Việt Nam và Ấn Độ kết nối xây dựng những dự án khởi nghiệp đột phá

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải tin tưởng cuộc hội thảo lần này sẽ dẫn đến những mối kết nối mạnh mẽ hơn, những ý tưởng mới và các sáng kiến khả thi có lợi cho cả Ấn Độ và Việt Nam.
Ông Đỗ Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, thuộc Bộ Công Thương, phát biểu khai mạc một hội thảo tại Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)
Ông Đỗ Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, thuộc Bộ Công Thương, phát biểu khai mạc một hội thảo tại Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 2/4 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Trung tâm đổi mới công nghệ IHFC thuộc Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) ở Delhi đã lần đầu tiên đồng tổ chức Hội thảo khởi nghiệp Việt Nam-Ấn Độ tại thủ đô New Delhi.

Tham dự hội thảo về phía Việt Nam có ông Nguyễn Thanh Hải - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Đỗ Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài thuộc Bộ Công thương, ông Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp quốc gia; về phía Ấn Độ có bà A. Dhanalakshmi - Cục trưởng phụ trách hành chính của Tổng Cục Khoa học công nghệ thuộc Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin, ông S.K. Saha - Giám đốc dự án thuộc IHFC; cùng hàng chục đại diện các công ty khởi nghiệp của hai nước.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đánh giá hội thảo đầu tiên này là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa thỏa thuận song phương đã được lãnh đạo hai nước nhất trí nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ vào năm ngoái.

Trong đó, hai Thủ tướng nhất trí khuyến khích hai bên trao đổi và hợp tác nhiều hơn trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và khởi nghiệp.

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, Việt Nam và Ấn Độ đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây trên các lĩnh vực công nghệ, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, theo đó, Ấn Độ đã nổi lên như một trong những trung tâm khởi nghiệp hàng đầu thế giới và Việt Nam đang nhanh chóng vươn mình trở thành một trong những điểm đến khởi nghiệp hứa hẹn nhất ở Đông Nam Á.

Hai nước có vị thế độc đáo để dẫn đầu trong kỷ nguyên số, được thúc đẩy bởi tầm nhìn, lực lượng lao động trẻ và có tay nghề cao, cùng các chính sách của chính phủ hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp. Hội thảo đóng vai trò là nền tảng tuyệt vời để khám phá những cách thức để hai nước có thể tận dụng thế mạnh của nhau, chia sẻ kiến thức và xây dựng quan hệ đối tác mở đường cho thành công trong những năm tới.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải bày tỏ tin tưởng cuộc hội thảo lần này sẽ dẫn đến những mối kết nối mạnh mẽ hơn, những ý tưởng mới và các sáng kiến khả thi có lợi cho cả Ấn Độ và Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Quốc Hưng cho rằng, trong những năm qua, cả Ấn Độ và Việt Nam đều đạt được những thành tựu đáng tự hào trong công cuộc phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Với Ấn Độ, nền kinh tế số đang bùng nổ, trở thành trung tâm công nghệ thông tin và khởi nghiệp hàng đầu thế giới. Việt Nam cũng không ngừng vươn lên, tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, sáng tạo, với nhiều dự án tiềm năng trong các lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử và tài chính số.

Ông nhấn mạnh cuộc hội thảo lần này là cơ hội quý báu để hai nước chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và kết nối nhằm xây dựng những dự án khởi nghiệp đột phá, không chỉ thành công trong nước mà còn vươn ra quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Quốc Hưng đã đưa ra một số gợi ý cho các bạn trẻ khởi nghiệp hai nước. Một là phát triển nền tảng thương mại điện tử đa quốc gia; hai là ứng dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn; ba là thanh toán và logistics thông minh; bốn là thúc đẩy thương mại điện tử nông sản; năm là bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

Ông Đỗ Quốc Hưng mong muốn, thông qua hội thảo, các doanh nghiệp trẻ của hai nước sẽ tìm được tiếng nói chung, tạo nên những cầu nối hợp tác bền chặt.

Cũng tại hội thảo, bà Dhanalakshmi đã chia sẻ kinh nghiệm của Ấn Độ về nuôi dưỡng nguồn nhân lực khởi nghiệp liên tục thông qua hệ thống giáo dục như: tinh thần kinh doanh, tiếng Anh, STEM, trao đổi sinh viên với nước ngoài…, sau đó tìm kiếm và ươm tạo các công ty khởi nghiệp để cho ra đời những công ty khởi nghiệp trong mọi lĩnh vực như hiện nay. Bên cạnh đó, bà Dhanalakshmi còn nêu bật yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tập trung hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sâu.

Bà Dhanalakshmi bày tỏ mong muốn Ấn Độ và Việt Nam tăng cường quan hệ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trao đổi sinh viên nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục cũng như năng lực khoa học công nghệ và tạo điều kiện phát triển bền vững cho cả hai nước.

Cuối hội thảo, đại diện của IHFC và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về Chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới và kinh doanh sáng tạo.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác triển khai nhiều nội dung hỗ trợ cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp hai nước đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chia sẻ nguồn nhân lực hai bên, tư vấn cho các tập đoàn, doanh nghiệp và địa phương về việc thành lập, triển khai, vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.