Triển lãm thành tựu ấn tượng của ngành Xuất bản

Ngày 28/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc", Cục Xuất bản, In và Phát hành đã khai mạc triển lãm "Từ sách viết trên thẻ tre đến các ấn phẩm số".

Không gian trưng bày thành tựu của ngành xuất bản.
Không gian trưng bày thành tựu của ngành xuất bản.

Triển lãm khái quát sinh động hành trình lịch sử của ngành xuất bản Việt Nam, từ những "trang sách" cổ xưa đến công nghệ in ấn hiện đại, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp to lớn của ngành đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và nâng tầm văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Không gian triển lãm rộng hơn 500m², được thiết kế với cảm hứng "cánh cổng thời gian" cùng biểu tượng con thuyền cách mạng vượt sóng gió, tượng trưng cho hành trình kiên cường của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

giantrungbayhxb-41-znews-3147.jpg
Nhiều hiện vật quý được giới thiệu tại triển lãm.

Ngay tại cổng vào là mô hình con số "80 năm" dựng bằng Bộ Văn kiện Đảng toàn tập đánh dấu một trong những thành tựu nổi bật nhất của ngành xuất bản, góp phần trực tiếp vào công tác lý luận của Đảng.

Khách tham quan được chiêm ngưỡng gần 1.000 cuốn sách theo nhiều chủ đề: lý luận chính trị, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa-nghệ thuật… Đặc biệt, tại khu trưng bày còn có những tư liệu gốc quý hiếm, như các ấn phẩm được in ngay trong mùa Thu lịch sử năm 1945 hay giữa chiến khu Việt Bắc kháng chiến chống thực dân Pháp.

giantrungbayhxb-39-znews-7837.jpg
Không gian trưng bày được bố trí giàu tính thẩm mỹ và hiện đại.

Một hiện vật giàu ý nghĩa là chiếc máy in Typo được Tổng Công hội tặng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 1966, sau đó chuyển vào chiến khu D phục vụ in tài liệu cho phong trào Giải phóng dân tộc. Trải qua muôn vàn gian khổ, chiếc máy in đã in hàng trăm nghìn trang tài liệu cách mạng, đồng hành cùng dân tộc đến ngày toàn thắng.

Bên cạnh những trang sách in, triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng hàng nghìn đầu sách điện tử, sách nói – loại hình đang được bạn đọc trẻ tuổi ưa chuộng. Điều này phản ánh nỗ lực đổi mới, bắt kịp xu thế công nghệ của ngành xuất bản, hướng tới xây dựng một xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc trong thời đại số.

giantrungbayhxb-33-znews-419.jpg
Hệ thống hiện vật mang đến nguồn dữ liệu quan trọng cho khách tham quan.

Song song với khu vực trưng bày, trên diện tích gần 400m², khu bày bán sách quy tụ các nhà xuất bản tiêu biểu cùng nhiều đơn vị phát hành uy tín. Tại đây, bạn đọc có thể tiếp cận, tìm mua hàng nghìn đầu sách đã được rà soát kỹ lưỡng về pháp lý và nội dung tư tưởng, bảo đảm chuẩn mực chính trị và giá trị văn hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, nhấn mạnh: Triển lãm là dịp tôn vinh chặng đường vẻ vang của ngành, đồng thời thể hiện rõ định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới – một ngành xuất bản hiện đại, chuyên nghiệp, đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

giantrungbayhxb-24-znews-1-1029.jpg
Triển lãm có sự tham gia của các nhà xuất bản tiêu biểu.

Triển lãm Thành tựu ngành Xuất bản, In và Phát hành mở cửa đến hết ngày 5/9, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay trong ngày khai mạc, không gian triển lãm đã rất sôi động bởi dòng người tham quan đông đảo. Bên cạnh những vị khách cao tuổi tìm lại dấu ấn một thời, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các học sinh, sinh viên hào hứng trải nghiệm công nghệ đọc sách mới.

giantrungbayhxb-31-znews-3156.jpg
Nhiều tư liệu quý được giới thiệu tới bạn đọc.

Các bạn đọc trẻ dừng lại khá lâu bên gian trưng bày sách điện tử, tò mò thử lật trang trên màn hình cảm ứng, hay say sưa nghe thử những cuốn sách nói với giọng đọc truyền cảm.

Bạn Hà Thanh Mai, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội, chia sẻ: "Chúng em thường quen đọc sách qua điện thoại, nhưng hôm nay được tận mắt thấy những hiện vật của ngành xuất bản gắn với lịch sử dân tộc, em cảm nhận rõ hơn sự hy sinh, gian khổ của các thế hệ đi trước để giữ gìn chữ nghĩa và tri thức. Điều đó khiến chúng em thêm trân trọng văn hóa đọc và được tiếp thêm nhiều động lực hơn.

giantrungbayhxb-29-znews-7733.jpg
Các nhà xuất bản tham gia triển lãm đều đóng góp những ấn phẩm và tư liệu quý.

Ghi nhận tại ngày khai mạc, nhiều nhóm học sinh tại Đông Anh, Hà Nội cũng tỏ ra thích thú khi tham gia phần trải nghiệm tra cứu sách qua mã QR. Các em bàn luận sôi nổi, chụp ảnh kỷ niệm và khẳng định: đọc sách không hề nhàm chán, chỉ cần có cách tiếp cận hấp dẫn.

giantrungbayhxb-46-znews-575.jpg
Không gian hiện đại thu hút công chúng tham quan.

Bên cạnh nhiệm vụ trưng bày, triển lãm lần này đã trở thành cầu nối thế hệ. Những người sinh ra trong thời đại số khi trực tiếp chạm vào những trang in ố vàng của năm 1945, hay lắng nghe câu chuyện về chiếc máy Typo vượt bao gian nan thử thách, đã hiểu thêm rằng, tri thức biểu tượng cho khát vọng độc lập, của sức mạnh tinh thần dân tộc, góp phần tạo nên sức sống lâu bền của văn hóa đọc trong xã hội hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.