 11 ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (3 ngành đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng trước đó gồm: Quản trị Kinh doanh, Kế toán và ngôn ngữ Anh) và 11 ngành hoàn thành khảo sát chính thức, chiếm tỉ lệ hơn 50% trên tổng số 43 ngành đào tạo trình độ đại học và sau đại học tại trường.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.