Tổng Bí thư: Nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động
Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15/3/2026 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp.
“Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, tạo tiền đề chính trị - pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới”.
Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử; lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư lưu ý, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và của từng vị đại biểu trúng cử là rất lớn: phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương
Sáng 31/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị để đánh giá các mặt công tác từ đầu năm đến nay và cho ý kiến về một số nội dung theo thẩm quyền.
Trong bối cảnh đó, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý I được tổ chức để rà soát, đánh giá chất lượng, tiến độ, hiệu quả các công tác trọng tâm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an đạt được trong quý I năm 2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới và nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cần thống nhất nhận thức yêu cầu rất cao về bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới.
Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh, hạnh phúc.
Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 1/4
Theo chương trình dự kiến, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc chiều 1/4 tại Nhà Quốc hội và diễn ra trong 1,5 ngày.
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp; các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các Tờ trình, Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2026 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.
Nội dung khác được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.
Các trường học ở Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú
Ngày 31/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã và trường trực thuộc Sở tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố; kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục trong bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú, kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, xử lý sự cố, điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường phải kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống, sữa và sản phẩm từ sữa; chỉ ký kết, sử dụng dịch vụ với những đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.
Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, các đơn vị phải khẩn trương tạm dừng sử dụng lô thực phẩm hoặc nhà cung cấp liên quan, đồng thời báo cáo ngay chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xử lý theo quy định.
Liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Ea Đrăng, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp chuyên môn, phân loại và điều trị kịp thời, đồng thời theo dõi sát tình trạng sức khỏe của người bệnh.
Ngày 30/3, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 0446/QĐ-SYT kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học và phụ gia thực phẩm trên địa bàn.
Thực hiện tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).
Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị thuộc trực thuộc theo dõi diễn biến tình hình ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo đến cộng đồng và báo cáo kết quả về Cục An toàn vệ thực phẩm theo quy định.
Công bố Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ, định hình mạng lưới giao thông đến năm 2050
Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức công bố Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm định hình mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia đồng bộ, hiện đại.
Quy hoạch hướng tới xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ “Hiện đại-Đồng bộ-An toàn-Thông minh-Xanh-Bền vững”, đóng góp quan trọng vào năng lực cạnh tranh quốc gia.
Quy hoạch yêu cầu tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng giữa các bộ, ngành và địa phương; các địa phương chủ động rà soát, tích hợp vào quy hoạch tỉnh để bảo đảm thống nhất quản lý và phát triển.
Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đẩy mạnh huy động vốn xã hội hóa theo phương thức đối tác công tư (PPP) và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành hệ thống.
Trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng, quản lý tài sản đường bộ theo vòng đời và nâng cao năng lực giám sát, bảo trì mạng lưới bằng công nghệ hiện đại.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ giải pháp ổn định lãi suất, tăng cường minh bạch thông tin và siết chặt kiểm tra, giám sát trên toàn hệ thống.
Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 9/1/2026, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và bảo đảm an toàn hệ thống.
Theo đó, các tổ chức tín dụng phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng định hướng điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là tiếp tục công bố công khai trên trang thông tin điện tử của từng tổ chức tín dụng các thông tin về lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, cũng như lãi suất áp dụng đối với các chương trình, gói tín dụng và các khoản vay khác (nếu có).
Cùng với đó, các tổ chức tín dụng phải chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn, bảo đảm thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường.
Đề xuất xây 5 nút giao trên xa lộ Hà Nội, giảm ùn tắc cửa ngõ phía đông
Nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, Liên danh doanh nghiệp đề xuất đầu tư 5 nút giao khác mức trên trục xa lộ Hà Nội-Quốc lộ 1 giúp phương tiện lưu thông liên tục, giảm ùn tắc thường xuyên ở khu vực trọng điểm này.
Liên danh gồm HFIC (Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh) và CII (Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố cho cải tạo 5 điểm giao cắt hiện hữu, gồm: vị trí quay đầu An Phú, ngã ba Cát Lái, nút giao Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức và khu vực trước Khu Công nghệ cao.
Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 3.500 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).
Theo phương án đề xuất, toàn bộ sẽ được nâng cấp thành nút giao khác mức, cho phép dòng xe trên trục chính lưu thông liên tục với 6 làn ở giữa, tốc độ thiết kế 80km/giờ không phải dừng đèn đỏ.
Do đó, việc đầu tư tăng cường năng lực thông hành sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc và tai nạn ở cửa ngõ phía đông, đông bắc Thành phố Hồ Chí Minh; đáp ứng yêu cầu phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
Vợ của cựu Phó Cục trưởng đang bị truy nã giúp chồng khắc phục toàn bộ hậu quả
Ngày 31/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.
Bị cáo Nguyễn Hải Thanh, 62 tuổi, cựu Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây), đang bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt về tội "Nhận hối lộ".
Theo thông báo của Hội đồng xét xử, trưa nay, ông Thanh đã được vợ khắc phục toàn bộ hậu quả, song bà không có mặt theo triệu tập của tòa.
Iran phê duyệt kế hoạch thu phí tàu qua eo biển Hormuz
Một ủy ban của Quốc hội Iran đã phê duyệt kế hoạch thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường biển chiến lược quan trọng đối với xuất khẩu dầu khí toàn cầu, vốn gần như bị tắc nghẽn do xung đột tại Trung Đông.
Iran có kế hoạch thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz bao gồm thiết lập hệ thống thu phí bằng đồng rial, đồng thời cấm tàu của Mỹ và Israel đi qua eo biển này.
Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một thành viên ủy ban an ninh của Quốc hội cho biết kế hoạch này bao gồm thiết lập hệ thống thu phí bằng đồng rial, thực thi “vai trò chủ quyền của Iran” và hợp tác với Oman bên kia eo biển.
Người phát ngôn Quốc hội Abbas Goudarzi cho biết kế hoạch đã được đưa vào chương trình nghị sự sau khi thu thập hơn 250 chữ ký trong tổng số 290 nghị sĩ.
Theo nghị sĩ Alireza Salimi, mục tiêu chính của kế hoạch gồm bảo đảm an ninh hàng hải, thu phí với những tàu gây ô nhiễm môi trường, dịch vụ dẫn đường và thành lập quỹ phát triển khu vực.
Hơn 70 người thiệt mạng trong vụ tấn công mỏ vàng tại Nam Sudan
Ít nhất 70 người, một số nguồn tin cho rằng có thể lên tới 74 người, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do các tay súng chưa rõ danh tính thực hiện nhằm vào khu khai thác vàng tại Jebel Iraq, bang Trung Equatoria của Nam Sudan - khu vực gần Thủ đô Juba.
Theo người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Nam Sudan, vụ việc xảy ra vào tối 28/3 (giờ địa phương), khi một nhóm vũ trang tấn công các thợ mỏ đang hoạt động tại khu vực.
Quan chức này cũng cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều người mất tích trong rừng.
Lực lượng an ninh, gồm cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân Nam Sudan (SSPDF), đã được triển khai tới hiện trường để tiến hành tuần tra, đánh giá tình hình và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Khu vực Jebel Iraq từ lâu là điểm nóng về xung đột liên quan đến khai thác vàng trái phép.