Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu cán mốc 900 tỷ USD

Chiều 25/12, Cục Hải quan đã tổ chức Lễ ghi nhận tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa cán mốc 900 tỷ USD, đánh dấu cột mốc quan trọng của thương mại Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan tại Lễ ghi nhận tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa cán mốc 900 tỷ USD. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan tại Lễ ghi nhận tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa cán mốc 900 tỷ USD. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Quy mô thương mại bứt phá, vị thế Việt Nam thăng hạng trên bản đồ toàn cầu

Theo thống kê, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong giai đoạn 2015–2024 đạt khoảng 5.520 tỷ USD. Riêng năm 2015, kim ngạch mới đạt 328 tỷ USD thì đến năm 2024 đã tăng lên 786 tỷ USD, gấp 2,4 lần so với 10 năm trước. Bất chấp những biến động lớn như đại dịch COVID-19 hay căng thẳng thương mại giữa Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn, xuất nhập khẩu vẫn duy trì vai trò là điểm sáng của nền kinh tế.

Đến những ngày cuối tháng 12/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam chính thức cán mốc 900 tỷ USD, dự kiến sẽ đạt khoảng 920 tỷ USD cho cả năm, tăng 16,9% so với năm 2024. Trong đó, giá trị nhập khẩu khẩu ước đạt 449,41 tỷ USD, tăng 18%; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 470,59 tỷ USD, tăng 15,9%. Các con số cho thấy quy mô và nhịp độ tăng trưởng thương mại của Việt Nam đã bước sang một nấc thang mới.

Trong tiến trình phát triển, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã liên tiếp chinh phục nhiều cột mốc quan trọng. Lần đầu tiên kim ngạch đạt 100 tỷ USD khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007; tiếp đó là các mốc 200 tỷ USD năm 2011; 300 tỷ USD năm 2015; 400 tỷ USD năm 2017; 500 tỷ USD năm 2019; 700 tỷ USD năm 2022 và đến năm 2025 xác lập mốc 900 tỷ USD.

Với kết quả này, Việt Nam đã gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới. Theo WTO, hiện Việt Nam xếp thứ 21 về xuất khẩu và thứ 20 về nhập khẩu trên toàn cầu, tăng lần lượt 11 bậc và 12 bậc so với 10 năm trước - một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.

Một điểm nổi bật khác là cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì trạng thái thặng dư. Năm 2025, thặng dư thương mại ước đạt 21,2 tỷ USD, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp xuất siêu. Tuy nhiên, kết quả này chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với mức thặng dư khoảng 48,2 tỷ USD, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước vẫn nhập siêu hơn 27 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu của khối FDI năm 2025 lần đầu tiên vượt mốc 600 tỷ USD, ước đạt khoảng 663 tỷ USD, tăng 25% so với năm trước và chiếm khoảng 72% tổng kim ngạch cả nước. Trong khi đó, kim ngạch của khu vực doanh nghiệp trong nước dự kiến đạt khoảng 257 tỷ USD, gần tương đương năm 2024, cho thấy dư địa nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp nội địa vẫn còn rất lớn.

Về cơ cấu hàng hóa, năm 2025 cả nước có 36/45 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD; trong đó 8 nhóm hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm khoảng 68% tổng trị giá xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với kim ngạch khoảng 400 tỷ USD, chiếm hơn 85% tổng xuất khẩu. Các nhóm hàng nông, thủy sản đạt khoảng 44,46 tỷ USD, tăng hơn 14%, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm sinh kế và phát triển bền vững.

Ở chiều nhập khẩu, có tới 49/53 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào máy vi tính, điện thoại, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu cho sản xuất và một phần hàng tiêu dùng như ô tô, phản ánh rõ vai trò của nhập khẩu trong phục vụ sản xuất, xuất khẩu và nâng cao năng lực công nghiệp của nền kinh tế.

Về thị trường, Việt Nam hiện có quan hệ thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất với trị giá thương mại song phương ước đạt 252 tỷ USD, tăng 26,5%; Hoa Kỳ xếp thứ hai với 170 tỷ USD, tăng 26,5%. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Hoa Kỳ trong ASEAN. Tổng trị giá xuất nhập khẩu với hai thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ đạt 422 tỷ USD, chiếm 46% tổng kim ngạch cả nước và đóng góp 62% mức tăng chung.

Động lực từ điều hành vĩ mô và cải cách tạo thuận lợi thương mại

Phát biểu tại Lễ ghi nhận, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đánh giá việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 lần đầu tiên đạt mốc 900 tỷ USD tiếp tục khẳng định Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập ngày càng sâu rộng và là điểm sáng trong thương mại khu vực và toàn cầu, thể hiện rõ khả năng thích ứng và sức chống chịu trước những biến động bên ngoài.

