TP Hồ Chí Minh và Ấn Độ củng cố mối quan hệ hữu nghị thông qua sự kiện Vesak 2025

Ngày 5/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp Bộ trưởng các Vấn đề Nghị viện và Vấn đề thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju trong khuôn khổ chuyến thăm và tham dự sự kiện Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2025.

Bộ trưởng Kiren Rijiju tặng quà Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: CHI MAI)
Bộ trưởng Kiren Rijiju tặng quà Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: CHI MAI)

Đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh được vinh dự đăng cai tổ chức Vesak-ngày lễ trọng đại của Phật giáo toàn cầu. Đây cũng là cột mốc quan trọng trong việc khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và tôn giáo.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước việc Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là cá nhân Bộ trưởng Kiren Rijiju, đã tạo điều kiện để Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung rước và tôn trí Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ về Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Xá lợi Đức Phật được đưa đến Việt Nam, góp phần làm tăng thêm chiều sâu tâm linh và ý nghĩa thiêng liêng của Vesak 2025.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ luôn trường tồn với thời gian, từ nền tảng vững chắc từ giao lưu văn hóa, đặc biệt là sợi dây tinh thần của Phật giáo. Từ thế kỷ thứ hai sau Công nguyên, Phật giáo đã là cầu nối giữa hai dân tộc, với hàng trăm di tích trải dài khắp Việt Nam là minh chứng sống động cho chiều sâu lịch sử và văn hóa giữa hai quốc gia.

"Trong thời kỳ hiện đại, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục được bồi đắp bởi những lãnh tụ vĩ đại của hai quốc gia, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Mahatma Gandhi. Trên nền tảng đó, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực". Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Về phần mình, Bộ trưởng Kiren Rijiju gửi lời cảm ơn nồng hậu tới lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thay mặt Chính phủ Ấn Độ và Thủ tướng Narendra Modi, gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, và đặc biệt chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa điểm đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025-sự kiện mang tầm vóc lịch sử đối với nhân loại.

Bộ trưởng Kiren Rijiju bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên đến Việt Nam với tư cách Bộ trưởng, chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, năng động của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Ông đánh giá đây là minh chứng điển hình cho tinh thần tự lực, tự cường và những cam kết vững chắc của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Bộ trưởng Ấn Độ cũng nhấn mạnh sự tương đồng trong con đường phát triển giữa hai quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và thương mại. Với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15 tỷ USD, ông Rijiju tin tưởng rằng tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ còn rất lớn.

Bộ trưởng Ấn Độ khẳng định mong muốn tăng cường kết nối kinh tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Ấn Độ, nhất là khi hiện tại có hơn 6.000 công dân Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại thành phố và các tỉnh thành phía nam.

Bộ trưởng Rijiju cũng kêu gọi cộng đồng Ấn Độ đầu tư nhiều hơn vào Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo-nơi Phật giáo tiếp tục đóng vai trò cầu nối tâm linh và nhân văn giữa hai dân tộc.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Kiren Rijiju và sự kiện cung rước Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni là dấu mốc ý nghĩa, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng sâu sắc, toàn diện, dựa trên nền tảng lịch sử, văn hóa và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.