Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành kế hoạch, phối hợp các sở, ngành, địa phương và các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai chiến dịch trên toàn địa bàn.
Mục tiêu là từng bước bảo đảm người dân được khám sức khỏe định kỳ, cập nhật kết quả vào Hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe, tăng cường y tế dự phòng và phát hiện sớm bệnh cho toàn dân, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Bình cho biết: “Chiến dịch triển khai khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân được thành phố triển khai đồng loạt tại các xã, phường. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành y tế trong năm 2026; do đó, yêu cầu các đơn vị huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức khám đúng quy trình, đúng đối tượng, bảo đảm thực chất, không chạy theo thành tích. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe người dân, tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy chất lượng khám, hiệu quả quản lý sức khỏe sau khám và sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả thực hiện chiến dịch”.
Chúng tôi có mặt tại xã biên giới Lộc Thành, trong lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân do Sở Y tế phối hợp Bệnh viện đa khoa Thống Nhất triển khai vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Điều ghi nhận được là tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ y tế trong khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và niềm phấn khởi của người dân khi được thụ hưởng thành quả. Ngay sau lễ ra quân, 41 y, bác sĩ và nhân viên y tế trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân. Ngoài thăm khám thông thường, các đơn vị còn mang theo nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như máy chụp X-quang lưu động, máy đo điện tim, máy siêu âm cùng các thiết bị phục vụ khám lâm sàng và cận lâm sàng, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành cho biết: “Trong ngày đầu triển khai, chương trình đã thu hút 530 người dân trên địa bàn xã đến khám sức khỏe. Người dân được khám tổng quát, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết, tư vấn phòng, chống bệnh tật và phát thuốc miễn phí theo tình trạng sức khỏe. Việc tổ chức đợt khám sức khỏe lưu động đã giúp người dân vùng biên giới được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ để có hướng điều trị kịp thời...”.
Tại các xã biên giới Lộc Tấn và Lộc Thạnh, đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Bình Phước và Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước đã tổ chức khám sức khỏe cho khoảng 500 người. Người dân được khám nội khoa, nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu; đồng thời, thực hiện các xét nghiệm công thức máu, đường huyết, chức năng gan, xét nghiệm nước tiểu và siêu âm khi cần thiết.
Ông Nguyễn Văn Xuyên, ấp Lộc Thắng, xã Lộc Tấn chia sẻ: “Được quan tâm khám bệnh, chúng tôi rất mừng, bởi người dân ở đây ít có điều kiện đi khám định kỳ. Qua đó, giúp người dân chúng tôi phát hiện sớm các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, gan, sỏi thận và nhiều bệnh lý khác để được tư vấn, điều trị kịp thời. Các bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo, chúng tôi rất yên tâm”. Còn bà Trần Thị Hằng, xã Lộc Thành vui mừng nói: “Các bác sĩ rất nhiệt tình, tôi đã được khám và cho biết sức khỏe đều ổn. Tôi rất mong các bác sĩ thường xuyên về khám sức khỏe cho nhân dân vùng sâu, vùng xa”.
Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 5 triệu dân tại 95 xã, phường, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều. Các vùng sâu, vùng biên giới của thành phố điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khoảng cách địa lý xa trung tâm khiến không ít người dân nhiều năm liền chưa từng được khám sức khỏe định kỳ. Vì vậy, khi phát hiện bệnh thì nhiều trường hợp đã ở giai đoạn nặng, việc điều trị tốn kém và hiệu quả không cao. Chiến dịch khám sức khỏe toàn dân không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng chi phí cho người dân mà còn thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách an sinh, bảo đảm mọi người dân, dù ở đâu, cũng được chăm sóc sức khỏe công bằng và kịp thời.