Đại học Đà Nẵng - Sứ mệnh 30 năm hình thành, phát triển

Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Đà Nẵng đã đào tạo cho đất nước hàng chục vạn kỹ sư công nghệ, các nhà quản lý, các nhà giáo và chuyên gia ngôn ngữ, nhà khoa học và doanh nhân. Với phương châm con người là vốn quý của một trường đại học, Đại học Đà Nẵng luôn quan tâm đến chính sách đãi ngộ, có chính sách đặc biệt nhằm thu hút và giữ chân người tài.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sáng nay (16/11), Đại học Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển (1994-2024). Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng, chủ trương thành lập Đại học Đà Nẵng - một đại học vùng ở miền trung là quyết định đúng đắn và sáng suốt.

Đồng thời mong muốn các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương và thành phố Đà Nẵng tiếp tục dành cho Nhà trường sự giúp đỡ, động viên quý báu để Đại học Đà Nẵng thực thi sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, nhu cầu về nguồn nhân lực đang có sự biến chuyển và thay đổi không ngừng, đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng nhân lực của các đại học.

Theo đó, ngành giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học cũng đứng trước những yêu cầu mới của sự phát triển. Đứng trước bối cảnh ấy, Đại học Đà Nẵng sẽ phải đối mặt với không ít những thách thức lớn.

Đó là thách thức của việc thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ trong đào tạo và nghiên cứu; thách thức của quản trị đại học tiên tiến vừa bắt kịp với xu thế quản trị của các đại học tiên tiến trên thế giới, vừa phù hợp với quản trị đại học ở Việt Nam theo đúng tinh thần tự chủ đại học; thách thức đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao, đa dạng và không ngừng biến đổi cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Ban tổ chức Trung ương, đại diện cựu sinh viên Đà Nẵng trao Bảng học bổng tượng trưng Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng ban Ban tổ chức Trung ương, đại diện cựu sinh viên Đà Nẵng trao Bảng học bổng tượng trưng Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cùng với kỳ vọng rất lớn của Đảng và Nhà nước, trong việc phát triển Đại học Đà Nẵng, với mong muốn đây là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ mũi nhọn khác.

Đại học Đà Nẵng là điểm sáng trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà về bảo đảm chất lượng, kiểm định giáo dục và hợp tác quốc tế. Trường đại học Bách khoa là một trong 4 trường đầu tiên của Việt Nam kiểm định đạt chuẩn chất lượng châu Âu HCERES. Các trường thành viên tiên phong kiểm định, đạt chuẩn chất lượng trong nước (từ năm 2016 đến nay). Đại học Đà Nẵng thuộc top 3 các đại học có số chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc gia, quốc tế nhiều nhất cả nước với 95 chương trình đào tạo, trong đó có 53 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế (AUN-QA của Đông Nam Á, CTI và ASIIN của Châu Âu).

“Dẫu chúng ta là đại học vùng nhưng đừng quên trong tên của chúng ta có 2 từ “Đà Nẵng”. Bên cạnh tận dụng lợi thế quốc gia, lợi thế của vùng, cần tận dụng lợi thế, gắn bó với cơ hội, tiềm năng của thành phố Đà Nẵng. Đại học Đà Nẵng cần rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược phát triển trên cơ sở nắm bắt xu thế phát triển của các đại học tiên tiến trên thế giới, đồng thời bám sát các chỉ đạo định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có lộ trình phát triển trở thành một trong những cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm của cả nước và khu vực miền trung-Tây Nguyên”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tặng hoa chúc mừng Đại học Đà Nẵng 30 năm xây dựng, phát triển. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tặng hoa chúc mừng Đại học Đà Nẵng 30 năm xây dựng, phát triển. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo PGS,TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, phát huy truyền thống gần 50 năm của các trường thành viên, thừa hưởng lợi thế đóng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng “năng động”, “đáng sống”, Đại học Đà Nẵng đã đạt được những dấu ấn, thành tựu quan trọng, to lớn, toàn diện và đáng tự hào; thực sự là “nơi hun đúc trí tuệ, tài năng của khu vực miền trung-Tây Nguyên cũng như cả nước”.

“Thật tự hào khi đi suốt chiều dài của đất nước đều bắt gặp cựu sinh viên Đại học Đà Nẵng có mặt trên mọi miền của Tổ quốc, trên các công trình/dự án trọng điểm Quốc gia, bằng tài năng và lòng nhiệt huyết của mình đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, Đại học Đà Nẵng còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nước bạn Lào, trao đổi, đào tạo sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới”, PGS,TS Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh.

Đại học Đà Nẵng tri ân những thế hệ quản lý, lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho Đại học Đà Nẵng trong 30 năm qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đại học Đà Nẵng tri ân những thế hệ quản lý, lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho Đại học Đà Nẵng trong 30 năm qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bước sang giai đoạn phát triển mới, để xứng tầm một Đại học vùng trọng điểm quốc gia, đóng vai trò trọng yếu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền trung-Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, Đại học Đà Nẵng tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển mạnh mẽ theo hướng bền vững;

Phấn đấu hiện thực khát vọng lớn thành Đại học Quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW) của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ; thực sự là một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước, có uy tín quốc tế trong khu vực và thế giới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 30 cá nhân của Đại học Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Đại học Đà Nẵng. Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 27 cá nhân của Đại học Đà Nẵng vì có những đóng góp nhân kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Đại học Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương.