Tọa đàm, ra mắt các tác phẩm công phu của Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng và cộng sự

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2025), Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và Câu lạc bộ Giám đốc xuất bản tổ chức buổi giới thiệu và tọa đàm về các tác phẩm mới xuất bản của Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng và các cộng sự.

Buổi tọa đàm đã giới thiệu nhiều tác phẩm công phu của Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng và các cộng sự.
Buổi tọa đàm đã giới thiệu nhiều tác phẩm công phu của Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng và các cộng sự.

Các tác phẩm mới được giới thiệu bao gồm 12 cuốn sách, trong đó có tác phẩm "Văn hóa Việt Nam đương đại- Cơ hội và thách thức" của Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật) cùng hai bộ sách do ông đồng chủ biên và biên soạn với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Như Ý cùng các cộng sự.

Đó là bộ sách sáu cuốn: "Minh triết Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta" (Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông) có sự tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Chí Đạt, Tiến sĩ Vũ Thùy Dương và bộ sách năm cuốn "Tủ sách Hồ Chí Minh- Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác" (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam).

20251004-ntd04988-7154.jpg
Ông Nguyễn Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu khai mạc.

Trong bối cảnh đất nước phát triển với những thành tựu nổi bật về chính trị- kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, những thành tựu ở lĩnh vực văn hóa chưa thật sự phát triển tương xứng tiềm năng và bộc lộ những "độ trễ" nhất định, tác phẩm "Văn hóa Việt Nam đương đại - Cơ hội và thách thức" của Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng là tập hợp những khảo sát, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn và lý luận trong nhiều năm qua của một nhà khoa học đã có nhiều năm công tác, nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa.

Tác phẩm đề cập về những cơ hội, triển vọng và cả phương hướng để biến những thách thức thành động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, đưa văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

20251004-ntd05011-6248.jpg
Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã có nhiều chia sẻ sâu sắc về đóng góp của Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng.

Cuốn sách gồm năm nội dung chính. Phần thứ nhất "Mấy vấn đề lý luận về phát triển văn hóa Việt Nam đương đại" là những bài viết về lý luận phát triển văn hóa Việt Nam từ trong tiến trình vận động, nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, thể hiện khái quát phạm trù văn hóa đương đại của dân tộc và các chiều cạnh cụ thể của văn hóa đất nước ngày nay, mang dấu ấn tiên tiến, đậm đà bản sắc.

Phần thứ hai "Về các giá trị văn hóa", có bảy bài tiểu luận là những công trình nghiên cứu góp phần định vị, phân tích trên cả bề rộng và chiều sâu các hệ giá trị văn hóa Việt Nam đương đại.

Phần thứ ba "Bước đầu nhận định về thực tiễn văn hóa Việt Nam từ Đại hội XIII của Đảng", đưa ra những phân tích sâu sắc, những cảm nhận, gợi mở, đánh giá thực tiễn văn hóa Việt Nam hiện đại trên nhiều góc độ.

20251004-ntd04995-6501.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng đã luôn miệt mài, tâm huyết trong sự nghiệp.

Phần thứ tư "Phát huy tiềm năng văn hóa các vùng, miền" và phần thứ năm "Phát huy sức mạnh văn hóa trong xây dựng lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới" đề cập và làm rõ vai trò, tầm quan trọng trong phát huy những tiềm năng cần được tiếp tục khai mở, vươn mình trong văn hóa các địa phương cũng như hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ hòa quyện biện chứng của văn hóa Việt Nam với những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

20251004-ntd05016-9312.jpg
Toàn cảnh buổi giới thiệu, tọa đàm.

Bộ sách "Minh triết Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta" bao gồm các tập: "Minh triết Hồ Chí Minh về Đảng và Nhà nước", "Minh triết Hồ Chí Minh về đại đoàn kết", "Minh triết Hồ Chí Minh về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ", "Minh triết Hồ Chí Minh về lực lượng vũ trang", "Minh triết Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại", "Minh triết Hồ Chí Minh về công tác cán bộ" được biên soạn từ sự chọn lọc công phu, cô đọng từ hàng chục nghìn trang sách trong "Hồ Chí Minh toàn tập". Đó là những câu, những đoạn, những lời hay, khúc chiết, hàm súc, dễ đi vào lòng người và được sắp xếp thành một hệ thống với sáu cụm chủ đề để bạn đọc có thể nắm bắt, vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong nghiên cứu cũng như thực tiễn hoạt động ở các lĩnh vực.

20251004-ntd04927.jpg
Các tác phẩm đều là những công trình công phu, sáng tạo hội tụ nhiều tâm huyết và sự cống hiến không ngừng nghỉ.

Trong từng chủ đề, từng phần nội dung, Ban Biên soạn đã sắp xếp các câu theo dạng từ điển (thứ tự chữ đầu theo A, B, C...) giúp bạn đọc vừa được trực tiếp đọc, vừa suy ngẫm và học tập theo nhu cầu của mình. Mỗi câu trích dẫn trong bộ sách này đều có chú thích đầy đủ nguồn dẫn để khi người đọc cần tìm hiểu toàn diện, toàn văn có thể dễ dàng tìm về xuất xứ.

Trải qua gần 60 năm hoạt động và lãnh đạo cách mạng cả quốc tế và trong nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người được hình thành, từng bước bổ sung, phát triển và hoàn thiện, trở thành một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, được đúc kết trong các trước tác, bài viết, bài nói vô cùng phong phú, đa dạng được in trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập).

