Tỉnh ủy Đồng Nai thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

Ngày 9/8, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai Viên Hồng Tiến cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký quyết định thành lập 3 tiểu ban để chuẩn bị công tác cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Chỉ thị 35.
Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Chỉ thị 35.

Theo đó, thay mặt Tỉnh ủy Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký các Quyết định thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị công tác cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội.

Tiểu ban Văn kiện gồm 40 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị các văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác dân vận, công tác xây dựng đảng và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2025-2030 và các văn kiện khác trình Đại hội lần thứ 12 của Đảng bộ tỉnh.

Tiểu ban Nhân sự gồm 6 đồng chí do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh làm Trưởng Tiểu ban, có nhiệm vụ xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 12 trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 thông qua; xây dựng kế hoạch và triển khai việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 12; xây dựng báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 12 trình Đại hội đại biểu lần thứ 12 Đảng bộ tỉnh.

Về Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội có 18 đồng chí do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Tổ chức phục vụ có nhiệm vụ xây dựng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch phục vụ đại hội; tổ chức thực hiện kế hoạch phục vụ đại hội; chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cho đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh đạt yêu cầu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cho đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh đạt yêu cầu đề ra.

Trước đó, chiều 6/8, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Chỉ thị 35.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, các cấp ủy tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm cho đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh đạt yêu cầu đề ra.

Song song đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sinh động, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, Nghị quyết đề ra 16 chỉ tiêu, dự kiến thực hiện vượt 1 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; 2 chỉ tiêu không đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm dự kiến đạt khoảng 5,9% so mục tiêu 8,5% và GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt hơn 157 triệu đồng trong khi mục tiêu đặt ra là 186 triệu đồng/người/năm, còn lại 13 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.