Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội (sinh năm 1949), tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị. Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí lên đường nhập ngũ và anh dũng hy sinh ngày 25/5/1972 tại chiến trường miền nam.
Quân khu 4 phấn đấu hoàn thành lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong năm 2026
Hơn 54 năm qua, phần mộ của đồng chí được chăm sóc chu đáo tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; giữa hơn 1.400 phần mộ chưa có tên. Sau khi cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, đối sánh xác định danh tính, gia đình mong muốn đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Phúc.
Đáp ứng nguyện vọng của gia đình, thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Bắc Gianh đã phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục quy tập, di chuyển hài cốt và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại quê nhà. Cuộc trở về này, vì thế không chỉ là hoàn thành tâm nguyện của gia đình mà còn là trách nhiệm, là tình cảm và sự tri ân của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với người đã hy sinh vì quê hương, đất nước.
Sau lễ viếng, truy điệu tại gia đình với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Đảng ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân địa phương, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội được an táng chu đáo, trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Phúc.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội; bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nguyện tiếp bước không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.