20251004-ntd05197-2805.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng bày tỏ niềm xúc động trong buổi giới thiệu sách.

Tư tưởng đó luôn gắn kết bởi ba nhân tố: vận dụng, phát triển và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta và "Làm sinh động học thuyết đó" bằng sự diễn đạt hết mực giản dị, cô đọng, khúc chiết, ngắn gọn như một châm ngôn, một danh ngôn mang giá trị khoa học và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là đặc trưng tư tưởng Hồ Chí Minh - Minh triết Hồ Chí Minh.

Bộ sách "Minh triết Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta" thể hiện rõ những tư tưởng cốt lõi và sâu sắc nhất của Người về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ cùng những vấn đề quan trọng của cách mạng, của đất nước Việt Nam. Giá trị ấy vừa được khẳng định qua lịch sử và cũng trở thành nền tảng tư tưởng quan trọng để thực hiện chủ trương đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực then chốt, phát huy tối đa nguồn lực con người, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao dân trí và trình độ khoa học-công nghệ.

20251004-ntd05044-6685.jpg
Nhà báo Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng Ban Văn hóa -Xã hội, Báo Nhân Dân, chia sẻ về tác phẩm của Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng.

Việc nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các quan điểm của Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là chìa khóa để tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ và tinh thần của toàn dân, tạo động lực cho dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thách thức và vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Bộ sách "Tủ sách Hồ Chí Minh-Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác" chọn lọc và tập hợp những trích dẫn, các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hướng phổ cập, đáp ứng rộng rãi nhu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của phụ nữ cả nước.

Bộ sách đã góp phần hệ thống hóa các luận điểm quan trọng trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, trong đó xuyên suốt tư tưởng và tình cảm của người là giải phóng phụ nữ như người nhiều lần từng khẳng định: Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa.

Bắt nguồn từ tư tưởng vô cùng sâu sắc và nhân văn đó cùng với một tình cảm đặc biệt dành cho phụ nữ mà suốt cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết và nói rất nhiều, vô cùng sâu, hết mực dễ hiểu và đề cập đến hầu hết tất cả các vấn đề về phụ nữ, giải phóng phụ nữ, về bình đẳng giới và về những vấn đề liên quan khác đến phụ nữ như gia đình, giáo dục gia đình, trẻ em, giáo dục, tự học...

Tập hợp các trích dẫn, bài nói của năm cuốn sách trong "Tủ sách Hồ Chí Minh - Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác" vừa đề cập khái quát, vừa chi tiết trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề giải phóng, chăm lo và phát huy vai trò phụ nữ trong đời sống hằng ngày, trong xã hội và gia đình.

Bên cạnh đó, bộ sách cũng giới thiệu những tấm gương điển hình của phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử của đất nước, nhất là trong những năm đổi mới… Bộ sách cho thấy văn phong, cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu, đi vào lòng người, thể hiện tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình cảm của các thế hệ phụ nữ Việt Nam với lãnh tụ như một người cha, người bác, một người thân yêu của mình với lòng kính trọng sâu sắc cùng ý nguyện sống, học tập theo theo tư tưởng của Người.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông (Thái Nguyên) Ma Thị Mận cùng nông dân livestream giới thiệu sản phẩm.

Cán bộ xã “lên sóng lên sóng” kể chuyện văn hóa

Kể từ ngày 1/7/2025 khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, một hình ảnh mới dần trở nên quen thuộc ở nhiều vùng quê: Bí thư, Chủ tịch xã cầm điện thoại thông minh, tự tay quay clip, livestream cùng người dân, giới thiệu cảnh sắc, nếp sống văn hóa bản làng, quảng bá đặc sản vùng miền.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026

Tối 11/9, tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chương trình Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow”. Dự chương trình có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chiếc trống và biểu tượng bất khuất của các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Sáng mãi danh hiệu “đỏ”

96 năm đã trôi qua, tinh thần và hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Trên quê hương Xô viết anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh đang tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu “đỏ”.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Nhận diện bản sắc, tìm hướng phát triển cải lương nam-bắc

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Sự khác biệt của cải lương nam-bắc: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu.

Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.

“Kể chuyện” Hà Nội qua vẻ đẹp áo dài

Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trao đổi với báo chí tại một sự kiện ở Hà Nội. (Ảnh: KIỀU GIANG)

Khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững

Nhân dịp Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã gửi thông điệp nhằm khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững và đóng góp của Việt Nam đối với chương trình nghị sự văn hóa toàn cầu.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa số trên địa bàn xã Đông Anh. (Ảnh GIANG NAM)

Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân

Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đang tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ cho các nhà văn hóa. Những mô hình hoạt động mới, những cách làm sáng tạo được triển khai khiến nhà văn hóa trở thành “ngôi nhà chung” giúp nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

“Những ngày Sài Gòn” được làm mới bằng một MV hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trẻ. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

“Những ngày Sài Gòn” - Hành trình từ thơ tới MV

Từ một ca khúc phổ thơ đã được giới thiệu trên sân khấu, nhạc sĩ Hoài An và giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc vừa tiếp tục làm mới “Những ngày Sài Gòn” bằng một MV hiện đại, kết hợp cách xử lý âm nhạc mới với ngôn ngữ hình ảnh giàu chất điện ảnh để mở rộng khả năng tiếp cận, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng trẻ.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.