Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã đổ về khu vực hai bờ sông Hương. Dọc tuyến đường ven sông, nhiều người tìm vị trí thuận lợi để theo dõi những cuộc tranh tài. Tiếng reo hò, cổ vũ hòa cùng nhịp chèo dồn dập tạo nên không khí sôi động giữa trung tâm thành phố trong ngày Tết Độc lập.
Giải năm nay có 10 ghe đến từ các địa phương, đơn vị gồm Triều Sơn Đông (phường Hóa Châu), Triều Sơn Trung và Giáp Trung (phường Kim Trà), Thủ Lễ và Mai Dương (xã Quảng Điền), Quảng Vinh (xã Đan Điền), phường An Cựu, phường Hương An, phường Thuận An và xã A Lưới 4.
Các đội tranh tài ở cự ly từ 700-900m, với 3 vè gồm thượng, trung và hạ. Trong ngày diễn ra 10 độ đua, độ cúng nam và độ phá nam thi đấu 3 vòng, 6 tráo, các độ còn lại thi đấu 2 vòng, 4 tráo. Bên cạnh các nội dung nam, nữ, giải còn có nội dung phối hợp nam, nữ.
Trên đường đua, các đội liên tục tăng tốc, bám sát nhau trong tiếng hò reo của người xem. Với người dân Huế, đua ghe không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao mà còn là sinh hoạt văn hóa quen thuộc được duy trì vào dịp Quốc khánh hằng năm.
Giải đua ghe truyền thống lần thứ 37 góp thêm một hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trong ngày Quốc khánh tại Huế; đồng thời duy trì phong trào tập luyện môn thể thao truyền thống và góp phần quảng bá nét văn hóa đặc trưng của vùng đất cố đô đến người dân, du khách.