Theo Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ, kết quả này là thành quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và quyết liệt của Đảng, Chính phủ, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ban, ngành thông qua các nghị quyết, chương trình và kế hoạch thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Các nghị quyết mang tính trụ cột đã góp phần kiến tạo môi trường phát triển thuận lợi, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh mẽ còn đến từ nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển hạ tầng logistics, giảm chi phí vận tải, cũng như các chính sách hỗ trợ tài chính và tín dụng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thông qua các chính sách thuế, tài chính và hải quan, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu, tối ưu hóa nhập khẩu và cải thiện cán cân thương mại quốc gia.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường phối hợp liên ngành thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; đồng thời kịp thời lắng nghe, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu. Công tác hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại cân bằng, hài hòa và bền vững.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, để đạt được mốc 900 tỷ USD, yếu tố mang tính quyết định chính là sự đồng hành và đóng góp bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thời gian tới, ngành Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách toàn diện, tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, qua đó góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu phát triển bền vững và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Quý I/2026: Sản xuất lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng trưởng tích cực

[Infographic] Quý I/2026: Sản xuất lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng trưởng tích cực

Trong quý I/2026, sản xuất lâm nghiệp, thủy sản đạt nhiều kết quả tích cực. Sản lượng thủy sản đạt 2.184 nghìn tấn, tăng 3,2%. Đồng thời, sản lượng gỗ khai thác tăng 2,6%, diện tích rừng thiệt hại giảm sâu 73,2%. Những tín hiệu khả quan này tạo đà vững chắc cho tăng trưởng kinh tế của cả nước.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng phục hồi tuần thứ 2 liên tiếp, nhưng người mua từ đỉnh vẫn lỗ gần 20 triệu đồng/lượng

Tuần này, giá vàng thế giới ghi nhận tuần phục hồi thứ 2 liên tiếp sau đợt sụt giảm mạnh, kết thúc tuần ở mức 4.676 USD/ounce. Hầu hết các chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục lạc quan về giá kim loại quý trong ngắn hạn. Giá vàng miếng SJC kết thúc tuần ở mức 174,5 triệu đồng/lượng.

Dự án đoạn qua địa bàn xã Kim Liên còn ngổn ngang, tiến độ thi công ì ạch.

Dự án chậm tiến độ vì vướng mặt bằng

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh-Nam Đàn được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An, nhưng đến thời điểm hiện tại, dự án này vẫn ngổn ngang, nhiều đoạn chưa thể triển khai thi công.

Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. (Ảnh: TRUNG KIÊN)

Kinh tế phục hồi, duy trì nhịp tăng trưởng

Trước những biến động bất lợi của tình hình thế giới, kinh tế quý I/2026 đạt mức tăng trưởng 7,83%. Điều này thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Một góc chợ Nại (phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) vào buổi sáng. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Thăm chợ Nại – nơi “trên trời dưới cá”, đậm vị biển

Nằm trong dải duyên hải miền trung đầy nắng gió, nơi có vịnh Vĩnh Hy xanh trong như một bức tranh thủy mặc, tại phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa có chợ Nại đã tồn tại hơn trăm năm, lặng lẽ, bền bỉ nuôi sống bao thế hệ cư dân vùng biển. Người ta bảo nhau, đã đến vùng biển này mà chưa ghé chợ Nại thì coi như chuyến đi còn dang dở.

Các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục ổn định. (Ảnh: HNV)

Quý I/2026, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định

Các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá; khách quốc tế đến nước ta đạt mức tăng cao.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23% so với tháng trước.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, tránh tình trạng lợi dụng giá xăng dầu để tăng giá hàng hóa bất hợp lý

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23% so tháng trước. So tháng 12/2025, CPI tháng ba tăng 2,44% và tăng 4,65% so cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng CPI cao nhất của tháng Ba so cùng kỳ năm trước trong 5 năm qua. Cần chính sách điều hành giá linh hoạt để kiểm soát lạm phát trong thời gian tới.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026.

Việt Nam chủ động các kịch bản, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 vừa diễn ra sáng nay 4/4, Quyền Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng khẳng định: Dù thị trường năng lượng thế giới biến động phức tạp, Việt Nam vẫn hoàn toàn làm chủ tình hình nguồn cung xăng dầu nhờ những giải pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt và có tầm nhìn chiến lược.

Kiến tạo hạ tầng dữ liệu đồng bộ, làm nền tảng chuyển đổi số

Kiến tạo hạ tầng dữ liệu đồng bộ, làm nền tảng chuyển đổi số

Những năm qua, ngành Logistics Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng 14-16%/năm, quy mô thị trường đạt khoảng 45-50 tỷ USD, tương đương gần 10% GDP. Tuy nhiên, chi phí logistics vẫn ở mức cao, trở thành “điểm nghẽn” lớn đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.