Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: Cán bộ nào sợ trách nhiệm nên tự nộp đơn xin nghỉ

Sáng 6/8, tại hội nghị giao ban tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, cán bộ nào sợ trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, lo sợ nên tự nộp đơn xin nghỉ để giao người khác làm.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị rà soát, thay thế cán bộ sợ trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị rà soát, thay thế cán bộ sợ trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, trước những khó khăn của người dân và doanh nghiệp, chính quyền, các ngành, địa phương phải tiếp, lắng nghe, tháo gỡ. Bởi lẽ, khi tháo gỡ khó khăn được cho doanh nghiệp đồng nghĩa tạo ra việc làm cho người lao động, sản phẩm cho xã hội và niềm tin cho người dân, phục hồi nhiều không gian phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, cán bộ nào sợ trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, lo sợ nên tự nộp đơn xin nghỉ để giao người khác làm. Những trường hợp này Tỉnh ủy sẽ xem xét cho nghỉ để kịp thời thay thế cán bộ khác xứng đáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

“Những người dám đánh đổi sinh mệnh chính trị của mình vì sự bình yên của xã hội còn hơn trường hợp tự bảo vệ cá nhân nhưng xã hội ngày càng phức tạp, không phát triển được. Lúc này, chúng ta đang cần những cán bộ mạnh mẽ, trách nhiệm và bản lĩnh”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Theo người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, qua các vụ việc cho thấy, cán bộ nào bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực đã thể hiện rõ.

Theo người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, qua các vụ việc cho thấy, cán bộ nào bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực đã thể hiện rõ.

Cũng theo người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, qua các vụ việc cho thấy, cán bộ nào bản lĩnh, trách nhiệm, năng lực đã thể hiện rõ. Do đó, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, thay thế và bố trí cán bộ phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai lưu ý vấn đề đô thị hóa của địa phương, một tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa hàng đầu cả nước nhưng hiện mới chỉ đạt tỷ lệ 45%, thấp hơn nhiều so với Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Muốn tăng đô thị phải mở đường, phát triển khu dân cư, hạ tầng đi kèm.

Đối với không gian phát triển dịch vụ cho sân bay Long Thành hiện nay được thực hiện quá chậm. Nếu cuối năm 2024 có công trình khách sạn khởi công xây dựng thì đến cuối năm 2026, thời điểm sân bay Long Thành khai thác vẫn chưa thể đưa vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện Long Thành cần họp bàn, tạo điều kiện, thu hút ngay các nhà đầu tư đấu giá đất xây dựng khách sạn cao cấp, vì không làm nhanh sẽ mất cơ hội phát triển.

Ngoài ra, các ngành, địa phương có các giải pháp quyết liệt hơn trong việc kéo giảm tối đa số người chết do tai nạn giao thông; di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị cần quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị cần quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Theo Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng vẫn duy trì xu hướng tích cực với nhiều ngành, lĩnh vực đạt được kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho các tháng, quý tiếp theo. Tăng trưởng GDP của Đồng Nai đạt 6,42%, tổng thu ngân sách đạt khoảng 35.800 tỷ đồng, đạt 65% dự toán giao.

Về thu hút đầu tư trong nước khoảng 11.672 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so cùng kỳ năm 2023. Vốn đầu tư nước ngoài được 1,019 tỷ USD, đạt 146% kế hoạch năm, trong đó có 55 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 627 triệu USD và 67 lượt dự án tăng vốn 392 triệu USD.

Tuy nhiên, về giải ngân đầu tư công đạt thấp, tính đến ngày 31/7, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh hơn 5.459 tỷ đồng, đạt 28,28% kế hoạch năm; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh còn chậm.

Do vậy, thời gian còn lại của năm 2024, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng các khu tái định cư, tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Trước mắt, các sở, ngành liên quan cần tập trung tổ chức tốt hội nghị công bố quy hoạch, giới thiệu các dự án thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà tư.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.